Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tại sao các hãng sản xuất lại kiện lẫn nhau và tại sao Apple nên thắng

sonlazio
24/8/2011 1:46Phản hồi: 658
658 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kiện là văn minh nếu đúng và chính đáng chứ còn dựa vào kiện để vụ lợi thì đâu văn minh, cái j cũng có mặt trái cả.
Cái sai thấy rõ nhất là "mong Apple thắng". Nó đúng thì nó sẽ thắng thôi, nếu Apple thật sự bị xâm phạm thì sẽ đc tòa án bảo vệ, các hãng khác phải có sự thay đổi, còn nếu nó sai mà mong nó thắng thì những lí lẽ của bài viết đều sai cả sao. Mà vấn đề nó đúng hết hay sai thì hiện tại có ai khẳng định đc ko.
Theo mình nghĩ thế này:việc đi kiện là 1 điều tất yếu.không ai muốn sản phẩm của mình cho không ai bao giờ.ai muốn sài thì mua bản quyền rồi sài.Apple nó cũng phải trả tiền cho Nokia về bản quyền mà.của người ta nó trả bản quyền thì của mình tại sao không ai trả cho mình.Nếu nó không bán bản quyền thì đúng là ích kỷ.nhưng nếu nó bán thì cũng hợp tình hợp lý.những ai có những phát minh sáng tạo và hay thì càng có nhiều tiền bản quyền.có qua có lại thôi.cùng nhau phát triển.
đó là suy nghĩ riêng cá nhân em.xin đừng chém gió
tôi thấy mấy cái thông tin này tốt nhất đừng viết lên đây ko lại cãi vã nhau mất đoàn kết
okono
TÍCH CỰC
13 năm
Theo mình thì có những sáng tạo nó mang tính chuẩn mực rồi thì các hãng khác học tập, phát triển lên,áp dụng vào sản phẩm của mình thì cũng là chuyện bình thường, ko có gì là không kích thích sáng tạo cả. Cứ cạnh trang theo kiểu triệt hạ của Apple mới là không kích thích sáng tạo, vì nó tìm cách triệt tiêu sự cạnh tranh. Nếu Apple mà thắng hết, các hãng kia phá sản, Apple là cty duy nhât thì thử hỏi xem các sản phảm iphone đời sau có cải tiến không nhé. Chăc chắn là không có áp lực cạnh tranh thì các kỹ sư Apple cũng chẳng phải cải tiến sản phẩm của mình làm gì cho nó tốn tiền, cứ thế mà bán thôi.
Còn bảo các cty làm khác đi hoàn toàn thì rất khó, nó đã là chuẩn mực rồi thì làm khác đi mà thành công đâu có đơn giản,
VD: Nếu cứ cạnh tranh kiểu Apple thì trên thế giới chắc chỉ có 1 cty xe hơi làm xe bốn bánh. Các cty khác phải làm khác đi, phải làm xe hơi 5 hay 6 bánh mới được phép tồn tại. Và trên thế giới chẳng có gì là gọi là quy chuẩn,chuẩn mực cả, mọi thứ đều phải khác nhau hoàn toàn.
Nếu mọi kiến thức trên thế giới không được chia sẻ cho nhau, chỉ có của ai người đấy dùng thì thế giới đâu có phát triển như ngày nay. Vì mọi phát minh trên đời đều chẳng có gì là phát triển từ con số 0 cả, đều phải phát triển dựa trên những nền tảng, kiến thức người đi trước để lại.
Cá nhân mình không thích mấy vụ kiện tụng kiểu này. Các hãng nên tập trung vào công nghệ nhiều hơn là cãi nhau.
thainguu
TÍCH CỰC
13 năm
kaka, tưởng gì thì ra là bài của mấy thiếm Gizmodo vốn nổi danh là SUPER FANBOY của Apple, the best super crazy fanboy mà....
jing
CAO CẤP
13 năm
hiện nay, tất cả các công nghệ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày là do kế thừa mà có, ví dụ máy tính thì kế thừa của toán học, bây giờ các ông bác học toán mà giữ khư khư phát minh, thì làm j có máy tính ....? mà ko có máy tính sẽ dẫn đến ko có 1 loạt các công nghệ và vật chất như ngày nay

Thực tế hiện nay sự sáng tạo là dựa trên những gì đã có, rồi họ cải tiến/nâng cấp cho nó tốt hơn. ví dụ đt mono color cải tiến thành touch... -> công nghệ là copy của nhau, và đích cuối cùng cho ra sản phẩm giống nhau (ví dụ cái quần thì có 2 ống chân, dù cải tiến hay phát minh thế nào thì nó cũng chỉ có 2 ống chân)

