Tàu thăm dò Hayabusa-2 sẽ rời thiên thạch và trở về Trái Đất vào năm 2020

18/11/2019 6:46Phản hồi: 67
Tàu thăm dò Hayabusa-2 sẽ rời thiên thạch và trở về Trái Đất vào năm 2020
Theo kế hoạch dự kiến, Hayabusa-2 sẽ tách khỏi bề mặt của thiên thạch Ryugu vào ngày 18/11, nghĩa là hôm nay, để bắt đầu hành trình quay trở về nhà. Sau khi bắn phá phi đạn vào thiên thạch để thu thập các mẫu vật nằm bên dưới bề mặt của Ryugu, Cơ quan Khám phá Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) sẽ đưa con tàu này trở về Trái Đất và dự kiến hành trình sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2020 khi con tàu này đáp vào một sa mạc ở phía Nam nước Úc.



Hayabusa-2 được phóng vào 2014, và mất khoảng 3.5 năm để tiếp cận được thiên thạch này khi nó cách chúng ta 300 triệu km. Những mẫu vật mà con tàu này đem về sẽ phục vụ cho công việc nghiên cứu về hệ Mặt Trời từ 4.6 tỉ năm trước. Mặc dù tốn tới 3.5 năm để tới được đích, nhưng ở hành trình về này, do thiên thạch hiện tại đã ở gần Trái đất hơn nhiều, do đó thời gian bay sẽ được rút ngắn kha khá.
Theo BBC.com
67 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
4 năm
Thành tựu này chứng tỏ trình độ khoa học vũ trụ của Nhật sánh ngang với NASA
junkey
TÍCH CỰC
4 năm
@toolkit nhớ ko nhầm module bự nhất (ko biết có phức tạp nhất ko) của trạm ISS là của Nhật thì phải, cũng ko phải dạng vừa đâu 😆
Ganoipho6
TÍCH CỰC
4 năm
@junkey đúng r bạn.
maigirl
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ng Nhật đang tiến rất xa so với phần còn lại của thế giới về khoa học công nghệ đặc biệt là khoa học vũ trụ. Những hình ảnh về thiên thạch Ryugu là hết sức rõ ràng và k phải tranh cãi nhằm nghiên cứu hệ mặt trời từ 4.6 tỉ năm trước. Những hình ảnh này rõ ràng và thuyết phục hơn hình ảnh 2 ông Mỹ nhảy ton ton trên mặt trăng cách đây 50 năm về trước.
@BambooTank Vì nó có chú Cuội.
@maigirl kiếm cái kính thiên văn của mấy nhóm thiên văn nghiêp dư ở vn, rồi ngó lên mặt trăng xem trên đó có mấy cái xác tàu apollo
@maigirl Mấy thằng cuồng Nga Ngố với Khựa vẫn chưa tin mỹ lên Mặt trăng, thật tội nghiệp
Nhật bản là nước đầu phóng tàu thăm dò hạ cánh xuống được bề mặt thiên thạch, việc đòi hỏi tính toán quỹ đạo bay hết sức chính xác
@utkz2319 Chắc bạn chưa đọc kỹ. Ở đây ngta nói đến việc hạ cánh trên thiên thạch cần tính toán quỹ đạo bay 1 cách chính xác nên dùng siêu máy tính (để cho ra tọa độ, vận tốc...). Chứ không phải ý bạn ý "realtime" là truyền trực tiếp như bạn đang nói... Vui vẻ, hông quạo nà... !!! 😃
@utkz2319 Thực ra nasa hay jaxa điều hành các chương trình vũ trụ bằng hệ điều hành real time bạn ơi
sowbiT
ĐẠI BÀNG
4 năm
@utkz2319 real time ở đây là chạy mô phỏng trên siêu máy tính đó mẹ
utkz2319
TÍCH CỰC
4 năm
@sowbiT Một hệ thống thời gian thực có thể là một hệ thống mà việc nó phản ứng đủ nhanh với các sự kiện để đáp ứng được các thời hạn có tính chất quyết định đối với thành công của hệ thống.
Trong ngành khoa học máy tính, bộ môn tính toán thời gian thực nghiên cứu các hệ thống phần cứng và phần mềm chịu "ràng buộc thời gian thực" - các giới hạn về khoảng thời gian từ khi sự kiện xảy ra cho tới khi hệ thống phản ứng với sự kiện đó.
Sắp đâm vào Trái Đất rồi, có ai muốn làm anh hùng ko nhỉ 😁
@adagioleonard Quỹ đạo nó gần thui, chứ nó chỉ cần nảy ra ý tưởng đâm vào TĐ thì Nasa đã "hốt" nó rồi 😆)
gietchetad
TÍCH CỰC
4 năm
@adagioleonard nó mà đâm vào thì nasa đã cảnh báo và nó sẽ hẹo trước khi đâm :D
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@adagioleonard Trước khi vào phải hỏi mấy anh, mấy chị NASA trước nha
Mất 3.5 năm để đi quãng đường 300tr km. Trong khi 1 năm ánh sáng tương đương 9.4 ngàn tỷ km. Mà những hành tinh có thể có sự sống toàn tính bằng năm ánh sáng!!! Ahuhu...
@andytran1986 Bác rồi cũng sẽ quen. ĐI sang nhà hàng xóm ko dễ mà đi bộ được đâu 😁
nguyenlongf9
ĐẠI BÀNG
4 năm
@adagioleonard trèo cổng, trèo rào các kiểu, mỗi lần đi còn phải xem có những ai ở nhà. thế thì chẳng lâu :v
Tranlehuy
ĐẠI BÀNG
4 năm
Phóng vệ tinh lên để tiếp cận và lấy mẫu đá của thiên thạch đã khó, giờ đưa vệ tinh trở về nhà được mới kinh. Người Nhật quá giỏi!
conan1212
TÍCH CỰC
4 năm
và mang về một loại virus biến cả nhân loại thành xác sống 😁
@conan1212 không sao đâu, Việt nam nhiều game thủ tay to lắm
thainguu
TÍCH CỰC
4 năm
mình thật sự ko quan tâm những thuyết kiểu như NASA fake, hay Nhật thua TQ, hay TQ đuổi kịp NASA... vì mình chỉ mong khi con người có được những bước tiến như thế này, thế giới này ngày càng rộng mở và bớt u ám hơn, tới lúc đó, khi chúng ta vươn ra tầm vũ trụ, thì tự nhận thấy đc rằng dù bất kỳ màu da, tiếng nói, tôn giáo, chủng tộc nào... thì đều có điểm chung là: động vật bậc cao - con người của Trái Đất.

