Một trường đại học ở Thái Lan vừa qua bắt quả tang một nhóm học sinh sử dụng đồng hồ thông minh, và máy ảnh được giấu trong kính để gian lận trong kỳ thi tuyển sinh vào ngành Y, buộc ban lãnh đạo phải hủy bỏ kết quả cả cuộc thi. Arthit Ourairat - hiệu trưởng trường Đại học Rangsit (Thái Lan) đã đăng lên trang Facebook của ông hình ảnh các thiết bị công nghệ cao này. 3 học sinh nói trên đã sử dụng một chiếc kính được trang bị camera không dây khá nhỏ, lắp ở phần khung kính, cho phép truyền hình ảnh từ phòng thi tới một nhóm người chưa xác định danh tính. Những người này sau đó có nhiệm vụ gửi câu trả lời vào cho thí sinh thông qua smartwatch mà họ đeo trên tay.
Ông Arthit cho biết cả 3 thí sinh gian lận đã phải trả 800.000 baht (khoảng 23.000 USD) cho nhóm ‘gia sư’, để họ cung cấp trang thiết bị cần thiết và các câu trả lời. Báo chí địa phương dẫn lời các quan chức cho rằng ba học sinh đã bị trường Đại học này đưa vào ‘danh sách đen’, cấm họ tham gia học tập tại trường sau vụ lừa đảo tinh vi. “Chúng tôi muốn điều này được công chúng biết đến rộng rãi, khiến cho mọi người nhận thức được rằng chúng ta phải cẩn thận, đặc biệt là trong các kỳ thi tuyển ngành Y, nơi luôn có nhu cầu cao nhưng không có nhiều chỗ trống”, hiệu trưởng trường Rangsit nhấn mạnh.
Kể từ kừ khi ra đời, những thiết bị công nghệ cao với kích thước nhỏ như đồng hồ thông minh hay kính thông minh,...luôn được xem là yếu tố đe dọa đến tính công bằng của các kỳ thi. Không có quá nhiều điểm khác biệt so với đồng hồ thường, smartwatch dễ dàng được học sinh lợi dụng để gian lận để có thể qua mặt giám thị, nếu họ không để ý kỹ càng. Hiện nay, một số trường Đại học ở Anh và Nhật Bản cũng đã ban hành lệnh cấm, không cho sinh viên đeo đồng hồ trong các kỳ thi nhằm đảm bảo họ sẽ không sử dụng smartwatch để xem tài liệu hoặc trao đổi bài. Thậm chí còn có một số mẫu 'đồng hồ thông minh' ra đời với mục đích chính là để...gian lận thi cử, như trong đoạn video dưới đây chẳng hạn:
Ông Arthit cho biết cả 3 thí sinh gian lận đã phải trả 800.000 baht (khoảng 23.000 USD) cho nhóm ‘gia sư’, để họ cung cấp trang thiết bị cần thiết và các câu trả lời. Báo chí địa phương dẫn lời các quan chức cho rằng ba học sinh đã bị trường Đại học này đưa vào ‘danh sách đen’, cấm họ tham gia học tập tại trường sau vụ lừa đảo tinh vi. “Chúng tôi muốn điều này được công chúng biết đến rộng rãi, khiến cho mọi người nhận thức được rằng chúng ta phải cẩn thận, đặc biệt là trong các kỳ thi tuyển ngành Y, nơi luôn có nhu cầu cao nhưng không có nhiều chỗ trống”, hiệu trưởng trường Rangsit nhấn mạnh.
Kể từ kừ khi ra đời, những thiết bị công nghệ cao với kích thước nhỏ như đồng hồ thông minh hay kính thông minh,...luôn được xem là yếu tố đe dọa đến tính công bằng của các kỳ thi. Không có quá nhiều điểm khác biệt so với đồng hồ thường, smartwatch dễ dàng được học sinh lợi dụng để gian lận để có thể qua mặt giám thị, nếu họ không để ý kỹ càng. Hiện nay, một số trường Đại học ở Anh và Nhật Bản cũng đã ban hành lệnh cấm, không cho sinh viên đeo đồng hồ trong các kỳ thi nhằm đảm bảo họ sẽ không sử dụng smartwatch để xem tài liệu hoặc trao đổi bài. Thậm chí còn có một số mẫu 'đồng hồ thông minh' ra đời với mục đích chính là để...gian lận thi cử, như trong đoạn video dưới đây chẳng hạn:
Theo: Reuters