[Thảo luận] Anh em có nghĩ smartwatch nên bắt chước thiết kế đồng hồ truyền thống?

P.W
24/10/2018 10:43Phản hồi: 174
[Thảo luận] Anh em có nghĩ smartwatch nên bắt chước thiết kế đồng hồ truyền thống?
Để không bị lạc lõng giữa thế giới những món đồ trang sức đeo trên cổ tay vốn đã có chiều dài lịch sử cả trăm năm, các hãng công nghệ đang tạo ra những chiếc smartwatchthiết kế tương đồng với những chiếc đồng hồ cổ điển. Hệ quả là những smartwatch với kích thước case đôi khi lên tới 47 đến 50mm được cho ra lò vài năm về trước. Mãi đến bây giờ mặt bằng chung kích thước smartwatch mới giảm đi nhưng vẫn còn rất to so với cổ tay người Việt.


Đối với mình, nó phản ánh hoàn hảo hạn chế của nhiều hãng thiết kế smartwatch hiện tại. Họ không dám chọn những hình dáng quá kỳ dị vì lo sợ người sử dụng sẽ quay lưng lại, không muốn đeo trên tay những thiết bị quá kỳ quặc, chứ đừng nói là đeo hàng ngày. Thật ra không phải như vậy, nhìn vào trường hợp của MiBand, của FitBit hay của chính Apple Watch, những hãng sản xuất đồ công nghệ wearable đã chứng minh rằng nếu bỏ công thiết kế một sản phẩm đủ gọn gàng bắt mắt, thì có lạ đến mấy người ta vẫn sẽ chịu đeo.

Nhưng, vẫn có nhiều hãng bất chấp những hạn chế của công nghệ hiện tại mà nhồi nhét phần cứng vào bên trong một chiếc vỏ smartwatch được thiết kế giống hệt như đồng hồ truyền thống. Lấy ví dụ gần nhất là Montblanc Summit 2 vừa ra mắt cỡ 1 tuần trước. May mắn cho Montblanc là họ đã giảm được kích thước case để tạo ra một chiếc smartwatch cỡ 42mm, hợp với nhiều người hơn là thế hệ Summit đầu tiên, vỏ case 46mm, không phải ai cũng hợp.

Tinhte_Smartwatch1.jpg

Không đổ lỗi cho Mont Blanc được, họ là nhà sản xuất đồng hồ, lấn sân sang smartwatch. Họ giữ cách thiết kế truyền thống và hiện đại hóa nó. Ấy vậy nhưng ngay cả Samsung hay Motorola cũng khai thác cách thiết kế cổ điển như thế này, biến những chiếc smartwatch trở nên cồng kềnh và to lớn.

"Làm smartwatch giống đồng hồ truyền thống thì sao? Nhìn nó tự nhiên và khó phân biệt hơn chứ?"


Không đâu, có nhìn lướt cũng phân biệt được đồng hồ truyền thống và smartwatch vì hai lý do. Đầu tiên là những chi tiết trên mặt đồng hồ. Những chiếc mechanical hoặc quartz watch sở hữu những bánh răng chỉ nhỏ bằng đầu móng tay, cho phép cả hệ thống máy móc bên trong hoạt động hài hòa mà cả movement không to lớn chút nào, đôi khi máy của một đồng hồ cơ nằm gọn gàng trong hai ngón tay.

abd5b6b481.jpeg

Trong khi đó, smartwatch có quá nhiều rào cản. Phần cứng, pin, màn hình phải nhồi nhét vào bên trong chiếc vỏ. Bỏ qua trường hợp Apple Watch, giờ đồng hồ thông minh cỡ bé nhất cũng phải 42mm, vì nhỏ hơn thì màn hình bé quá không tương tác được. Thậm chí các hãng còn khiến smartwatch trở nên to lớn hơn trên tay người đeo vì cố gắng copy thiết kế đồng hồ truyền thống, với hai bộ lug để lắp dây đồng hồ. Cách thiết kế này luôn khiến cho đồng hồ tăng kích thước chung từ 8 đếm 10mm trên cổ tay. Nhiều anh em Việt Nam không thể đeo được smartwatch là vì lý do kích thước.

Vậy còn anh em? Một chiếc smartwatch cố gắng copy thiết kế đồng hồ cổ điển khiến cả kích thước lẫn vẻ đẹp của sản phẩm bị ảnh hưởng có khiến anh em quan tâm? Có phải lúc nào "bình thường" cũng có lợi? Anh em chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới đây nhé!
174 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thienthan2t
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không cần. Apple watch đã làm đx điều đó
@Nguyen N°5 Vâng ifan luôn nói như vậy
thienthan2t
ĐẠI BÀNG
5 năm
@truongtamphong217 Đeo con 38mm mới nhất bây giờ đi rồi sẽ thấy sự khác biệt. Mới thấy hôm qua đeo trên tay mà thèm 1 con ghê
@truongtamphong217 haha. Orient thì không nên la lớn ở đây nhé. Không chỉ vì nói là hãng này chỉ là tầm trung bình dưới mà còn vì yếu tố thẩm mĩ không có gì đặc biệt.
@hallobamboo K quan trọng tầm nào cả, quan trọng là đeo lên phải biết đó là cái đồng hồ, k phải thay pin. Chứ k phải cái bao diêm quấn cổ tay 1 ngày gỡ 1 lần để xạc. K hoang tưởng như 1 số người cứ nghĩ cái bao diêm đó là thần thánh rồi đeo lên tay.
Đồng hồ cơ ngoài mục đích xem giờ thì nó còn là 1 món trang sức.