Rất hy vọng được sống tới thời khắc tìm thấy một thực thể sống nào đó ngoài vũ trụ!
ufdb
CAO CẤP
4 năm
con người tự cho mình là động vật bậc cao, nhưng liệu có sướng hơn con vật ko?
junkey
TÍCH CỰC
4 năm
@ufdb đánh giá cao thím câu nói này
Khiemauto
TÍCH CỰC
4 năm
@ufdb Yes. Tui nghĩ vũ trụ là nhất nguyên không chia rẽ. Con người tự phân chia ra đó thôi.
duyoggy
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tên nó là hayabusa kìa, ad viết nhầm rồi 😆
libieu
CAO CẤP
4 năm
@duyoggy 1300 hay 1700 😃))
Tàu này chắc sử dụng động cơ huyền thoại của Suzuki chim ưng "Hayabusa" =))
deslatha
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mỹq đã cho thăm dò các quặng thiên thạch với con số lên hàng tỷ bằng ảnh chụp và các tia quang phổ ở rìa thái dương hệ của vòng đai kuiper belt này được gọi là thule vào 4 năm về trước.

Một khi lực hấp dẫn gravity vẫn còn mù mờ hay hợp kim với kiến trúc nano chưa làm ra thì mọi thứ đều thuộc mơ mộng viễn vông = càng làm thì càng lỗ chỉ mang tính chất ý nghĩa nào đó.



NASA dựa trên những con mắt vệ tinh quang phổ để hiểu rõ và sâu hơn cấu trúc của hệ mặt trời bằng phương pháp rẻ $ nhất thay vì bằng phương pháp vật lý mắc $ nhất.
deslatha
ĐẠI BÀNG
4 năm
@dktran01 Như 1 công việc hái rau hay nhặt đá quý, thằng Mỹ có kinh nghiệm hơn nên chỉ bằng con mắt qua những tia quang phổ để phân biệt tốt lấy xấu bõ dẫn đến việc ít mà công nhiều. Còn các anh khác vì không bằng nên tốn nhiều công sức hơn.
@deslatha vậy tôi nói cho rõ là: Nasa đang build phòng thí nghiệm tự hành, tương tự curiosity, nó có nhiệm vụ thu thập mẫu đất và đưa vào 1 tên lửa phóng nhỏ, đưa lên quỹ đạo sao hoả trở về trái đất. Dự án đang được đặt tên là 2020, hè năm 2020 sẽ phóng, 2/2021 sẽ đáp sao hoả, quá trình build con robot có live trực tiếp hằng ngày trên kênh của nasa
@deslatha vấn đề nữa là jaxa và nasa chắc chắn có hợp tác, vì để điều khiển và mô phỏng đường bay cần rất nhiều dữ liệu và trạm/radar quan sát khắp trái đất, đương nhiên là sẽ có chia sẽ thành quả nghiên cứu cho nhau.

