Synaptics giới thiệu cảm biến vân tay dưới màn hình đầu tiên, sẽ có trên smartphone tại CES 2018

agp8x
12/12/2017 13:34Phản hồi: 252
252 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

viccantho
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nghe hấp dẫn quá, chẳng lẽ năm sau đổi máy. 😁
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
@viccantho Đương nhiên. Cuộc sống là cóc chờ đợi. Huống chi cái này quá ngon lành/ hiện đại.
gadem
TÍCH CỰC
6 năm
@Bao Khangs nó chưa ra mà biết đã ngon và hiện đại :v. làm không tốt thì tự nhiên tren màn hình xuất hiện mẹ cái nút tròn vân tay :v. sẽ ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm đấy. mấy con gà :V
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
@gadem Giọng điệu nghe gà là hôi nách. Mấy con chó. Mắc mệt. Nhảm nhí
Vậy mới là công nghệ chứ...đây k phải chuyện đơn giản...trùm samsung mà còn chưa phát triển ra mà...công nghệ này chắc cực kì phức tạp...Nhưng đã có ai nghĩ nếu hỏng màn thì chi phí thay ntn chưa..chắc khóc thét >...
khổ thân đám i sờ lép , nhớ cái thời nào chắc chắn bla bla sẽ có dưới Iphone sắp ra mắt , ai ngờ được cái face id nhận diện khuôn mặt chú của cháu ông ngoại nhà người ta 😁 , IOS chỉ được cái Icloud thôi còn ko thì xếp với Android mà thôi :D
mrrua2112
ĐẠI BÀNG
6 năm
Synaptics mới đúng thì phải?
nienhv
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình thích cảm biến vân tay toàn màn hình hơn, nhưng mà độ dài màn hình tối đa 1,5 mm thì không thể dán kính cường lực thêm rồi.
Vui rồi đây.
Dòng Note và Galaxy SamSung bao giờ nhìn cũng đẹp ,sang trọng và nhiều công nghệ. Hàng Apple nhìn xấu xấu,bẩn bẩn y con IphoneX lù lù cái dải đen trước mặt nom như hàng đồ chơi
qtgalaxy
TÍCH CỰC
6 năm
màn 0led + kính tinh tinh 6 + cường lực liệu có ổn không ta ???
Vịt 2019
TÍCH CỰC
6 năm
Cứ sau lưng như anh Same cho tiện, để dưới màn hình làm quái gì cho tốn kém. Hết dọc rồi lại ngang...
Chỉ có không xài iPhoneX mới ngồi đó tung hô vân tay thôi. Giờ thì vân tay đã quán lạc hậu rồi. Người dùng iPhoneX chẳng còn nhớ là họ có khoá điện thoại nữa. Lúc nào cần xài là nó tự động mở thôi. Không thể thông minh hơn, dễ dàng hơn.
esata
CAO CẤP
6 năm
@cuhiep Tai thỏ muôn năm vạn tuế à? Thôi nha!
gadem
TÍCH CỰC
6 năm
@Hùng Dũng 1988 nói chung bọn nhà kê không biết j về công nghệ thì không hiểu được vì sao lại phải thế đâu :v
valenkira
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cuhiep Dùng touch id chỉ cần ấn 1 cái là vào rồi còn face id phải ấn nguồn đưa mặt vô rồi vuốt mới mở được lâu hơn, phức tạp hơn, khó khăn hơn. Nếu bác cho là vân tay đã quá lỗi thời thì mình sẽ đợi ngày Apple đưa vân tay trở lại dưới màn hình để xem bác nói sao
@valenkira Bạn k biết từ thời ip7 là chỉ cần nhìn vào màn hình máy sẽ tự sáng lên sao? Cần gì bấm nguồn
hl80
TÍCH CỰC
6 năm
Trong đây có bao nhiêu người đang dùng iphone X??? Bỏ ra $1000 dùng đi rồi hãy chê faceid tốt xấu cũng chưa muộn.
Cá nhân mình dùng faceid đã quen giờ thấy touchid chậm hẳn ra trong vài thao tác quen thuộc.
esata
CAO CẤP
6 năm
@hl80 Và bỏ ra hơn 10 triệu mua Bphone rồi hẵng chê Bphone à?
hl80
TÍCH CỰC
6 năm
@esata Bạn có khả năng mua đt mắc hơn gấp 3 Bphone thì có quyền chê Bphone vì ko phải bạn ko có tiền mua nó mà vì bạn ko thích thôi. Đó là sự khác biệt! Người chạy RollsRoyce có quyền chê người chạy Lexus nếu họ ko thích, còn người chạy L ko nên chê RR vì họ đâu có tiền để mua RR mà trải nghiệm nó như thế nào? Họ chỉ biết qua mạng tin tức thôi. Thằng có tiền và ko tiền nó bất công vậy đó.
