Tại sao các hãng sản xuất lại kiện lẫn nhau và tại sao Apple nên thắng

sonlazio
24/8/2011 1:46Phản hồi: 658
658 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bài này phân tích quá đúng và chỉ rõ lý do vì sao apple phải kiện,thử đi phát minh ra 1 cái j đó bỏ cả chất xám ra mà bị thằng khác ăn cắp ai lại chấp nhận cam chịu dc,fan samsung thừa bik samsung có lỗi nhưng vẫn cứ vào bênh vực sản phẩm của họ mà ko bik nhìn thẳng vào sự thật là samsung đã thua trong các vụ kiện tụng vs apple,nếu a ko làm sai luật thì a ko bao h thua kiện cả,chấp nhận sự thật và phát triển công nghệ mới là điều fan samsung nên trông đợi ở samsung chứ đừng vào đây chỉ trích người viết bài này!fan samsung càng cãi hay đả kick người viết bài họ đang chứng tỏ vs fan apple và fan nokia rằng họ thix xài hàng ko có sáng tạo thix ăn theo apple thì phải!samsung nên học hỏi nokia kìa!
Alaka
ĐẠI BÀNG
13 năm
:mstickle: mang tiếng yêu công nghệ mà hỏi 1 hơi vớ vẫn....cả bài nó nói lên hết rồi :mstickle:

Các bạn nên nhớ rằng các công ty đều có 1 bộ phận pháp lý để bảo vệ sản phẩm của cty họ chống lại các đối thủ ? cho nên các vụ kiện tụng này chẳng tốn mấy thời gian của họ, các bộ phận sản xuất, thiết kế vẫn làm việc đều đều, và khi có kết quả của vụ kiện cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến bộ phận này ...:giggle:

Nhìu bác cứ nhìn mặt ngoại của những tờ báo mà bỏ đi cái sự thật đằng sau các vụ kiện :spin: có lửa mới có khói ....có nhái thì có kiện...



Đó là bởi vì họ quá lười biếng và thiếu óc sáng tạo.


Suy nghĩ của các bạn kiểu : ko ưa cái bọn suốt ngày kiện, ko ưu cái loại phá đám ? vâng đến khi các bạn sáng tạo ra 1 cái gì đó rồi bị bọn nó cướp về làm của riêng thử nghĩ có tức ko ?

nói đâu xa ? ngay trên mạng VN chúng ta, vào những 4rom truyện tranh...nhiều nhóm bỏ công trans chap truyện nào đó rồi bị website khác chôm về xóa tên người trans ghi tên họ...xong cãi nhau um sùm DDos qua lại 😆

