Anh em chắc cũng nghe thấy đợt này mùa đông ở khu vực Bắc Mỹ đang ở trong tình trạng cực kì khắc nghiệt, sắp tới tại Chicago nhiệt độ sẽ xuống dưới mức -40 độ, có những lúc còn lạnh hơn cả Bắc Cực. Trái lại vài nơi tại Alaska, nơi gần Bắc Cực nhất lại có nhiệt độ ấm hơn rất nhiều. Và nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao người ta kêu nhiệt độ Trái đất đang nóng lên nhanh hơn mà mùa đông lại vẫn có thể lạnh như vậy? Câu trả lời đơn giản là sự khác biệt giữa 2 định nghĩa, thời tiết tại địa phương và khí hậu.
Khí hậu được sử dụng để chỉ về cách bầu khí quyển phản ứng trong 1 khoảng thời gian dài, còn thời tiết là để nói đến những gì đang hoặc đã diễn ra trong 1 khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều. Chúng ta có thể hiểu khí hậu chính là 1 phép tính cộng trung bình của các khoảng thời tiết.
Vậy nên có thể tại thời điểm ở ngoài Bắc đang lạnh dưới 10 độ thì trong Nam lại đang ở mức 30 độ, với khoảng cách chỉ khoảng hơn 1000 km mà thôi. Thế nên khi các nhà khí tượng học và các nhà khoa học nghiên cứu về thời tiết chỉ ra nhiệt độ của Trái đất sẽ tăng khoảng hơn 1 độ vào thời điểm cuối thế kỉ 21 này thì không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn có các mùa động lạnh giá nữa, mà là trong quá trình tổng hợp ra các hình mẫu thời tiết mà họ có thể có kết luận như vậy.
Công nhân đường sắt ở Chicago phải đốt đường ray để xe lửa có thể chạy
Ảnh NASA chụp tác động của The polar vortex từ Goddard Space Flight Center vào năm 2014, đợt 2019 này dự báo còn mạnh hơn đợt trước.
Nói thêm 1 chút về cái vụ khí hậu siêu lạnh ở Bắc Mỹ thời điểm hiện tại, đó là do 1 hiện tượng thời tiết cực đoan có được đặt tên là The polar vortex, là hiện tượng vùng áp suất thấp chứa 1 lượng không khí lạnh khổng lồ. Đợt trước vào những năm 2013-2014 cũng có hiện tượng này nhưng không khủng khiếp như đợt này, đây là đợt lạnh mà các nhà khoa học coi là chỉ có thể gặp được 1 lần duy nhất trong cuộc đời của họ. Dân làm khoa học thì rất hào hứng và tập trung, nhưng với những người dân bình thường thì đây là 1 cơn ác mộng thực sự khi họ chưa hề có kinh nghiệm để đối phó với cái lạnh đến mức như vậy. Vụ này làm mình nhớ đến mấy bộ phim thảm họa mà Hollywood hay chiếu đợt trước, nói về cả vùng Bắc Mỹ bị tác động của 2 cơn bảo mang polar vortex làm tê liệt toàn bộ. Hình như tên phim là The day after tomorrow thì phải?
Tình hình thời tiết sắp tới tại Bắc Mỹ
Kết lại là mặc dù có lúc nóng có lúc lạnh nhưng chúng ta đừng vì cảm giác tại 1 thời điểm mà vội khẳng định hoặc phủ định việc Trái đất đang nóng lên. Việc góp 1 phần nào đó, dù là nhỏ xíu như kiểu bớt xài đồ nhựa để hỗ trợ các nhà khoa học tìm ra cách "điều hòa thân nhiệt" Trái đất mới là vấn đề chúng ta cần nghĩ tới, có thể không phải cho chúng ta mà còn cả các thế hệ sau này nữa.
Khí hậu được sử dụng để chỉ về cách bầu khí quyển phản ứng trong 1 khoảng thời gian dài, còn thời tiết là để nói đến những gì đang hoặc đã diễn ra trong 1 khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều. Chúng ta có thể hiểu khí hậu chính là 1 phép tính cộng trung bình của các khoảng thời tiết.
Vậy nên có thể tại thời điểm ở ngoài Bắc đang lạnh dưới 10 độ thì trong Nam lại đang ở mức 30 độ, với khoảng cách chỉ khoảng hơn 1000 km mà thôi. Thế nên khi các nhà khí tượng học và các nhà khoa học nghiên cứu về thời tiết chỉ ra nhiệt độ của Trái đất sẽ tăng khoảng hơn 1 độ vào thời điểm cuối thế kỉ 21 này thì không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn có các mùa động lạnh giá nữa, mà là trong quá trình tổng hợp ra các hình mẫu thời tiết mà họ có thể có kết luận như vậy.
Công nhân đường sắt ở Chicago phải đốt đường ray để xe lửa có thể chạy
Ảnh NASA chụp tác động của The polar vortex từ Goddard Space Flight Center vào năm 2014, đợt 2019 này dự báo còn mạnh hơn đợt trước.
Tình hình thời tiết sắp tới tại Bắc Mỹ