Tham quan nhà máy sản xuất tai nghe tĩnh điện của STAX tại Nhật Bản

AudioPsycho
1/1/2017 13:39Phản hồi: 0
monnospace-stax-factory-tour-1.jpg
STAX là một trong những thương hiệu tai nghe danh tiếng trên thế giới với hàng loạt các sản phẩm tai nghe cao cấp. Hãng nổi bật với các dòng tai nghe electrostatic sở hữu chất lượng có một không hai, được ra mắt một cách chậm rãi và không làm các fan bị “ngộp” sản phẩm mới như một số thương hiệu tai nghe khác. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu một số đặc điểm chính trong xưởng gia công tai nghe của STAX, “chiếc nôi” hình thành những mẫu tai nghe đang rất được yêu thích hiện nay như SR-3, SR-5, SR-X...


monospace-stax-factory-tour-12.jpg

Để có thể chính thức bước vào khu vực chế tạo, khách tham quan cần phải đi qua phòng khử tạp khí, khử bụi và vi khuẩn. Áo blouse và mũ kiêm khẩu trang cũng được cung cấp nhằm giữ cho môi trường làm việc được vệ sinh nhất. Trong phòng chế tạo, nhiệt độ và độ ẩm được giữ ở mức cân bằng (khoảng 38-39%). Theo một nhân viên thiết kế, bụi chính là kẻ thù số một của màng diaphragm vốn chỉ có độ dày từ 1-2 micron. Một lớp bụi mỏng sẽ có khả năng làm màng diaphragm giảm tính chịu lực và sẽ có quy trình dao động không như mong muốn. Mắt người thường khó có thể thấy được những hại bụi nhỏ trong môi trường xung quanh nên một phòng khử khí bụi trước khi bước vào khu vực làm việc là điều cần thiết.

monnospace-stax-factory-tour-2.jpg

monnospace-stax-factory-tour-3.jpg

monospace-stax-factory-tour-8.jpg

monospace-stax-factory-tour-11.jpg

Các sản phẩm của Stax được người dùng ưu ái bởi chất lượng gia công vượt trội bằng chính các nghệ nhân chứ không qua quy trình lắp ráp máy móc nào. Đúng với chứng nhận MADE BY STAX, mỗi sản phẩm tai nghe của hãng là tâm huyết của đội ngũ nhân công lành nghề trong suốt hơn 30 năm qua. Nhìn xung quanh khu vực làm việc, những thiết bị đo hay máy ép đều toát lên một vẻ gì đó rất classic, người và máy cùng làm việc chứ không hề giống với các dây chuyền gia công và lắp ráp “xuyệt tông”. Các linh kiện chưa lắp ráp cũng được xếp rất gọn gàng trên một kệ ở góc nhà kho.

monospace-stax-factory-tour-10.jpg

Sau một vòng tham quan khu vực sản xuất, chúng tôi dừng chân ở phòng nghe để bắt đầu trải nghiệp các sản phẩm đã làm nên tên tuổi của STAX bấy lâu nay. Tại đây các mẫu như SR-3, SR-5 hay SR-X đều có đủ. Ngoài ra còn có một số mẫu “độc” đã được bán ra với số lượng có hạn cách đây rất lâu (hiện nay đã hết hàng). Đối với người mê tai nghe STAX, đây sẽ là thiên đường thứ chỉ sau ngôi nhà của Chúa mà thôi.

monnospace-stax-factory-tour-4.jpg

Trưởng ban quản lý nhân sự của STAX là ông Sasaki đã có một buổi trò chuyện thân mật với phía khách tham quan. Ông chia sẻ: “Các sản phẩm của STAX có bề dày thành tích trên thị trường tai nghe từ rất lâu va hiện vẫn đang giữ vững vị thế đó. Tai nghe STAX không chỉ được phân phối ở Nhật mà còn trải rộng ra toàn cầu, từ đó có thể học hỏi thêm từ các đơn vị sản xuất thiết bị âm thanh khác. Ngày càng nhiều người dùng yêu thích tai nghe electrostatic cũng như nhiều hãng bắt đầu ra mắt các sản phẩm amp riêng cho dòng tai nghe này, đây là một điều kiện phát triển rất tốt cho STAX”.

Quảng cáo


monnospace-stax-factory-tour-5.jpg
Ông Sasaki
Series tai nghe nổi tiếng SR của STAX từ bấy lâu nay vẫn giữ nét thiết kế truyền thống cũng như vật liệu gia công không thay đổi. Đây là một con dao 2 lưỡi vì tuy có thể làm người dùng cảm thấy quen thuộc hơn, nhưng cũng sẽ gây ra sự nhàm chán hay nghi ngại cho người mới tiếp xúc với sản phẩm (vì trong chiếc tai nghe nào cũng na ná nhau) hoặc thậm chí ngay từ các fan lâu năm.

monnospace-stax-factory-tour-6.jpg

monnospace-stax-factory-tour-7.jpg

Nhìn chung tai nghe STAX vẫn có một lượng “fan ruột” riêng và hình như hãng đang đi theo chiều hướng quan tâm đến họ nhiều hơn là làm hài lòng người mới. Về chất lượng âm thanh, tai nghe STAX không có gì phải bàn cãi nữa cả. Những sản phẩm tai nghe ra mắt cách đây từ 20 - 30 năm vẫn hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường second-hand, sở hữu lượt tìm kiếm hầu như vượt bậc đối với các dòng tai nghe cao cấp trong những năm gần đây.

Nguồn fujia-avic
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019