Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Tại sao] Có sự khác nhau trong việc sử dụng điện áp 110V và 220V giữa các nước trên thế giới?

ND Minh Đức
15/3/2014 3:29Phản hồi: 604
604 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao 110 mắc hơn mà từ Hà Tiên ra Phú quốc nghe nói 110, sau đó chuyển thành 220 cho ba con dung nhỉ, được giải thích là truyền tải 110 ít hao phí hơn mà ta⚡
Đường dây 500kV đường truyền tải, điện áp mức đó là điện áp Cao thế.
Còn đường dây điện thấy ở HCM là đường Trung thế thôi. Hiện giờ có 2 cấp điện áp là 15kV và 22kV

Hà Tiên - Phú Quốc dùng 110kV là lưới điện truyền tải, ra tới nơi còn có trạm biến thế 110kV => 15kV => 220V để sử dụng.
Đừng nhầm lẫn 110kV và 220V.
@kien.hcmpc Điện áp của TPHCM vẫn phải hạ áp xuống mới sử dụng được chứ
Giờ mới hiểu trời, cám ơn nhé
Ở Mỹ, theo như em đc biết thì mỗi hộ có 1 cổng ra 240v ở garage, dùng charge xe điện (tesla, chevrolet volt) hay máy sấy. ... V v
yuriah
ĐẠI BÀNG
10 năm
So sánh 2 thiết bị cùng công suất, dùng 2 điện áp 220 và 110 (V) với công thức P=UI (có cosphi nữa nhưng bỏ qua)
cùng công suất thì P k đổi, mà U gấp đôi, thì I giảm 1 nữa
nên với thiết bị dùng điện 220 dòng điện chỉ bằng 1/2 dòng điện qua thiết bị dùng 110
dẫn tới yêu cầu về dây dẫn cũng như các thiết bị đóng cắt thấp hơn, kinh tế hơn, và khả năng xảy ra cháy do nóng dây or nóng thiết bị cũng thấp hơn.
nói rõ thêm tí: công suất tỏa nhiệt là P=R nhân I bình phương, nên I tăng 2 lần thì công suất tỏa nhiệt tăng 4 lần
bên cạnh đó, điện áp 220 và 110 chỉ xuất hiện ở hạ áp, tức là sau trạm biến áp cúi cùng trước khi đến thiết bị, nên ý nghĩ của nó trong việc truyền tải điện vĩ mô k lớn lắm, (cái này ý kiến cá nhân, có thể k đúng)
Nói về số dây, theo mình biết nếu dùng trong dân dụng ( 1pha) thì điện áp nào cũng vậy, để dẫn điện chỉ cần dùng 2 dây, 1 dây nóng và 1 dây lạnh, về an toàn thì phát sinh thêm dây nối đất là 3 dây
Việc nhà bạn nào đó chỉ dùng 2 dây cơ bản là do chọn lựa của cá nhân hay gia đình, đừng hở ra là lôi cả lũ người Việt tụi tui vào
thân ái
đoàn kết
quyết thắng
ko hiểu ý hai bác này, theo em hiểu thì nước phát triển sau sẽ tiến tiến hơn vì
110v tốn kém hơn, kém hiểu quả hơn, chỉ an toàn hơn
đoạn kết : Điện áp 240V và tần số 60Hz có giá trị sử dụng hiệu quả nhất nhưng chỉ một số quốc gia chọn cách sử dụng này

sau chiến tranh mạng lưới 110v của châu âu bị phá hủy nên họ đầu tư luôn 220 - 240 , còn mỹ thì còn nguyên 110v lý do là nâng lên tốn kém quá mà dây xịn lại mua hết rồi chua có hỏng
@transyhongvn Theo ngu kiến của mình thì ý 2 bác đó là họ giàu họ mới có điện trước. Họ có trước nên dùng 110 còn sau này khi họ phát hiện ra là nâng lên 220 thì đỡ tốn hơn nhưng thay đổi lại thì quá tốn kém. Nhưng lúc này các nước nghèo mới có điện và họ đầu tư luôn.
P/S: Khu mình ở cũng vùng sâu vùng xa năm 1993 mới có điện😔
@nguoi_tinh_oi_mo_gi theo bài viết là thế, bạn đọc kỹ coi, điện 220 có từ sau thế chiến thứ 2, tuy nhiên ko hiểu sao anh lại xây dựng lưới điện 110 cho nhật 😁
@transyhongvn Tại thằng Anh nó troll anh Nhật nhà ta😆 như bác nào đã comment trước đó
kunzarcx
ĐẠI BÀNG
10 năm
bếp điện 380V 😁
YueMi
TÍCH CỰC
10 năm
Mình chỉ không hiểu là, tại sao dòng 60Hz có nhiều ưu điểm hơn mà ngta k sử dụng đại trà nhỉ, mà lại dùng 50Hz nhiều nhược điểm hơn?
Bài viết rất có đầu tư. Nội dung phong phú và tràn ngập thông tin.
Cảm ơn tác giả.
alienthai
TÍCH CỰC
10 năm
bjo mới bít., lâu nay vẫn nghĩ tụi Mĩ họ tính toán kinh tế tốt hơn nên chọn điện 110 😃 kaka
Bài hay, bữa h cũng có lăn tăn 1 chút vấn đề này :rolleyes:
bài viết rất bổ ích
Khi_dot
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thanks Bác đã giải đáp thắc mắc của e từ lâu. Ở nhà em xài cả 2 100v và 220v. Mà thiết bị chính là 100v
Bọn ANh với Mỹ chơi khăm Nhật nhỉ. giờ tốn khá nhiều chi phí để chuyển đổi dòng diện.
Dài quá, quánh cmn dấu sau này già về hưu lấy ra đọc. Bây h còn nhiều cái quan trọng để làm 😁
Hiệu điện thế là công thực hiện được để di chuyển 1
====> Cái này cần xem lại!

Có thể hiểu một cách nôm na rằng nếu so sánh dòng điện như 1 dòng nước thì hiệu điện thế là lực chảy của dòng nước.
=====> Cái này cũng cần xem lại!
pinkds
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bài viết rất thú vị và chi tiết, cảm ơn bạn rất nhiều
Japan và USA vẫn chơi dòng 110v suy ra 110 chắc cú An Toàn hơn 220v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019