[Thảo luận] Tại sao chúng ta thường để thừa một ít thức ăn sau khi dùng bữa?

Nam Air
16/10/2019 14:6Phản hồi: 648
648 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ba Con Heo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình thích ăn sạch, trừ khi ăn không nổi
mình thì thường ăn hết nếu có thể,vì mình nghĩ đó là cách tiết kiệm đồ ăn cũng như là thể hiện sự tôn trọng với món ăn và công sức đầu bếp dành trọn vào nó....điều đó cũng có thể nói vs đầu bếp rằng món ăn rất ngon và tôi thực sự đã ăn hết chúng.
LinhVN1807
TÍCH CỰC
5 năm
Thường thì mình cug hay ăn dạch , chỉ để lại cặn nếu có nước lèo 😁 ở bữa tiệc thì đến miếng cuối cùng mà quan sát ko thấy ai swn là chén luôn :D
Thức ăn đã nấu rồi thì nên ăn hết ai lại để lại
Cú Vọ_9x
ĐẠI BÀNG
4 năm
e chả để thừa bao giờ
Phuc_Ars
TÍCH CỰC
4 năm
đồ ăn ngon thì ăn hết, v thôi 😁
MinhMinh84
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mỗi lần bỏ đồ ăn mình lại thấy rất có lỗi. Nhưng nhiều lúc lỡ nấu nhiều ăn không hết.
Khi ra quán thì nếu ngon và vừa đủ sẽ ăn hết, còn mình cảm thấy không ngon thì kiểu nào cũng không thể ăn hết được.
Để cho đất mẹ 1 chút nhé.
mình cảm thấy ăn sạch sẽ nó sẽ văn minh hơn, cũng là đang tiết kiệm được phần nào, người nấu cũng cảm thấy vui khi mình ăn hết 😃
Totokid
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chỉ biết vị kỷ quan tâm suy nghĩ của bản thân

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019