Nhớ thời kỳ đầu của PC, Apple bị cướp mấy ý tưởng giao diện đồ họa của PC, Bill gate là kẻ làm điều đó và tận dụng nó đến bây giờ 😁........Đây là bài học rất đau đớn của Apple .....và SJ ko muốn lịch sử lặp lại
dratwister
ĐẠI BÀNG
13 năm
Vậy thì mình phải ủng hộ vụ "cướp" này rồi =))
vậy bi h` họ phải làm việc cật lực để bù lại thời gian chơi dài dài trc đây ................?
cá nhân mình chỉ nghĩ Apple giật mình khi thấy sự tăng trưởng của Android & tìm cách gây khó khăn kìm hãm nó ?
tất nhiên thấy phù thủy đã "găm bi song kiếm" từ lâu & bi h` là lúc ông ý đại náo .... đỡ đi Android ;))
Có lẽ nên phải có nhũng ý tưởng trong việc quy định rõ ràng về sở hữu trí tuệ, vd như: bằng sáng chế đối với ý tưởng/công nghề/thiết kế sau bao nhiêu năm sẽ được cho là sản phẩm chung của cộng đồng...trong thời gian đó nghiêm cấm mọi hình thức vi phạm bản quyền...khi đó mới thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng những sáng chế đã có phục vụ cuộc sống tốt hơn.
yalenkcha
ĐẠI BÀNG
13 năm
ặc, như thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu nhỉ?
vnntg
ĐẠI BÀNG
13 năm
"Apple bị cướp mấy ý tưởng giao diện đồ họa của PC". Chắc bị bể bụng vì cười với câu của bác này 😆)))))
lonelyghost
ĐẠI BÀNG
13 năm
Tác giả PR cho Apple hay là thiếu kiến thức vậy ?
Thứ nhất: Apple ko sáng tạo ra toàn bộ iPhone, trước khi cho ra mắt iPhone thì chả phải Apple đi mua 1 loạt các công ty nhỏ, hay mời 1 loạt các nhà phát minh giữ những pattern quan trọng về làm cho mình để mở rộng pattern portofillo của mình sao ? Phải hiểu là Apple ko sáng tạo hơn đối thủ mà chỉ có vision về vấn đề pattern trước đối thủ thôi.
Thứ hai: Apple có thể coi là 1 thể loại pattern troll lớn và điển hình nhất. Hãy nhìn những pattern mà Apple đăng kí mà xem, rất General và bao gồm nhiều product category. (điều này rất rõ nếu nhìn vào Tablet Pattern mà Apple đăng kí cho iPad, dựa vào cái pattern này mà Apple đã thắng Samsung tại Đức), chính những pattern troll đó là kẻ đã ngăn cản sự sáng tạo.
Thứ ba: Nếu Apple thắng mọi vụ kiện thì sao, sẽ chỉ co 1 loại tablet và smartphone trên thị trường, lúc đó Apple có thể tăng giá vô tội vạ sản phẩm của mình (vốn đã rất đắt so với các sản phẩm cạnh tranh cùng dòng), kéo dài vòng đời sản phẩm, nâng cấp hời hợt, .... chỉ có người dùng là thiệt.
iPhone và iPad mà rất đắt so với sản phẩm cạnh tranh ?
Quả thực mình thích các sản phẩm của Apple nhưng không đồng tình với cách kiện cáo tùm lum của Apple, phải có cạnh trang thì người dùng mới dc hưởng lợi với lại xài mãi Iphone, Ipad thì chán chết, lâu lâu qua Android hay WP đổi gió thì thích hơn.
Có bao giờ thấy ai nói dòng sản phẩm của Apple là rẻ đâu. Từ Iphone, Ipad, MAC .... Bác không thấy là tất cả các sản phẩm của Apple mới ra mắt đều rất đắt hơn so với những sản phẩm tương đương à trong khi cấu hình lại kém hơn một chút. Chỉ có dòng MAC là trong thời gian vừa qua mới giảm giá đi chút ít và nâng cấu hình lên thôi. Thực sự là nó định vị khách hàng theo hướng khác các hãng nhưng nếu nói về giá thì quả thật là nó đắt hơn hẳn so với những sản phẩm tương đương!
đọc bài mà buồn cười ,đã từng hi vọng dòng chữ "by tinhte.vn" trên các web công nghệ nhưng thế này k bao giờ rùi , tiết cho 1 trang web suy đồi , nhớ thật "tinhte.vn" của ngày nào.:throwball:
cái gì có lẽ cũng sẽ là tương đối. mình ví dụ: A có năng lực sản xuất ra một cái quả tên lửa bắn xa 1000km và tốc độ bay 5000k/h. B ăn cắp công nghệ, hay gọi là bắt trước đi cũng làm một quả tên lửa như A. A tức mình sản xuất tiếp quả tên lửa bay 5000km, B cũng nhái nhai theo và được 4500km. A thấy nhột sản xuất quả tên lửa liên lục địa 15000km, B chưa tìm cách coppy cái này đành chịu cảnh 4500km thôi. vậy chỉ khi nào B nhái được quả tên lửa 15000km kia thì A mới đầu tư nghiện cứu ra quả 20000km. vì vậy kết luận công nghệ chỉ phát triển khi có những đối thủ bám đuôi dù theo cách tự sáng tạo hay coppy, ăn cắp bản quyền...

