Rất nhiều người trong chúng ta bị các tật khúc xạ về mắt, mà phổ biến nhất là 3 tật Cận thị, Loạn thị và Viễn thị, khiến cho thị lực bị mờ, nhìn không rõ. Để giải quyết điều này, chúng ta đeo mắt kính, giúp cho mắt nhìn tốt hơn, do đó mắt kính rất phổ biến. Tuy nhiên, không phải chỉ bị cận thị/viễn thị mà chúng ta mới đeo kính, vì mắt kính còn có những chức năng khác như: kính mát dùng để che nắng, kính bảo hộ dùng để bảo vệ mắt khi làm việc. Vậy thì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách vệ sinh mắt kính như thế nào là đúng nhé.
Có 2 loại vật liệu phổ biến được dùng để làm tròng kính là thủy tinh và nhựa plastic. Ngày nay người ta có xu hướng chọn nhựa plastic nhiều hơn, bởi kính thủy tinh dễ bị bể hơn, có thể văng mảnh vào mắt. Công nghệ làm tròng kính ngày nay cũng đã có loại vật liệu siêu bền là nhựa polycarbonate, có thể chịu được lực của bánh xe cán qua mà không bể. Theo bà Geist, một bác sĩ nhãn khoa thì cách tốt nhất để vệ sinh tròng kính của bạn như sau: làm ướt kính bằng nước ấm, nhỏ một giọt nước rửa chén lên đầu ngón tay, tạo bọt rồi dùng nó để rửa tròng kính, làm tương tự với gọng kính, sau đó làm sạch bằng nước ấm. Cuối cùng là dùng khăn bằng vải cotton mềm để lau khô kính. Geist cho rằng rất nhiều người trong chúng ta thường tiện tay dùng luôn vạt áo/quần để lau kính, điều này không tốt bởi trên áo quần thường bám bụi, cát, nên dễ làm xướt tròng kính.
Thông thường tròng kính sẽ được phủ một lớp bảo vệ nhằm giúp giảm trầy xướt, lớp phủ này dễ bị phai bởi các tác động của chất amoniac, thuốc tẩy, giấm hoặc nước lau sàn, lau kính cửa sổ. Do đó, tránh sử dụng các chất này để lau tròng kính của bạn. Ngoài ra, để giữ mắt kính được sạch hơn thì bạn nên hạn chế cầm tay vào tròng kính, để kính ở những nơi có độ ẩm cao như phòng tắm, bồn rửa chén, phòng xông hơi... "Chúng ta nên vệ sinh kính vào mỗi buổi sáng, hạn chế dùng các loại vải thô cứng. Một số người thường hà hơi hoặc dùng nước bọt để làm ướt tròng kính trước khi lau chùi. Mặc dù tròng kính dơ không có mối liên quan tới các bệnh về mắt, tuy nhiên đây không phải là một cách lau kính hợp vệ sinh. Thay vào đó, hãy dùng nước ấm, chất tẩy rửa mắt kính và khăn cotton mềm là tốt nhất. Nhiều khách hàng nói với tôi rằng mắt họ nhìn không rõ, nhưng khi kiểm tra lại thì do kính của họ bị trầy quá nhiều vì vệ sinh không đúng cách mà thôi!", bà Geist nói.