Hôm rồi trên group Facebook của Tinhte mình thấy có bạn hỏi về hiện tượng đổ mồ hôi tay quá nhiều nên hôm nay mình tổng hợp bài này để các bạn cùng tham khảo. Hiện tượng đổ mồ hôi quá nhiều hay còn gọi là tăng tiết mồ hôi là 1 dạng rối loạn thường gặp và hậu quả của nó làm nhiều người thấy rất khó chịu, nhiều khi còn cảm thấy tự ti khi giao tiếp hoặc trong các hoạt động thường ngày. Nếu việc đổ mồ hôi ở những vùng kín như vùng dưới nách gần như là 1 điều bình thường khi chúng ta bắt đầu vào tuổi trưởng thành thì mồ hôi tay hoặc mồ hôi chân quá nhiều thường sẽ bắt đầu vào tầm tuổi 13, và nếu không chữa trị thì điều này sẽ đi theo bạn trong suốt cuộc đời.
Căn bệnh này được chia ra 2 dạng là Primary hyperhidrosis, chưa xác định được nguyên nhân. Secondary hyperhidrosis là dạng xác định được nguyên nhân.
Với dạng primary các nhà khoa học cho rằng đó là kết quả của một dạng rối loạn hệ thần kinh giao cảm, và cũng có thể do việc đột biến gen.
Với dạng secondary thì có thể do nhiều nguyên nhân như sau:
Căn bệnh này được chia ra 2 dạng là Primary hyperhidrosis, chưa xác định được nguyên nhân. Secondary hyperhidrosis là dạng xác định được nguyên nhân.
Với dạng primary các nhà khoa học cho rằng đó là kết quả của một dạng rối loạn hệ thần kinh giao cảm, và cũng có thể do việc đột biến gen.
Với dạng secondary thì có thể do nhiều nguyên nhân như sau:
- Mang thai
- Thời kỳ mãn kinh - khi thời kỳ mãn kinh của một phụ nữ chấm dứt
- Rối loạn lo âu (liên quan đến hệ thần kinh)
- Lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết)
- Một tuyến tuyến giáp hoạt động quá mức (hyperthyroidism)
- Béo phì
- Một số loại thuốc - bao gồm một số thuốc chống trầm cảm, propranolol, pilocarpine và bethanechol
- Nghiện rượu hoặc ma túy, nó cũng có thể xuất phát trong quá trình cai rượu hoặc ma túy.
- Một số bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như bệnh lao và HIV
- Bệnh Parkinson
- Rối loạn của các tế bào máu hoặc tủy xương, chẳng hạn như Hodgkin lymphoma (ung thư bạch cầu)
Để chữa căn bệnh này cũng có nhiều cách tiếp cận tùy vào mức độ nặng hay nhẹ của bệnh. Có thể liệt kê dưới đây 1 vài cách xử lý như sau:
- Các loại lăn khử mùi thông thường có chứa muối kim loại, hoặc các loại có chứa clorua nhôm (aluminum chloride). Cái này ra siêu thị là có.
- Các loại khử mùi mạnh có chứa hexahydrate clorua nhôm.
- Sử dụng công nghệ điện chuyển ion để truyền nước cất được ion hóa qua da qua dòng điện.
- Các dạng thuốc uống giúp giảm tiết mồ hôi.
- Dùng botox -A, được FDA chứng nhận để xử lý các trường hợp tiết quá nhiều mồ hôi vùng nách.
- miraDry, sử dụng năng lượng vi sóng để diệt các tuyến mồ hôi.
- Bắn laser để diệt các tuyến mồ hôi.
- Giải pháp cuối cùng là phẫu thuật hạch thần kinh giao cảm, cái này liên quan đến giải phẫu nên có nhiều nguy cơ và thường chỉ được sử dụng như phương án cuối cùng trong việc điều trị tùy theo yêu cầu của bệnh nhân.
Mình không bị căn bệnh tăng tiết mồ hôi này nhưng thường khi vào dịp hè là nếu không chăm chỉ vệ sinh vùng cánh thì cũng tự thấy rất khó chịu với cái mùi "thơm" đặc trưng ý. Vậy nên mình cũng phần nào hiểu được sự ức chế bực bội của những người bị căn bệnh này. Với các bạn khác nhất là các bạn nam, các bạn nên chú ý 1 chút trong việc vệ sinh cá nhân chứ đừng để "viêm cánh" làm cho người khác đứng từ xa đã không thể nào chịu nổi nhé 😁.
Quảng cáo