Sừng tê giác có thành phần tương tự như móng tay người

MinhTriND
20/4/2013 10:30Phản hồi: 181
Sừng tê giác có thành phần tương tự như móng tay người
1-te giac.jpg

Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và Mạng lưới kiểm soát buôn bán các loài hoang dã (TRAFFIC) vừa phối hợp phát động chiến dịch nâng cao nhận thức, giúp mọi người hiểu đúng về bản chất của sừng tê giác. Trong chiến dịch này, sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền cho người dân như: báo chí, truyền hình, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về bảo tồn động vật hoang dã và còn thông qua các mạng xã hội như Facebook.

Hai tổ chức này mới đây đã công bố bức hình miêu tả một con tê giác với chiếc sừng bị lấy đi, thay vào đó là hình ảnh bàn chân người, ngụ ý rằng sừng tê giác cấu tạo chủ yếu từ chất sừng (keratin) tuơng tự như thành phần trong móng tay, móng chân người. "Sừng tê giác cấu tạo chủ yếu từ chất keratin và hoàn toàn không có tác dụng chữa ung thư hay tăng cường khả năng tình dục. Nhiều loại thuốc đông y được chứng minh có thể chữa trị hiệu quả một số bệnh khác nhau và cứu sống hàng triệu sinh mạng. Tuy nhiên, sừng tê không nằm trong số đó", tiến sĩ Naomi Doak, Điều phối viên Chương trình TRAFFIC Tiểu vùng Mekong mở rộng nói.

Sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu sử dụng sừng tê giác được cho là bắt nguồn từ lời đồn vô căn cứ về khả năng chữa bệnh, giải rượu hay giải độc. Theo bà Nguyễn Thúy Quỳnh, trưởng phòng truyền thông tổ chức WWF thì tại Nam Phi, mỗi năm có đến hàng trăm con tê giác bị săn trộm để lấy sừng và đưa vào đường dây buôn lậu nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Tại đây sừng tê được xem là thần dược mặc dù không có đủ bằng chứng khoa học về tác dụng chữa bệnh của nó.

Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp là một nỗi đau nhức nhối mà con người đã gây ra, đẩy nhiều quần thể hoang dã đến nguy cơ tuyệt chủng. Số vụ săn bắt trộm tê giác ở châu Phi tăng từ 13 trong năm 2007 lên 668 trong năm 2012. Hơn 200 con tê giác bị giết tại Nam Phi chỉ trong vài tháng đầu năm 2013. Bên cạnh đó, các quốc gia châu Phi và châu Á khác cũng đang đối mặt với làn sóng săn trộm tê giác.

Nguồn: WWF
181 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tdl90
TÍCH CỰC
11 năm
Thay vì cắt trộm sừng tê giác hãy cắt móng tay😁
@tdl90 Ồ, vậy thì người nghèo cũng dc tiếp cận thuốc chữa báh bệnh nhỉ haha

Chúng ta chỉ khác thổ dân ở các bộ lạc trong rừng ở chổ, mặc quần áo kín hơn thôi =))
Thay vì mài sừng tê giác làm thuốc thì nên cắn móng tay thay thuốc

Xperia Z - ShiroNguyen
@shironguyen vớ vẩn nó cứ nói thế chứ sừng tê giác thật nửa tỷ 1 cục bé tí uống vào nhá uống rượu không biết say luôn , người chưa thấy thì k biết thôi , đông y bao nhiêu năm nói vậy rồi chả qua không muốn nó tiệt chủng lên nói vậy thôi
Cũng như nhân sâm ngàn năm =)), nếu hàng xịn 100000 $ 1 củ bằng ngón tay cái có cả sàn đấu giá luôn,người sắp chết uống sống thêm cả tuần , không như sâm kia to như củ cải ý , giá thì đắt hơn thịt tí =))
@silverbretx nếu chỉ 100k $ 1 củ thì mấy cha như steve job bao giờ mới toi:eek:
@cuong.season1 hihi sống thêm vài ngày thì cũng phải đi thôi , không thì làm sao ngta nói nhân sâm cải tử hoàn sinh được
@cuong.season1 thằng này chắc chắn là tín đò của sừng tê giác, nói nhiều chi bác ơi 😃😃
Tê giác sắp bị tuyệt chủng,tiếc cho 1 sinh vật ko có tội 😔

Sent from my GT-I9100 using Tinhte.vn
tuanpv
ĐẠI BÀNG
11 năm
Sau khi có thông tin: "Sừng tê giác có thành phần tương tự như móng tay người" thì giá của sừng tê giác sẽ tăng mạnh 😃
@tuanpv Mình lại nghĩ trên mạng đầy ắp những người rao mua : cầm mua móng tay vs sll đây :p

Sent from my GT-I9100 using Tinhte.vn
knowing7
TÍCH CỰC
11 năm
@tuanpv Giá trị của móng tay sẽ tăng mạnh,khéo có vụ giết người cướp răng hay giết người cướp móng tay thì khổ
@tuanpv SAo tăng? Giải thích hộ cái?
@tuanpv Theo mình thì móng tay sẽ lên giá.
tien phi
ĐẠI BÀNG
11 năm
Nếu vậy sừng tê giác mất đi tí giá trị rồi
Kể cả nó có là xen-lu-no thì vẫn bị săn vì bằng j không quan trọng miễn bán bộn tiền

