Kết thúc Q3/2018, Tesla công bố kết quả an toàn của xe điện hãng mình khi lưu thông trên đường. Theo đó, trong 3 tháng 7-8-9/2018, cứ khoảng 5.375.209km lưu thông thì có 1 vụ tai nạn liên quan tới chế độ tự lái trên xe Tesla. Còn nếu không bật Autopilot mà tài xế tự lái thì cứ khoảng 3.089.940km lưu thông, ghi nhận được 1 vụ tai nạn của xe điện Tesla. Tức là chế độ tự lái Autopilot trên xe Tesla đã góp phần giảm tỉ lệ tai nạn giao thông (của xe Tesla) xuống 74%.
Tesla cũng so sánh là nếu so với số liệu trung bình của Ban An toàn giao thông NHTSA, thì cứ khoảng 791.797 km lưu thông ở Mỹ sẽ ghi nhận 1 vụ tai nạn, con số này cao hơn so với hơn 3 triệu km lưu thông của xe Tesla tới 2.6 lần, thậm chí là nếu người lái kích hoạt Autopilot thì tỉ lệ an toàn sẽ còn cao hơn. Hãng cũng nói rằng tất cả xe điện Tesla đều được kết nối mạng và nếu có tai nạn xảy ra, ngay lập tức xe sẽ gởi tín hiệu về hãng để Tesla có biện pháp trợ giúp kịp thời. Nếu so với các phương pháp điều tra truyền thống thì phải mất tới cả tháng, có khi nhiều năm trời, thậm chí là không bao giờ biết được nguyên nhân tai nạn xảy ra.
Tesla cho biết từ nay sẽ đưa ra báo cáo an toàn khi lưu thông của xe điện do họ sản xuất mỗi quí 1 lần.
Tesla cũng so sánh là nếu so với số liệu trung bình của Ban An toàn giao thông NHTSA, thì cứ khoảng 791.797 km lưu thông ở Mỹ sẽ ghi nhận 1 vụ tai nạn, con số này cao hơn so với hơn 3 triệu km lưu thông của xe Tesla tới 2.6 lần, thậm chí là nếu người lái kích hoạt Autopilot thì tỉ lệ an toàn sẽ còn cao hơn. Hãng cũng nói rằng tất cả xe điện Tesla đều được kết nối mạng và nếu có tai nạn xảy ra, ngay lập tức xe sẽ gởi tín hiệu về hãng để Tesla có biện pháp trợ giúp kịp thời. Nếu so với các phương pháp điều tra truyền thống thì phải mất tới cả tháng, có khi nhiều năm trời, thậm chí là không bao giờ biết được nguyên nhân tai nạn xảy ra.
Tesla cho biết từ nay sẽ đưa ra báo cáo an toàn khi lưu thông của xe điện do họ sản xuất mỗi quí 1 lần.
Theo Tesla