Hiện nay, luật bản quyền phát minh ko theo kjp thời đại phát triển, dẫn đên các cty mua bằng sáng chế để mà mục đích ko phải là để tạo ra sản phẩm mới, mà là kiện nhau để bảo vệ sản phẩm đang có điều đó là lãng phí

kết luận; xã hội muốn phát triển là phải có kế thừa và phát huy tính sáng tạo, luật pháp về bản quyền là cần thiết, nhưng luật pháp hiện nay là chưa theo kịp xu thế phát triển công nghệ -> luật pháp cân phải sửa đổi để giúp cho sự phát triển công nghệ vững mạnh hơn

[MENTION=3]cuhiep[/MENTION]
[MENTION=13809]sonlazio[/MENTION]
http://techcrunch.com/2011/08/19/terrible-cost-patents/
bobontre
ĐẠI BÀNG
13 năm
Ai đưa bài viết mang sặc mùi tính chất cá nhân này len trang nhất vậy. mình vẫn thấy bài này trả đi đến đâu rỗng!
Mình đồng tình với quan điểm về phuơng thức kiện là cấm bán sản phẩm nhưng liệu các đơn kiện của apple về các bằng sáng chế có đúng là họ sáng chế ra hay không. và có đúng là như những gì apple kiện hay không hãy để tòa án xét xử những ý kiến kiểu này không có tính chất người trong cuộc nên không phản ánh đúng được vấn đề. vẫn chỉ là một câu hỏi có đúng với sự thật hay không? nên sẽ gây ra tranh cãi giữa người đọc mà không đi được đến một kết quả chung thống nhất.
Cũng chỉ là quan điểm của 1 nhóm người, thậm chí 1 cá nhân viết bài. Chỉ vậy mà thôi.
Bài viết có tính phiến diện và nghiêng về iphone quá . Giả sử iphone thắng tất cả các vụ kiện ,vậy thị trường smartphone cảm ứng sẽ do apple làm chủ và độc quyền,mà độc quyền là tốt hay xấu cho người tiêu dùng,cho sự phát triển của công nghệ.Đồng ý bí quyết công nghệ là sự sống còn trong thời đại bùng nổ như hiện nay ,nhưng kiện tụng,tranh chấp những thứ nhỏ nhặt như vuốt cảm ưng ... thì hơi gây mất thiện cảm cho mọi người.Ai cũng khư khư cái độc quyền này thì công nghệ làm sao đi lên ,làm sao sáng tạo đây.Anh sáng tạo ra cái hay ,thì nên chia sẻ,bán bản quyền để nó được phổ cập ra toàn cầu.Đừng để đến lúc các hãng khác bắt tay kiện iphone thì lúc đó đỡ không nổi đâu.Thời buổi bây giờ là bắt tay,cùng nhau phát triển chứ không phải triệt hạ lẫn nhau ...
my_hope
ĐẠI BÀNG
13 năm
đọc qua đã thấy bài viết mang quá nhiều quan điểm chủ quan của 1 cá nhân.mình chăng thấy nó đi đến đâu cả
apple chỉ được cái mã....!
Thậm chí bb còn chả được cái mã.
kakalekhanh
ĐẠI BÀNG
13 năm
Vấn đề ở đây là số tiền phải đem đi để trả bản quyền sẽ không được tái đầu tư vào lĩnh vực nhiên cứu, do vậy có thể chúng ta sẽ phải dùng những chiếc máy dở hơn.
cái này là sao mấy bác, em không hiểu 😕
Tinhte dạo này bình yên quá nên post bài cho ae chém chơi đây mà .:happy:
khoikito
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bài viết rất hay - cái hình ảnh làm mình liên tưởng đến việc Steven Job trước khi ra đi, muốn lấy lại những gì của mình. Và ông cũng đã taoj cho Apple 1 con đường vạch sẵn, loại bỏ hết 1 số đối thủ để Apple đi tiếp.
Người việt nam rất thích dùng chùa và rẻ. Nên nếu ko có các hãng copy thi lấy đâu ra hàng rẻ mà xài nên đâm ra cay cú.

