30 ngàn tỷ tấn là tổng khối lượng của toàn bộ những công trình, sản phẩm và cả rác thải mà con người đã thu gom, xây dựng, sản xuất, khai thác, nạo vét, xử lý và thải bỏ từ xưa tới giờ. Nếu muốn phân loại, họ cho biết cần phải dùng tới hàng tỷ danh mục khác nhau. Trong một phép so sánh, nếu tất cả những thứ này được trải lên khắp địa cầu, trên lục địa lẫn đại dương thì sẽ tạo ra một lớp phủ dày vài cm và mỗi mét vuông sẽ nặng khoảng 60 kg.
Đó chính là kết quả từ nghiên cứu tiến hành bởi các nhà khoa học Anh Quốc - một nghiên cứu đầu tiên ước tính được số lượng cũng như mật độ của mọi thứ do con người làm nên, qua đó đánh giá được tác động của con người tới Trái Đất, về mặt địa chất lẫn môi trường, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp, điển hình như đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu.
Những công trình kiến trúc vật lý và những sản phẩm công nghệ không chỉ hỗ trợ sự sống của con người và đồng thời, nó còn tồn tại như những thực thể có ảnh hưởng tới cả Trái Đất. Người ta gọi chúng là technosphere, đồng thời đặt nó ngang hàng cùng với 4 phần khác của Trái Đất là bầu khí quyển, thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển.
Để có thể đưa ra con số ước tính 30 ngàn tỷ tấn như trên, các nhà nghiên cứu đã chia technosphere thành 5 khu vực khác nhau gồm thành thị, nông thôn, dưới mặt đất, dưới nước và trên không. Sau đó họ ước tính diện tích, độ dày, mật độ và khối lượng của từng khu vực khác nhau dựa trên các dữ liệu đã có hoặc thu thập mới sau này.
Thú vị hơn, để ước tính khối lượng của các sản phẩm khoa học công nghệ do con người tạo ra, nhóm nghiên cứu đã dùng kỹ thuật "hóa thạch công nghệ" để xác định những thứ đã tạo ra bởi con người." Thí dụ như về khối lượng sách, ước tính hiện nay có khoảng 130 triệu đầu sách được phát hành, khoảng một triệu được phát hành mớ mỗi năm ở Mỹ.
Nếu nhìn dưới góc độ khảo cổ sinh vật thì mỗi tựa sách sẽ được xem như một thực thể độc đáo duy nhất. Tương tự như vậy, đối với điện thoại, các nhà nghiên cứu dựa trên 6,8 tỷ chiếc điện thoại đã được sản xuất ra để phân loại vào hàng ngàn "loài công nghệ". Và bằng cách gom tất cả mọi thứ lại, họ đã có thể ước tính được khối lượng vật chất mà con người làm nên xưa giờ.
Người dẫn đầu nghiên cứu, giáo sư địa chất học Jan Zalasiewicz tại Đại học Leicester, Anh Quốc cho biết rằng: "technosphere là một cách nghĩ và tôi cho rằng nó là một cách hiệu quả để thể hiện những gì mà con người đang tác động tới Trái Đất, thay đổi không chỉ môi trường sinh thái mà còn ảnh hưởng tới quá trình địa chất của Trái Đất."
Được biết đây là một phần trong nghiên cứu lớn hơn nhằm tìm hiểu việc liệu con người có thật sự bước vào kỷ nguyên Anthropocene - một khái niệm được đưa ra trước đây về thời đại mà con người trở thành lực lượng thống trị hành tinh, thay đổi khí hậu và môi trường tự nhiên."
Đó chính là kết quả từ nghiên cứu tiến hành bởi các nhà khoa học Anh Quốc - một nghiên cứu đầu tiên ước tính được số lượng cũng như mật độ của mọi thứ do con người làm nên, qua đó đánh giá được tác động của con người tới Trái Đất, về mặt địa chất lẫn môi trường, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp, điển hình như đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu.
Những công trình kiến trúc vật lý và những sản phẩm công nghệ không chỉ hỗ trợ sự sống của con người và đồng thời, nó còn tồn tại như những thực thể có ảnh hưởng tới cả Trái Đất. Người ta gọi chúng là technosphere, đồng thời đặt nó ngang hàng cùng với 4 phần khác của Trái Đất là bầu khí quyển, thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển.
Để có thể đưa ra con số ước tính 30 ngàn tỷ tấn như trên, các nhà nghiên cứu đã chia technosphere thành 5 khu vực khác nhau gồm thành thị, nông thôn, dưới mặt đất, dưới nước và trên không. Sau đó họ ước tính diện tích, độ dày, mật độ và khối lượng của từng khu vực khác nhau dựa trên các dữ liệu đã có hoặc thu thập mới sau này.
Thú vị hơn, để ước tính khối lượng của các sản phẩm khoa học công nghệ do con người tạo ra, nhóm nghiên cứu đã dùng kỹ thuật "hóa thạch công nghệ" để xác định những thứ đã tạo ra bởi con người." Thí dụ như về khối lượng sách, ước tính hiện nay có khoảng 130 triệu đầu sách được phát hành, khoảng một triệu được phát hành mớ mỗi năm ở Mỹ.
Nếu nhìn dưới góc độ khảo cổ sinh vật thì mỗi tựa sách sẽ được xem như một thực thể độc đáo duy nhất. Tương tự như vậy, đối với điện thoại, các nhà nghiên cứu dựa trên 6,8 tỷ chiếc điện thoại đã được sản xuất ra để phân loại vào hàng ngàn "loài công nghệ". Và bằng cách gom tất cả mọi thứ lại, họ đã có thể ước tính được khối lượng vật chất mà con người làm nên xưa giờ.
Người dẫn đầu nghiên cứu, giáo sư địa chất học Jan Zalasiewicz tại Đại học Leicester, Anh Quốc cho biết rằng: "technosphere là một cách nghĩ và tôi cho rằng nó là một cách hiệu quả để thể hiện những gì mà con người đang tác động tới Trái Đất, thay đổi không chỉ môi trường sinh thái mà còn ảnh hưởng tới quá trình địa chất của Trái Đất."
Được biết đây là một phần trong nghiên cứu lớn hơn nhằm tìm hiểu việc liệu con người có thật sự bước vào kỷ nguyên Anthropocene - một khái niệm được đưa ra trước đây về thời đại mà con người trở thành lực lượng thống trị hành tinh, thay đổi khí hậu và môi trường tự nhiên."
Tham khảo The Anthropocene Review