@phuongduy2908 Nếu con sun and moon này bản dây thép nữa bao đẹp
@phuongduy2908 Chuẩn bạn. Cỡ 38-42 là vừa tay người việt. Truyền thống vẫn thích và có gì đó đẹp hơn SW. Nhưng có lẽ chục năm nữa biết đâu lại có SW để cho người như mình thấy kết hơn truyền thống!
20181025_074739.jpg
@truongtamphong217 Mình tự thay dây thôi bạn. Nhưng cá nhân mình thấy mặt kiểu cổ điển như con Sun & Moon này hợp với dây da hơn. Cũng như Blue Mako, Black Mako hợp với dây thép hơn.
@Ngọc Tùng Bg Mình đang hình dung đến 1 cái đồng hồ vẫn có bộ cơ và mặt của đồng hồ truyền thống nhưng tích hợp cảm biến và rung của SW. Khi có thông báo hoặc được kích hoạt thì mặt kính tự đổi nền đen hoặc trắng che đi mặt cơ để hiện nội dung. Cái quan trọng nữa là ko dày hơn SW hiện tại.
Chỉ là ý tưởng thôi 😁
chủ đề nhảm. Đồng hồ là đồng hồ, chả có cái gì là bắt chước với chả không bắt chước. Đủ mọi hãng đủ mọi thiết kế và phục vụ cho đủ mọi thể loại khách hàng
@westlifeplaywar Chính xác là ko ai quy định rồi, nhưng các hãng vẫn đi vào lối mòn thiết kế, khiến cái đồng hồ vừa cục vừa không đẹp mắt trên tay.
@westlifeplaywar Hỏi mod sw vs đồng hồ có fai DANH TỪ CHUNG LÀ ĐỒNG HỒ ko? Bài mod này NHẢM NHÍ
xmen533
TÍCH CỰC
5 năm
@P.W Không phải lối mòn mà là họ cảm thấy thiết kế mặt tròn đẹp thì họ làm, bớt quy chụp. Sw vuông, bầu đã có nhiều hãng làm rồi (lg, asus, apple..) và hình trong cũng chỉ là 1 hình thái thôi. Bạn thấy nó là lối mòn nhưng mình thấy nó đẹp, thực sự bài viết quá NHẢM NHÍ
mrdrg10
TÍCH CỰC
5 năm
@P.W Ông mới mua Aw à 😆
Nên nhớ đồng hồ ko phải chỉ để xem giờ, nó được coi làm trang sức từ rất lâu rồi. Một món trang sức phát triển qua rất rất lâu rồi mà ông cũng chê nó cục mịch. Cục mịch thì người ta đã không đeo 😃)
Tôi vẫn áy náy khi mua AW đây. Chả qua nó đồng bộ tốt với ip thôi. Chứ nhìn chán vleu. Vẫn dùng tạm con gear s3 tiếp vậy.
Tay mình chỉ đeo vừa cỡ...38mm 😁
@nịnastorm Mình cũng vậy mà toàn 42mm mới đau
900kaonashi
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nịnastorm con trai đeo đồng hồ mà mặt đồng hồ bé hơn bề mặt cổ tay nhìn ko đẹp
38mm mà bác đeo vừa thì tay bác thon gọn như con gái, quá bé.. hé hé
@900kaonashi Tay em đẹp ngang tay con gái bác ạ, đi làm nail nữa thì... 😁
Lúc trước smartwatch mới ra toàn màn hình vuông thì kêu gào làm mặt tròn như đồng hồ truyền thống. Bây giờ làm mặt tròn như truyền thống thì mấy thánh lại kêu làm lại mặt vuông như Apple watch
@vndkh Lúc smartwatch android mới ra như Sony smartwatch 3, LG G watch, Samsung Gear, Asus Zenwatch toàn mặt vuông bị chơi tơi nên sau này mới làm mặt tròn
Hơi to, thiết kế smartwach nên theo hướng riêng, không nhất thiết follow theo truyền thống
Shine Shin
ĐẠI BÀNG
5 năm
@jacktran_85 Trên theo dưới follow =]]]
Anthony Viet
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Shine Shin sau follow còn có theo nữa kìa =)))
Cơ khí nó thể hiện sự khỏe khoắn nên smartwatch cũng làm mặt đồng hồ kiểu phức tạp cơ khí máy móc nhưng như vậy thì xài mẹ đồng hồ truyền thống cho rồi
Với lại hiện nay đồng hồ như món trang sức. Vậy có công nghệ điện tử nào đạt ngưỡng hàng ngàn đô đâu. Đồng hồ càng cổ càng giá trị nhưng điện tử càng cổ càng lỗi thời chưa kể bị hư mạch nữa
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
Đừng! đừng có mà sáng tạo kiểu đó, hãy tạo cái riêng mỗi khi ngta nhắc đến mỗi loại ok!
assasin816
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nên thiết kế gọn lại, đk tầm 3,8-4,2 mm cho thông dụng, dễ đeo.
@assasin816 38 nhồi phần cứng khó, mà màn hình cũng bé xíu à 😔
Nếu thiết kế như đồng hồ truyền thống mà vẫn đủ tính năng như Aw thì ngon
Thực tế là các hãng làm sw đã và đang làm cho giống dh truyền thống nhất có thể.
Cái aw 4 nhìn ở ngoài đẹp vc. Nay đc cầm trên tay mà chư giám súc
ndta13
CAO CẤP
5 năm
Mình thích xì tai lai lai hơn
toke
TÍCH CỰC
5 năm
Hơi dày
Đho cơ mình có đủ mặt tròn, vuông chữ nhật, nhưng thx đeo mặt tròn hơn cả. Vì thế chọn sw mặt tròn --> đủ tính năng sw, thiết kế càng giống đho cơ mình càng thx
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không nên theo classic. Nhìn phải hitech, future tech hay giống phim viễn tưởng càng tốt. Như vậy damage mới cao đối với khách hàng.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019