Còn bác nào chưa hiểu hay không hiểu quy luật tất yếu này thì em chịu. thế giới sẽ chẳng bao giờ phát triển nếu không có những vụ coppy. coppy là xấu, nhưng chính điều đó làm cho công nghệ phát triển.
Nếu nói bài viết này một chiều or PR cho apple là không đúng , vì tiêu đề rất rõ ràng và vì sao apple nên thắng , chẳng lẽ lại để là
samsung nên thắng vì apple vi phạm bản quyền àh , chúng ta cũng không nên nói những lời gay gắt như vậy với bác chủ topic như vậy , các bác nên công bằng và xem sét kỹ các khía cạnh , em chỉ nói đơn giản thế này thôi trước khi Iphone ra đời SS có cái điện thoại nào co kiểu dáng ra hồn không kể cả là về phần mềm trước khi androi ra đời , nếu nói là một chiều thì bác phải chứng minh
đc những ưu điểm của SS chứ ko nên công kích một cá nhân như vậy , nếu bác chủ topic không lập ra thớt này thì bác lấy đâu ra chỗ mà tranh luận
Bài này phản cảm đấy, mod không nên làm thế. Chỉ nên đưa tin. Ip vẫn phát triển, nhưng android phát triển nhanh hơn rất nhiều, đó là thực tế. Nếu nghĩ như bác thì người ta có thể kiện Apple ché tạo mobile khi đã có hàng tá hãng khác sản xuâdt mobile rồi. Nhìn đa chiều một tý, gớm trong 200,000 patents của một cái mobile mà chỉ phát hiện một cái thì không có gì to chuyên. Còn Apple cãi chày cối, sau 2 năm mới chịu bồi thywowfng cho Nokia. Chỉ riêng việc Nokia không kiện yêu cầu cấm Apple khi đó đã cho thấy tính đàn anh của Nokia so với sự nhỏ mọn của anh Apple này. Có thể ví von như sau. Apple chế tạo sp thành công, và muốn đi một mình. Khi Các hãng khác bắt đầu tăng tốc thì Apple bắt đầu phải chạy. Các bác kia chạy nhanh hơn và Apple phải nghĩ ra cách ngáng chân, nhưng không ngáng đuiwjc, và android đã vươn lên với thị pần gấp 2 lần Ios cho mobile, Apple phải dùng tay kéo quần một ông lại, có hơi bất ngờ tý, nhưng chỉ kéo sứt vài sợi chỉ có ích gì, he he! Nói chung không thích Apple kiện cáo linh tinh, và không thích bài viết của mod về việc nhìn một chiều.
smallvjlle
ĐẠI BÀNG
13 năm
hic, ko thích bài này, hơi thiên vị apple. chẳng phải app sáng tạo ra hết đống bằng sáng chế đó, chỉ là đi vơ về đăng kí trước để sau này bắt nạp kẻ đi sau( phục app ở chỗ này). và không phải các hãng ko chịu sáng tạo mà các sáng tạo hiện nay còn chịu sự giới hạn về mặt kĩ thuật công nghệ.
Có thể apple muốn bảo vệ công sức sáng tạo của mình trước thị trường khắc nghiệt. Nếu sáng tạo thì nên nhớ apple "sống nhờ liên minh thôi" chứ bằng cấp thì apple được mấy cái.
Thế các hãng khác muốn phát triển cái khỉ gì mà cũng kiện, nếu có cái để phát triển thì cần đếch gì phải bắt chước với nhau như kiểu ếch nhái cả đàn?
Tại sao WP7 chọn con đường sáng tạo xuất sắc hơn thì ế nhễ ra, 1 nền tảng tốt chiếm chưa được 5% thị phần.
Tất cả là ngụy biện hết, lý do là "tiền " và tiền mà thôi.
Có hãng sản xuất nào muốn kết quả kinh doanh quý sau = 1/2 quý trước và lợi nhuận = 1/10 đối thủ.
Tất cả là cái cớ để tăng giá, để chiếm thị phần, để tiêu diệt đối thủ, để mỗi ngày thị trường 1 rộng lớn hơn doanh thu ngày nhiều hơn, lợi nhuận cao hơn.