esata
CAO CẤP
6 năm
@hl80 Ừ đẳng cấp có khác gì khi một con điếm ghẻ lác cũng cầm PhoneX như một anh giám đốc hay hiệu trưởng? Tôi không việc chi phải mất tiền chỉ để chứng minh nó hay dở thế nào.
hl80
TÍCH CỰC
6 năm
@esata Khổ quá, cái đt giá có 1149 ah mà làm như nó có thêm số 0 phía sau hay sao vậy? Cái gì mà đẳng cấp, cái gì mà lôi giám đốc rồi xe ôm vô làm chi? Người ta dùng đt gì thì kệ họ, đâu ai cấm a xe ôm ko được dùng iphone? Chẳng lẽ xe ôm phải dùng đt cùo bắp mới được? Tại sao có hàng tá đt khác giá cũng ngang tầm iphone mà sao bạn ko ý kiến? Đơn giản đi bạn. Có tiền thì cứ mua về xài, ko thích thì đổi, ko ai ép. Còn ko tiền chưa thể mua được thì cũng đừng nên google rồi chê cứ như bản thân đã xài qua vậy.
chỉ cần quyét võng mạc nhanh và dễ dàng như face id thôi.còn độ bảo mật hiện khó ai có thể ăn cắp trừ chuyên gia hack
Ruiz
CAO CẤP
6 năm
:p kiện chết nó đi Apple
"chống lại cái phương pháp lấy cắp dấu vân tay đã lưu và bảo về thông tin"
Thật sự là đọc thấy khó hiểu luôn với chỉ chưa đầy 1 câu.
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
Mong chờ quá luôn. Hi vọng không ảnh hưởng gì đến màn hình. Từ mép dưới lên 1/3 màn hình đặt ngay đó thì ngon. Chứ sát mép dưới hơi khó thao tác.
Chỉ thăc mắc ko biết khi nào apple mới định nghĩa lại ta...😃
"top 5 nhà sản xuất điện thoại Android hàng đầu sẽ sử dụng cảm biến này trong các mẫu cao cấp vào năm sau" Trích đoạn 😁
5 nhà sản xuất ấy là Samsung,Huawei,Xiaomi,Oppo cuối cùng có thể là LG??? :D
Ko có hy vọng cho HTC và Sony rồi :D
Apple thì loại luôn vì nó chơi 1 mình 1 sân rồi :D
20171024_233931.png
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
@Cuong Nb Nó làm ra được rồi thì anh nào chơi oled thì phang thôi. Kể cả Bphone hay đt Asanzo. Cảm biến thôi mà mua về lắp vô thôi. Nó nói vậy chắc .. Cho aang thôi. Ahi hu
Apple đang phát triển cái cao cấp hơn cái này rất rất là nhiều, Nhận dạng khuôn mặt dưới màn hình và không còn tai thỏ nữa nhé.
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
@Nghĩa Huỳnh khtt Mình nghĩ đó là vấn đề tương lai Apple sẽ làm. Vụ nhận diện mặt này tuy còn tý lỗi nhưng nhìn chung rất ổn. Tích hợp camera dưới màn hình hoặc làm nhỏ lại
esata
CAO CẤP
6 năm
@Nghĩa Huỳnh khtt À nhận dạng quét lưỡi hay hơi mồm nhé!
vubang
TÍCH CỰC
6 năm
Fan Note
Mấy bác chê touchid chậm hơn face id mà mình chả hiểu chậm chỗ nào, dùng cảm biến vân tay chỉ cần bấm sáng màn hình là nó mở luôn rôi, thậm chí chả cần bấm sáng chạm là mở rồi. Rút điện thoại trong túi quần ra chạm cái mở còn chả cần nhìn đưa lên dùng luôn. Hỏi chậm hơn face id chỗ nào thế. Trong khi faceid cũng phải bấm sáng màn hình rồi phải gạt lên mới mở được, chưa kể cần góc độ tương đối nó mới quét được. Thần thánh cũng vừa thôi chứ.
hl80
TÍCH CỰC
6 năm
@cuong199128 Bạn hãy dùng rồi sẽ hiểu. Các app mà cài touchid để mở ra sẽ thấy sự lợi hại của faceid. Còn nếu chỉ chăm chăm vào vấn đề mở khoá màn hình thì apple sẽ ko làm faceid thay thế touchid. Nên nhớ touchid là do Apple khởi xướng đầu tiên, và thế hệ touchid đầu cũng bị chê là chậm hơn passcode.
@cuong199128 ios 10.3 có tính năng cầm lên là sáng màn hình, khong cần bấm gì hết, trên X còn có thêm tap tap để mở màn hình, không cần nút nguồn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019