Có lẽ cùng mang chung một quan điểm với các lãnh đạo thế giới về việc phải tiết kiệm tài nguyên, tận dụng năng lượng tự nhiên cũng như những nguyên vật liệu có sẵn để bảo vệ môi trường mà Milan Karki - một học sinh trung học 18 tuổi ngụ tại một ngôi làng nhỏ thuộc ngoại ô thủ đô Kathmandu, Nepal đã sáng tạo nên sản phẩm tấm pin thu năng lượng mặt trời sử dụng tóc người.
Milan Karki (trái) cùng bạn mình bên cạnh tấm pin thu năng lượng mặt trời sử dụng tóc người.
Không chỉ cùng chung quan điểm như trên mà Karki còn có một mục đích cao đẹp hơn là: mong muốn tận dụng moị thứ sẵn có để cung cấp điện cho nhà mình, cho làng của mình. Điều đó cũng xuất phát từ một lý do khách quan hơn là hiện nay, Nepal là một trong những nước nghèo nhất thế giới, người dân tại đất nước này thường xuyên phải chịu cảnh mất điện kế cả tại thủ đô và có khi một ngày không có điện đến 16 giờ.
Trở lại với sản phẩm của Milan Karki thì đây chỉ là một tấm pin thu năng luợng mặt trời tương tự các loại được bán trên thị trường nhưng có một điểm đáng chú ý nhất là nó không sử dụng các sợi silicon cao cấp mà chỉ sử dụng các sợi tóc người làm dây dẫn giữa các điện cực. Tấm pin thu năng luợng của Karki có khả năng sản sinh ra điện thế 9 Volt (18W) và chỉ mất đúng số tiền 38 USD để làm nên từ các nguyên liệu thô sơ ban đầu. Tuy nhiên, theo ước tính thì nếu nó được sản xuất đại trà thì giá thành sẽ chỉ còn khoảng ½ hay thậm chí 1/3 giá 38 USD nói trên.
Milan Karki (trái) cùng bạn mình bên cạnh tấm pin thu năng lượng mặt trời sử dụng tóc người.
Trở lại với sản phẩm của Milan Karki thì đây chỉ là một tấm pin thu năng luợng mặt trời tương tự các loại được bán trên thị trường nhưng có một điểm đáng chú ý nhất là nó không sử dụng các sợi silicon cao cấp mà chỉ sử dụng các sợi tóc người làm dây dẫn giữa các điện cực. Tấm pin thu năng luợng của Karki có khả năng sản sinh ra điện thế 9 Volt (18W) và chỉ mất đúng số tiền 38 USD để làm nên từ các nguyên liệu thô sơ ban đầu. Tuy nhiên, theo ước tính thì nếu nó được sản xuất đại trà thì giá thành sẽ chỉ còn khoảng ½ hay thậm chí 1/3 giá 38 USD nói trên.
Các sợi tóc người được sử dụng thay cho các dây silicon đắt đỏ để nối các điện cực.
Sản phẩm vẫn cho điện thế 9 Volt.
Milan Karki bên cạnh người thân và bóng đèn phát sáng từ nguồn điện của sản phẩm cậu sáng tạo ra.
Hy vọng ý tưởng trên của Karki sẽ được các nhà phát triển chú ý hơn bởi vì hiện nay chỉ mới có nội bộ làng của cậu tập trung nghiên cứu và phát triển sáng kiến trên.