Khi mới phát triển họ đua nhau từng tí để chứng tỏ sự sáng tạo, khi sáng tạo có nguy cơ bão hòa thì đua nhau kiện để biết ai chủ quyền của thị trường. Nếu độc chiếm thị trường được coi là tốt cho phát triển thì những ai tham gia đặt tên "phone" hay "smash phone" cũng có thể đăng ký bằng sáng chế để kiện tất cả các hãng đang vi phạm bản quyền như apple kiện app store.
Nếu kiện cáo nhau từ khi mới ra đời thì ip bây giờ màn hình sẽ là bao nhiêu dpi, chip là mấy lõi. Phát triển dòng chip mới hết bao lâu trong khi các hãng đều đẻ năm một và lấy sức mạnh ra để đọ nhau.
Vừa qua thì các hãng không sáng tạo ư? 2 năm trước có ai mơ 1 con chip 2 nhân cho điện thoại của mình không? đâu phải apple đưa nó vào điện thoại đầu tiên. Vậy xem lại thì ai sáng tạo ai ăn sẵng. Intel không thể sx màn hình cho các đối tác được, SS không thể viết HDH cho thế giới cũng như MS không sản xuất chip. Đó là công việc đặc thù chuyên môn còn phải sáng tạo kiểu gì nữa hay như apple 1 tay ôm trọn tất cả mới được cho là sáng tạo?
Xin lỗi bây giờ là thời chuyên môn hóa rồi bạn ạ. Hãy thử xem một mình chống lại tất cả bạn đủ sức để thọ bao lâu, bạn làm tất cả mọi thứ tốt hết ư? (có lẽ vì ôm hết mà apple đình đám nhiều lần mà vẫn không hơn ai)
MS mất bao nhiêu năm để xây dựng đế chế WINDOWN và bao nhiêu năm nữa mới có đối thủ hạ được MS. Apple cũng đâu khác mộng của MS là bao cùng mục tiêu cùng cạnh tranh nhau qua bao nhiêu năm nhưng khác nhau là apple chưa được như MS. Họ đang muốn làm gì?😕
[h=1]
Tại sao các hãng sản xuất lại kiện lẫn nhau và tại sao Apple nên thắng
?[/h]
ps: Mình cũng là người tiêu dùng bt không có tiền để thay phone thường kỳ như mọi người. Mình không muốn giá thành lại tăng lên vì lý do thiếu tiến bộ. Các hãng làm gì thì mặc kệ miễn tốt cho sự phát triển thì tốt còn tại sao apple phải thắng kệ xác nó đi việc gì nó phải thắng, nếu nó thắng chắc gì đã là 1 điều tốt. Cả thế giới phát minh có hàng vạn không hữu ích bằng apple sao? họ muốn làm gì với thành quả của mình? apple đã có phát minh gì to lớn? có đáng giải nobel không?
Mình không thích người cứ đổ thừa cho hoàn cảnh và thời gian.Khác biệt chính là người biết sử dụng hoàn cảnh thích hợp,thời gian thích hợp để đưa ra sản phẩm thích hợp.Khi đó sự tưởng thưởng chính là Thành Công.
kakatoi
ĐẠI BÀNG
13 năm
---- Đúng rồi mà SS cũng đang tận dụng hoàn cảnh là hdh android đang ưa chuộng và tung ra khá nhìu dòng máy đc ưa chuộng và gặt hãi khá nhìu thành công đang làm Apple lo sợ. Sau vụ kiện này người buồn là apple vì ko làm ji đc SS
---- Và chốt lại đúng là ip khi cho ra Sp thì nó tuyệt vời, nhưng ko phải vì vậy mà họ đc quyên đc bán nhưng sản phẩm như vậy 1 mình. Và nhưng hãng khác có thể ra sau, nhưng họ làm tốt hơn thì sẽ có kết quả tốt thôi. tab có phải Apple nghĩ ra đầu tiên đâu. Tuy apple thành công đầu tiên nhưng nó cũng k duy nhất đâu
ngn
ĐẠI BÀNG
13 năm
Túm lại:
- Bài viết đúng (theo ý nghĩa đả kích SS)
- Lý lẽ chưa chặt chẻ
Nhảm nhí, giờ sao mở lám mấy top ntn nhỉ.
Nếu muốn sử dụng chất xám của người khác->làm ơn ra tiền, Apple cũng ko có ngoại lệ (trả cho No)

