Thảo luận: Vì sao Sony Xperia thua cuộc ở Việt Nam?

Duy Luân
15/5/2019 22:22Phản hồi: 516
516 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thtan92
ĐẠI BÀNG
5 năm
Con M5 dual của mình gần 10tr. mua về là nóng như gạch nung, màn hình thì rất thông minh. đôi khi tự suy nghĩ và type message thay người dùng dù đã được bảo hành thay màn hình vẫn như cũ. Nói chung sony đã già rồi. Người già về với cội nguồn đi thôi.
babypimp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hồi 2013 mình dùng 1 em Xperia Z, hồi đấy có thể coi là dòng smartphone đầu tiên có khả năng chống nước. Dùng em nó thấy oách lắm, trời mưa tự tin lôi ra nghe gọi, đi gặp anh em bạn bè biểu diễn thả vào nước suốt. 😁 Thời gian đó cảm giác dòng Sony Z ngon hơn hẳn Galaxy S, từ thiết kế cho tới giao diện.

Tuy nhiên qua mấy đời Sony Z series cả của mình và dùng trải nghiệm mình thấy đúng như bài viết có nói, camera chế độ auto khá tệ, cộng thêm GPS thường xuyên định vị không chính xác là hai điểm mình thấy tệ nhất ở Sony khi đó.

Và cho đến gần đây mình còn phát hiện thêm điểm tệ hơn nữa là màn hình cảm ứng. Em Z trước sau một thời gian dùng đến khi đổi sang S7 Edge thì lăn ra liệt cảm ứng cả màn (cũng may). Mới đây thì con XA1 (trước mua làm máy back up) cũng bị liệt cảm ứng quanh viền.

Và đó là dấu chấm hết cho những cảm tình của mình về điện thoại của Sony.
Sơn Kao
TÍCH CỰC
5 năm
Vì chụp ra hình như lol.
do cái gì cũng kém, giá lại mắc. mấy con hàng thì cứ bảo UI ngon, nhẹ này nọ. xài chưa dc 1 năm đã phải lên search cách tiết kiệm pin
xuantung
TÍCH CỰC
5 năm
Vì Sony quá bảo thủ trong thiết kế, giá lại cao, tính năng thời thượng thì không theo kịp các hãng lớn khác nên chết cũng là điều tất yếu. Trong thời buổi cạnh tranh từng ngày từng giờ hiện nay mà Sony bước theo lối mòn của Nokia, ngủ quên trong hào quang cũ lâu quá, không có chút đột phá nào để tạo dấu ấn, gây chú ý với người dùng thì sự thất bại đã được dự báo từ trước rồi. 😃
Cu Sĩ
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đang xài và bình luận bằng con Xa2 trên tay, không có gì phải chê khi mình là một người thuộc tuýp người cổ điển. Không biết khi nó hỏng thì sẽ chuyển sang xài hãng nào đây???
Chết vì bảo thủ.

Sony đến thế hệ Z2 vẫn xài màn TN trong khi iphone/HTC xài IPS còn SS S thì xài Amoled, đã thế camera thua hết mấy thằng flagship khác.

Ai đời cái màn hinh với cái camera là 2 thứ ảnh hưởng tới user cực nhiều thì lại bê bết, giá thì nhất định phải cao mới chịu.
hoan999999
TÍCH CỰC
5 năm
vì Sony rất rất rất đắt 😃
nightfox23
TÍCH CỰC
5 năm
Nhìn cái thiết kế là thấy không thích rồi. Viền trên dưới đã dày thì chớ lại còn nhét 3 phím ảo làm tốn diện tích màn hình, trong khi cái viền dưới chỉ để cái logo Sony. Cứ làm như không để logo ở đó thì ko ai biết là máy Sony không bằng
duy.pham2991
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thứ nhất do thiết kế sản phẩm, ai đời đi giữ một thiết kế hơn 8 năm trời không đổi. Thứ hai ảo tưởng giá, cứ cho mình cái mác Sony định giá toàn trên trời, từ điện thoại tới laptop, dòng vaio đã khai tử rồi điện thoại chắc cũng nối gót theo sau.
Không biết tự thay đổi, bắt kịp xu hướng thì chết thôi chứ gì, năm nào rồi mà ĐT còn viền dày, thiết kế cổ lỗ, định giá cao hơn mặt bằng chung. Ông sony với ông htc là hai thằng bạn tâm giao, kéo nhau ngủm hết cho có bạn.
Mr Do
TÍCH CỰC
5 năm
Giá mắc và xài qá chán :|
Những năm 90, quảng cáo Sony tràn ngập khắp Việt Nam, trẻ con cũng thuộc làu làu, càng về sau càng ít quảng cáo, đã thế quảng cáo nội dung lại cao siêu (hay quá, phần lớn đám đông mông muội méo hấp thu được), hiu hiu
Hàng vẫn xịn :|
Vì thị truong nhỏ, ko nhiều hãng ham.
Ng tiêu dùng luôn it lựa chọn
Cứ nghĩ đến cái màn hình mà viền trên và dưới dày cộp mà còn cương quyết nhét 3 cái phím điều hướng vào trong nữa là thấy phải bắn bỏ từ thằng trùm phòng thiết kế đến ông trùm cuối duyệt bản thiết kế này là tay sống trong hào quang của quá khứ không bao giờ chịu nhìn qua những công ty khác .
ninh135790
TÍCH CỰC
5 năm
bán thứ người ta không thích thì về quê sớm là phải !
kira_275
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vì sony mang nặng khí tính cách người nhật như bao hãng nhật khác. Thứ 1: chậm thay đổi do họ không muốn biến khách hàng là vật thí nghiệm. Thứ 2 kiệm lời: ít thấy hãng nhật nào chiêu trò quảng cáo rầm rộ, ngay cả đã trong clip quảng cáo vẫn ít nói, cứ để hình ảnh nhẹ nhàng cho khách hàng tự cảm nhận. Thứ 3: Giá, chi phí sản xuất, nhân công... cơ bản đã đắt hơn rồi nên khó cạnh tranh đc.
bamborock
TÍCH CỰC
5 năm
nhìn lại lịch sử phát triển điện thoại của Sony, thiết kế, tính năng, phần mềm, hầu khác biệt hẳn so với những sản phẩm có mặt trên thị trường. Tất cả hầu như đều mang các đặc tính:
- thiên về 1 tính năng đặc trưng của điên thoại: chống nước, nút cam riêng, dac âm thâm tốt, hay nút nhận vân tay ở cạnh hông kết hợp nút nguồn
- thiết kế phải cứng cáp và nam tính, không có một chút nào trong Sony là mềm mại, bo tròn hay màu sắc. từ giao diện, đến phần cứng
=> Sony phù hợp cho doanh nghiệp hơn là cho người dùng phổ thông, và đặc biệt phù hợp cho nam giới hơn. Một số ít người dùng vẫn trung thành với Sony vì tất cả những thứ Sony đang theo đuổi nhưng sự thị trường điện thoại phát triển theo hướng nhiều tính năng, và thiết kế đẹp thì người trung thành cũng bị lay động.
Mai mốt trung quốc nó lao qua mảng máy ảnh thì chết luôn. Tq ko gì là ko thể 😁
có lẽ do bảo thủ, mặc dù điện thoại Sony vẫn rất đẹp, vẫn chất nhưng bảo thủ thì thua, buồn cho Sony, buồn cho một hãng điện thoại rất chất, không kém gì Apple iPhone...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019