Tất cả đầu cắm ngày xưa đều vậy, phải cắm đúng chiều. Xưa có nghe ai đó nói: cái nào nó cho cắm ngược (cắm sao cũng được) thì không cháy khi cắm sai. Hầu hết cáp bên trong máy tính giờ vẫn vậy, có ngàm hay thiết kế hình thang để không cho phép cắm ngược
@hieupy89
jack 3.5 là tiếp xúc qua các tầng, chỉ cần lỏng 1 chút là tầng nọ chạm tầng kia, và cổng truyền dữ liệu số chả ai làm kiểu tròn vo động cái là bung ra cả, nói chung chỉ phù hợp truyền âm thanh thôi
Hồi đó cái nào cắm chả phải để ý đầu đuôi. Đơn giản là hồi đó nó là một thứ tài sản, ko phổ biến, và ko phải ai cũng có, ai cũng đc tiếp cận. Nên cái việc bỏ chút thời gian để ngắm nghía nó trước khi cắm vào chả có gì đáng bận tâm.
tầm 3 năm trước thì chỉ các thiết bị cao cấp mới có usb-c, từ smp cho tới laptop, bây giờ thì đang bình dân hóa.
20 năm trước thì mọi chuyện còn khó khăn gấp trăm lần.
USB đã thay đổi cách mà mọi thứ kết nối với nhau.
Com, LPT, các máy công nghiệp vẫn còn dùng 1 số chuẩn riêng, nhìn mà đến nản :oops::oops:
@masterss0
các chuẩn chuyên dụng người ta quan tâm hiệu suất và độ tin cậy, chứ ai quan tâm đến universal đâu, mà USB chỉ đc cái tiện thôi chứ để giao tiếp truyền tin thì nhiều hạn chế lắm
@8626
Truyền thông khi máy làm việc thì không nói, còn cổng để debug, nạp software có cần phải làm chuẩn riêng để tăng tính ổn định không :eek:
Mà đa số truyền thông công nghiệp giờ đa số họ hướng đến Ethernet hết rồi, từ từ mấy cái chuẩn riêng biến mất là vừa 😁
Cổng C bây giờ cắm chiều nào cũng được hết. Còn xài được hay không thì lại ... hên xui. Nhìn cái cổng/dây thì chẳng thể nào biết được nó có hỗ trợ PD, TB3, hay không, có cái chỉ cho sạc chứ không cho chép dữ liệu. 😔
@zombie01
Công nhận, mình thấy kiểu gom lại thành 1 nhưng lại tùy vào chức năng khác nhau làm khó người dùng ra, không phải ai cũng có kiến thức để tìm hiểu. Ngày xưa chỉ đơn giản là cắm được là dùng được
Cổng usb c thiết kế vẫn không bằng lightning của apple. Nếu apple nó nhân rộng cho dùng miễn phí và phát triển vẫn hay hơn usb c. Nó chắc chắn hơn dễ đút hơn
@La Van Truong
bớt cuồng xàm đi ông, chỉ được vài người nổi trội thôi, tui từng làm việc với bọn Ấn ngờ u bỏ mẹ ra. Hơn nữa về công nghệ châu Á thì Ấn độ đéo là gì so với Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc
Tóm lại,cái gì cũng do yếu tố "đầu tiên" quyết định; Không phải người ta không nghĩ ra mà tại thời điểm đó không thể làm thế được do chi phí đội lên. Cho nên, cái gì cũng phải có tính thời điểm là vì thế. 🆒