Muốn nương nhờ thành quả người khác->phải có trao đổi thương lượng.

Không ra tiền, ko trao đổi thương lượng mà vẫn trơ trẽn sử dụng của người khác->ăn cắp.

Ai ăn cắp?->tòa ra quyết định. Tại, bởi, vì thì phát biểu trên đó.

Quyết định cuối cùng của tòa-> sự thật hiển nhiên, bao biện cách nào cũng không che dấu được.

Đó là công lý. Đó là văn minh.
M3ga
CAO CẤP
13 năm
Đúng vậy , Tòa chỉ mới phán SS vi phạm cái G ( sửa lại là xong ) còn lại chưa có j` nên ifan ko cần phải phán các hãng khác copy Apple nữa . 😃
Tòa vô đối 😃

Chưa có gì, tạm thời nghỉ bán một loạt sp thoai, nghỉ tới bao giờ chưa ai biết ;)

Còn cái vụ GTab vừa xử xong thì sửa nhanh như nào nhỉ? 😃
M3ga
CAO CẤP
13 năm
tòa cho thời gian đến 13/10 nhé , ko sửa mới bị cấm. GTab tòa phán ko vi phạm 😃
Tòa vô đối 😃
Đồng ý với bạn này.😁
vào tinhte.vn mà đọc cái tiêu đề "vì sao apple nên thắng" thấy shock 😔 Không nghĩ là tinhte.vn ủng hộ apple đâu đấy . Xét trên vị trí người tiêu dùng, Apple thắng sẽ ko có cạnh tranh, ko có cạnh tranh đồng nghĩa ko có hạ giá, ko đa dạng sản phẩm .... THiệt người tiêu dùng thôi
Apple thắng thì mới có cạnh tranh có lợi cho người tiêu dùng, vì khi đó các hãng sẽ phải sáng tạo hoặc làm hậu mãi nhiều hơn để bán được sản phẩm của mình. Chỉ có ở VN thì giá iPhone, iPad mới đắt thôi. Chứ theo mình quan sát, nhiều hãng đã phải hạ giá sản phẩm để có thể cạnh tranh với iPad, iPhone. Vậy ai mới người kéo giá xuống có lợi cho người tiêu dùng?
Đa dạng sản phẩm của các hãng khác là các sản phẩm na ná giống nhau, cùng tính năng, vậy thì đa dạng để làm gì? Có lợi cho người tiêu dùng thì phải như Apple, RIM hay Nokia, tạo ra những sản phẩm khác biệt, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng, thế mới là lợi.
Xin lỗi ah . Kiện nhau để cấm bán sản phẩm. Chứ không phải để bắt các hãng khác phải hạ thấp sản phẩm của họ . Pó tay bác . Nó là đang kiện các thị trường lớn . Nếu nó kiện ở VN thì chính phủ cũng cấm nhập khẩu mà thôi .

Và đa dạng sản phẩm là gì , là apple cấm đoán cái này cấm đoán cái nọ . Có người thích có người không thích . Và những sản phẩm ở các hãng khác lại gây hứng thú cho những ngoài khác. Người tiêu dùng đa dạng nên sản phẩm không thể bó buộc như vậy . Và cũng chẳng ai cũng đủ tiền mua 1 chiếc iPhone . Nên nếu có 5 6 triệu , họ muốn dùng 1 sản phẩm chất lượng khá thì sao
tất cả cũng vì tiền hết.
Bạn cũng chủ quan luôn😁Tôi đang đợi Android kiện Apple đây và cũng thắc mắc là nếu Apple sử dụng những sáng tạo của Android sao Android còn chưa kiện gấp?:D
An0nym0us
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mình thấy apple nên thắng thì không đúng lắm. Có câu "Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn". Nếu Apple độc quyền thì giá smartphone càng tăng. Vì sẽ chẳng ai cho 1 hãng độc quyền cả. Tất sẽ dẫn tới sự thỏa hiệp. Khiến giá bị độn lên. Người tiêu dùng bị thiệt.
Sao bạn lại đi "thương" hộ mấy cái hãng giàu kếch sù thế nhở?

-Thị trường di động là miếng bánh vô cùng béo bở, đừng lo không có ai sản xuất.

-Có trích lãi suất chi thêm vào nghiên cứu phát triển công nghệ riêng họ vẫn còn lãi chán, hay bạn sợ họ...lãi không đủ mức sống?

-Đánh thêm khoản phụ trội lên đầu người tiêu dùng? nếu không có gì hấp dẫn thì ko sống lâu đâu.
An0nym0us
ĐẠI BÀNG
13 năm
Có vẻ bạn không hiểu ý mình . Một nhận định của bài viết là apple nên thắng kiện thì mình không đồng ý. Vì người chịu thiệt là ng tiêu dùng. Nhất là những thị trường nhỏ như Việt Nam. Mình ủng hộ một thị trường có nhiều lựa chọn. Ios hay android đều có điểm hay riêng, tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người thôi.
P/s: Bài viết trên Gizmodo hơi mang tính chất cá nhân dễ gây hiểu lầm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019