nói thật tuy chưa xài mac OS bao giờ nhưng có xài 1 số hệ điều hành linux (ubuntu, centos, Kali) thì cảm thấy windows quản lý ram dở hơn bên các bản linux thật.
voãi thanh niên mang kiến thức cũ đi gây war, có biết j về lập trình hay các làm việc của RAM (random access memory) và HDD/SSD ko mà nói bỏ, mà bác đọc code của nó thấy nó set % trong đó sao chê nó ngu, nếu page-swap file chỉ đơn giản hỗ trợ ram ít thì sao mấy cái OS nó ko mặc định disabled luôn đi, rồi mấy cái temp - prefetch để làm j sao ko xóa luôn đi dùng thẳng lên Ram ấy? Cái tip tào lao tắt pagefile từ những năm đầu 200x cho mấy thang niên trẻ trâu thích vọc vạch máy chứ giờ ai quan tâm, có j chứng minh tắt đi chạy nhanh hơn ko? đừng tưởng 64gb ram là to mà lên đây khoe mẽ
MS đang tập trung phát triển windows polaris thay thế win10 S này cho nên nó bỏ là đúng rồi.
Win polaris là bản gọn nhẹ, nhanh ít hao resource và pin, dùng toàn universal app, mac dù vẫn chạy win32 theo cơ chế riêng. Win 10 S chỉ là giải pháp tình thế chống lại Chrome OS.