Nhiều bác trên này còn chưa phân biệt giữa bản quyền và độc quyền. Apple dùng bản quyền của Nokia và Nokia phát hiện ra và kiện Apple đòi tiền. Và vụ kiện này mới là vụ kiện tiên phong cho trào lưu kiện tụng bây giờ. Thế nên apple kiện Samsung , còn samsung buộc phải sáng tạo ra cái mới hoặc trả tiền. Thế nên đừng bảo sao apple ko kiện.
csvifi
ĐẠI BÀNG
13 năm
Xin lỗi bạn nhưng mà hình như bạn nói nhầm, apple kiện nokia trước sau đó mới bị nokia kiện ngược, mà trước sự kiện này thì apple đã kiện nhiều hãng khác rồi.
carrier
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bác nên xem lại xem vụ kiện Apple và Samsung là kiện để độc quyền hay kiện để trả tiền rồi phán sau nhá.
csvifi
ĐẠI BÀNG
13 năm
Vấn đề của bạn rất là nặng. Có phải bạn cho rằng sản phẩm của apple mới hoàn toàn, từ gốc đến ngọn? nếu như vậy thì chẳng ai phản biện lại bạn đâu. bởi vì bạn vô đối rồi. còn nếu bạn cho rằng apple cũng phát triển dựa trên những j đã có, suy nghĩ này rất tốt nhưng lại mâu thuẫn với những j bạn đã nói ở trên. Còn vấn đề apple được thưởng như bạn nói, cũng ko đúng, vì nó chẳng được thưởng cái j. công sức nó bỏ ra thì nó thu lợi nhuận về. vậy thôi.
vấn đề là apple kiện rất nhiều thứ, và cũng có thể thấy rằng apple đúng rất ít, đưa ra rất nhiều bằng nhưng chỉ được 1 2 bằng đúng thôi, nhưng bài viết này lại rất phiến diện, mong muốn apple luôn thắng, mà bạn cũng biết apple khi đã thắng thì luôn muốn hãng khác cấm bán trong 1 thị trường nào đó. Như vậy lý lẽ của bài viết này hoàn toàn sai, mặc dù nó có sự bảo vệ của admin diễn đàn tinh tế ^^
Các Mod nên có một tầm nhìn xa hơn khi viết bài viết này 😃 Mọi vấn đề đều có hai mặt của nó, không có luật pháp nước nào là không đau đầu về chuyện dung hoà lợi ích xã hội và lợi ích của 1 nhóm người nói riêng. Về việc xung đột lợi ích giữa 2 nhóm này, có lẽ không phải nói nhiều nữa, các bác ở trên nói rất nhiều rồi.
Dẫn xuất cho các bác một vụ kiện khá hay của Việt Nam mình về sở hữu trí tuệ, đây là một vụ án mà toà án đã có cách giải thích sự việc thật sự thông minh và chuẩn mực.
Vụ án xung quanh truyện kiều


Một vấn đề mà cả thế giới còn đang tìm lời giải đáp, thiết nghĩ chúng ta không nên đưa những lập luận 1 phía thế này, những người không có luận điểm sẽ rất bị động. Như một bạn ở trên đã nói, chúng ta nên xem xét nó theo hướng mở, sẽ thú vị hơn rất nhiều là đưa nó thành phán quyết 1 chiều thế này. Cùng một nội dung trên, nhưng là những người tinh tế, hãy sử dụng những lời lẽ thật tinh tế, tránh việc gây chiến tranh như thế này. Tôi biết ý tưởng chung của bài viết đó là, các sản phẩm của Android hiện nay tuy rất tốt, nhưng chưa có một sự đột phá thật sự để khác biệt, như Winphone 7, iOS, WebOS. Nhưng nói đi thì cũng nên nhìn lại, Android là 1 HDH mở, Google sẽ đưa ra 1 thứ chung nhất cho nhà sản xuất tuỳ biến mà thôi, những Sony, HTC, họ đã có những giao diện, phong cách thật sự rất đặc trưng khiến nhiều người phải thốt lên : Wao, quả là đẹp.

Thiết nghĩ, thay vì câu nói CHÚNG TA NÊN HY VỌNG APPLE CHIẾN THẮNG đầy tiềm tàng đả kích, hay thay bằng ý nghĩ CHÚNG TA HY VỌNG TOÀ ÁN SẼ LUÔN XỬ LÝ MỌI VIỆC THẬT ĐÚNG VÀ CÔNG MINH, có phải hơn không nào

P/S : đôi điều dài dòng
Một điều mà mình thấy việc phe ifan thường làm trong những tranh luận kiểu này là khẳng định các hãng khác copy Apple. Và điều đó ko tốt. Sự thực là sao: Những việc các bạn nói là hoàn toàn đúng. Nhưng chưa đủ. Nói chung chung vậy sẽ khiến người ta nghĩ rằng Samsung,Google copy toàn bộ của Apple.
Nên mình nghĩ nếu bạn nào thực sự muốn tranh luận, bạn nên lập luận theo kiểu: Apple kiện Samsung vì họ đã vi phạm cái bằng sáng chế A. Vì bằng sáng chế này Apple đã phải đầu tư công sức của N người, M ngày, tiêu tốn O tiền mặt cho việc nghiên cứu và để rồi bị Samsung ăn cắp 1 cách trắng trợn. Cũng như việc bạn nào ví dụ phạn phải bỏ bao công sức ra để học bài mà bị copy vậy. Khi đó đáng kiện lắm chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019