nói như bạn sao jaxa không phóng lên mặt trăng lấy mẫu đất đi, vì vốn dĩ là nasa chia sẽ nghiên cứu mẫu đất cho jaxa rồi. Nasa vẫn đang làm nghiên cứu kiểu gián tiếp vì nó là cách tiết kiệm nhất, vì nasa đang phải gồng gánh siêu nhiều dự án, và ngân sách bị cắt bớt nhiều so với thời lên mặt trăng hay viking 1 viking 2
junkey
TÍCH CỰC
4 năm
@deslatha hết đá banh qua xem cmt của thím cũng không biết thím đang luyên thuyên cái gì luôn =)) biết thím có ý phản biện nhưng mà level hành văn không tưởng của thím khiến mình quan ngại quá, thôi mình ngủ trước nhé, không tiếp chuyện dc =))
Hóng cao nhân với thuyết âm mưu "đây chỉ là sản phảm của Hollywood"
junkey
TÍCH CỰC
4 năm
@Methylamine Có những thằng viết liền mấy page chỉ để chứng minh trái đất là phẳng nữa kìa =))
deslatha
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Methylamine Xưa Mỹ có chiến lược chiến tranh giữa các vì sao hay các căn cứ phi đạn trên mặt trăng để tránh hiểm hoạ thế chiến thứ 3. Nhưng ngày này sở hữu độc quyền khoa học không gian không còn nữa thì việc thay 1 phi đạn đạo thành 1 thiên thạch vài chục tấn càng thêm thuyết âm mưu hơn. Cũng may là KHKT chỉ có thể điều khiến quỹ đạo 1 vật thể vài tấn mà không phải là vài trăm tấn phải không ạ!
deslatha
ĐẠI BÀNG
4 năm
@junkey "chỉ để chứng minh trái đất là phẳng nữa kìa" = bởi vị kiến thức của bạn có vấn đề không được thực nghiệm.
Thế nào là 2d không gian 2 chiều, như 1 tờ giấy a4 , nó là 1 2d bản giới hạn có kích thước, nếu 1 nhà máy sx ngày đêm ra 1 cuộn giấy thì nó là 2d bản không giới hạn không có chiều dài.

Vậy tờ giấy a4 là 2d không gian 2 chiều mở giới hạn = 2d limited open.

Vậy nếu 1 tờ giấy bọc xung quanh 1 quả bóng tròn thì nó sẽ là 2d không gian 2 chiều đóng giới hạn = 2d limited closed.

Chúng ta đang sống trên mặt đất mà không phải trong hãy dưới mặt đất, cũng không phải trong không gian = nói theo khoa học thì chúng ta đang sống trong không gian 2 chiều đóng, 1 mặt phẳng 2 chiều đóng.

Có lẻ người ngày nay cười chế nhạo mặt trời quay quanh trái đất là sai bởi vì họ chỉ tiếp thu kiến thức mà không thực nghiệm.
2 vật thể đều có lực hấp dẫn lẫn nhau chỉ là mặt trời có khối lượng gấp triệu lần nên ta không thấy được mặt trời quay quanh trái đất mà thôi. Nếu không định luật hấp dẫn trở thành vô giá trị. Chỉ là quỹ tích mặt trời quay quanh trái đất rất nhỏ nên ta không thấy mà quỹ tích trái đất quay quanh mặt trời rất lớn nên bạn có nhận định sai lầm mà thôi phải không a!!
blogkien
TÍCH CỰC
4 năm
Hồi nhỏ có bị đĩa bay hốt đi 1 lúc. Giờ vẫn còn nhớ.
THIÊN THẠCH GẦN TRÁI ĐẤT
ria lý
Tsan_JP
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tên tàu là "Hayabusa" chứ khống phải Habuyassa
Nhật bản ko chỉ nổi tiếng JAv mà JAXA họ cũng rất nổi tiếng
Thành BMT
TÍCH CỰC
4 năm
Tàu này tên là Ha-ya-bu-sa (隼) có nghĩa là chim cắt, nhằm ám chỉ tốc độ nhanh như chim cắt. Dòng sportbike của Suzuki cũng có dòng chủ đạo lấy tên này. Chút kiến thức cho mod để chú ý khi viết bài, tránh viết "xai trín tã" 😁
tsx
TÍCH CỰC
4 năm
Sao ko nghĩ đến 1 khả năng là tau thăm dò sẽ mang về 1 loai sieu vi trung nào đó nguy hiem như con alien ta . Sợ quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019