Note2 + Stweak + NeutronMp + iBasso Dzer0 + SE535/AH D2000 = BIG audio upgrade!
tui hay cắn móng tay móng chân, có ai mua k, miễn phí tặng kèm da chân
@Văn Quốc Minh Đăng ông này cắn cả móng chân hả. tởm quá đi ><. mà tư thế cắn chắc hay lắm nhở 😃
@herotapchoi 😃 , như hồi con con nít thôi bác
@Văn Quốc Minh Đăng Khiếp vãi 😁
Dựa theo những gì trong bài viết này, thì uống móng tay người mài có thể giúp tăng khả năng sinh lý cho nam giới 😁...
Cứ bị bệnh nan y thì cắt móng tay hoặc xin ai móng tay nấu thuốc uống sẽ khỏi bệnh khỏi phải sát sanh vô tội vạ LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMAO ROFL. Cần phải phổ biến hơn cho nhân loại.
quyetk12
ĐẠI BÀNG
11 năm
nghĩa là 1 phần nhỏ còn lại ko giống. chắc quý ở cái này 😆
Thế này thì say rượu có mà cụt hết móng tay
meobeo_
TÍCH CỰC
11 năm
cắt móng tay tích trữ dần nào :v
"Nhằm khuyến khích người dân Việt Nam ngừng mua bán và sử dụng sừng tê giác trái phép" 😆
der_titan
TÍCH CỰC
11 năm
vì sự cỗ hũ của ta mà giết bao nhiêu con tê
lehn85
TÍCH CỰC
11 năm
Lấy móng tay, mài ra, cho vào khuôn đúc lại thành hình cái sừng tê giác ---> bán ối tiền 😁
asimo7777
TÍCH CỰC
11 năm
sừng tê giác=móng tay
Có tuyên truyền nữa thì người ta cũng không quan tâm đâu =))=))
Cứ nhìn các cách trị bệnh của người dân mà thấy hài hước: nuốt 49 hạt đậu đen sống vào mỗi buổi sáng trị bách bệnh, dùng năng lượng trị bệnh, bùa phép trị bệnh, uống mật gấu trị ung thư,...
Dân tin sái cổ =))
lmcuong4u
TÍCH CỰC
11 năm
@hung2900 Khi có người thân trong gia đình rơi vào hoàn cảnh đó thì mới hiểu được bác à..Bệnh nan y nếu Tây y chữa khỏi thì người nhà chạy theo những cách khác làm gì. Quan niệm còn nước còn tát mà.
Dùng năng lượng trị bệnh là 1 phương pháp đúng đấy, không hài hước như bác nghĩ đâu. Google " Hồ Thị Thu Bình Định" là sẽ có rất nhiều thông tin để bác tham khảo, số lượng Việt kiều trị bệnh theo cách này cùng k ít, nếu k có kết quả thì chả ai chạy theo làm gì..Dĩ nhiên k phải 100% đều khỏi, Tây y cũng đâu đảm bảo 100% bệnh nhân sẽ khỏi bệnh.
Sừng tê giác thì mình nghì đơn giản như ông bà ta hay nói k có lửa làm sao có khói? Có người giải thích nó có nhiều công hiệu vì bản thân con tê giác ăn toàn cây cỏ, thảo dược trong rừng, k chỉ sùng mà các bộ phận còn lại cũng quí. Nghe cũng hợp lí nhỉ?
@lmcuong4u Có 2 kiểu, 1 kiểu là tự "luyện" năng lượng, cái này bố mình đang làm theo, nói chung là lâu nay huyết áp ổn định, không phải uống thuốc. Mình có một người quen bị ung thư ác tính, nhưng luyện khí + không ăn thịt bò nên hiện tại sức khoẻ vẫn tốt, nhưng cái mình nói là "truyền năng lượng", chạm tay 1 cái là hết bệnh, cái này mới gọi là vô lý.

Còn chữa bệnh vái tứ phương mà dẫn đến dị đoan, tin vào những thứ vô lý (nuốt 49 hạt đậu đen sống mỗi sáng??? Khi google ra còn cái gì phật pháp phải đúng số 49 gì gì đó) thì chỉ vừa tốn tiền, tốn công, thể hiện sự kém hiểu biết thậm chí làm bệnh tình thêm nặng.

Còn chuyện sừng tê giác thì cả đại y thư của Trung Quốc cũng không nói, mà "bênh ung thư" thì gần đây mới có, lấy đâu ra "ông bà truyền lại" ở đây. Còn chuyện không có lửa mà vẫn có khói thì là chuyện quá bình thường=))
@hung2900 Yee em cũng cực kỳ ghét mấy thứ nhãm nhí đó. Chưa kể mấy vụ kiên cữ sanh đẽ em thấy nhãm cực. Mốt e có con ai mà vào nhà nói này nọ linh tinh là e mời ra khõi nhà
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@hung2900 Mình cực ghét bọn nhà báo láo toét đưa những bài thuốc mang nặng tính ám thị như thế này.

Sent from my Amazon Kindle Fire using Tinhte.vn
Dân thường làm gì có cửa mua cái này. Toàn là đại gia với quan chức mới có điều kiện để mua. Chưa kể người thường sẽ bị bắt ngay còn một số thì được cho qua k giới hạn.
Có một Bác sỹ quân y ở Bộ chuyên đồ " Thú Rừng " về cho các... tẩm bổ. Ai trong giới quan chức sẽ biết.
horse_111
TÍCH CỰC
11 năm
@JoseyHan đừng nói ra bn ơi, coi chừng bị khép vào tội "tiết lộ bí mật quốc gia" đấy :eek:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019