Thảo luận: Vì sao Sony Xperia thua cuộc ở Việt Nam?

Duy Luân
15/5/2019 22:22Phản hồi: 516
516 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dikhoa0511
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trích "Mình từng thấy vài anh em Sonyfan ghi rằng cầm Xperia thì phải biết chỉnh tay mới ra ảnh đẹp, thôi mình mua máy khác xài luôn cho lành chứ ai rảnh mà đi chỉnh tay. Đã không làm đơn giản thì thôi chứ. Đưa lên chụp phát là ra ảnh đẹp ngay, đó là cái mà mọi hãng smartphone cần hướng tới"

Đây là phần mà các Sonyfan vẫn hay lý do lý trấu để biện hộ cho sự thua thiệt về camera của chiếc điện thoại Sony. Các hãng khác giơ máy lên bấm cái bụp đã có 3 shot hình đẹp trong khi Sonyfan vẫn miệt mài chỉnh tay sét các thông số để chụp được 1 tấm....mà chất lượng không đẹp hơn người ta :p Bạn nào xưa giờ vẩn chỉ xài Sony thì sẽ thấy "hài lòng" khi các máy từ XZ2 trở về sau thì tốc độ chụp và chất lượng ảnh đã được "cải thiện" đáng kể. Nhưng nếu ai đang xài flagship SS/IP mà nhảy qua cầm cái máy Sony để chụp ảnh, mình nghĩ phần đông sẽ muốn đập cái máy ngay 😁
kulele
CAO CẤP
5 năm
@dikhoa0511 Chỉnh tay chỉ là câu cửa miệng ngụy biện của đám sony fanboy. Điện thoại sony chẳng có cái quái j chỉnh cả 😆 thua xa mấy hãng khác
dikhoa0511
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kulele Nói về chỉnh tay thì con LG G4 (2015) đã ăn đứt Sony. Kể cả chụp auto cũng hơn luôn.
Vẫn đang xài Z5
winter1989
TÍCH CỰC
5 năm
Không chú ý đến trải nghiệm khách hàng:
- Kiểu dáng máy đẹp - nhưng giao diện OS sử dụng lằng nhằng ko được tiện dụng
- Kết nối máy tính, sync dữ liệu ... khá phập phù
- Nhiều tính năng quảng cáo đỉnh nhưng thực tế dùng ko sướng (Camera)
Tong thế giới android Samsung đi đầu trong việc xây dựng giao diện sử dụng thân thiện người dùng (Mình nghĩ thế), nên doanh số cũng phản ánh thôi.
vutoanltvp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chỉ 1 nguyên nhân duy nhất có thể giải thích tất cả về cái chết của Sony Mobile: Tư duy bảo thủ
callboyjare
ĐẠI BÀNG
5 năm
1 nguyên nhân nữa là Sony đã wá chậm trễ.
Bằng chứng là con Sony 1 đến jờ này vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, và điều này đã làm những fan như m đã wá mệt mỏi. Và tao sẽ mua note 10.tao hứa, hỡi Sony.
boydappha
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dùng bền vkl =)) Sony Z1 mình mua từ thời nhà tống, quăng quật các kiểu mà tới giờ vẫn dùng tốt 😁 chờ nó hỏng để đổi cái mới mà lì vkl =)))
Đã từng dùng đt Sony ông hoàng nhạc số. Phải nói Sony ngày xưa quá chất, giờ bị cạnh tranh nhiều quá thành ra lượng người sử dụng chắc chỉ còn Fan chân chính. Giờ còn dùng mỗi TV và dàn Sony, thấy vẫn đáng tiền 😃
khâu quảng cáo yếu quá mà. tốt mà ko khoe ngta biết đâu mà lần, mà chụp hình xấu đến ảm ảnh ng mua.
Longnely
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chưa bao h thấy Sony chất hay cá tính ở mảng điện thoại. Đơn giản là sản phẩm lỗi thời, không theo kịp xu hướng và cũng không nổi trội. Nhắc đến Sony người dùng chỉ nhớ đến 1 chiếc đt không có gì đặc biệt.
Thiết kế lỗi thời, cả thế giới thay đổi xu hướng tràn viền màn hình mà ông Sony vẫn làm cái trán và cằm điện thoại như thời ip4 thì ai ngửi dc
Xấu + camera quá tệ, trãi nghiệm phần mềm kém nhìn rất nhàm chán không ấn tượng 😁
hoangheodx
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chụp hình thì chậm như rùa ... máy thì nóng ... đừng hỏi vì sao lại từ bỏ sony
TitNguyenOz
ĐẠI BÀNG
5 năm
Phải nói là ss và oppo chịu chi các khoản quảng bá sản phẩm. Không tin cứ vào các siêu thị điện máy hỏi mua đt là y rằng nhân viên tư vấn ss hoặc oppo
nghe đâu nhóm Sony Alpha ko chơi với Sony Mobile, vừa mới tái cấu trúc, mấy anh Sony Alpha vào cuộc để cải thiện chất lượng ảnh trên điện thoại. Giờ thì muộn quá cho Sony cùng với HTC, LG về vườn đc rồi.
Sony muốn định hướng cho khách hàng mà không chịu thay đổi theo ý kiến của khách..
jiji75
TÍCH CỰC
5 năm
Đọc truyện Conan bao thời kỳ thì thấy Conan cầm nhiều nhất là con Sharp và Sony Arc,về sau là Iphone.Chứng tỏ ở Nhật Sony và Sharp đã thua về thị phần nội địa
novavn
CAO CẤP
5 năm
Có 2 yếu tố chính khiến Sony thua cuộc:
1. Chậm đổi mới công nghệ thiếu sáng tạo.
Về công nghệ Sony đã đi sau Apple, Samsung, thiếu sáng tạo khi làm sản phẩm không tạo trend cho thị trường được như 2 hãng kia.
2. Tư duy kinh doanh lỗi thời
Nhìn Xiaomi, họ chỉ đơn giản làm mới lại những gì đã có với 1 thiết kế na ná Apple. Họ rất khôn khi tập trung cho chi tiết đập vào mắt người dùng đánh vào tâm lí người mua như màn hình to, camera kép...đều có cả nhưng chất lượng thấp, giá linh kiện rẻ. Những thứ đó không tốn bao nhiêu tiền so với 1 con chíp khủng, hay 1 thuật toán thông minh hay 1 chất liệu cao cấp nhưng lại mang hiệu quả với người dùng (đa phần thiếu hiểu biết) chỉ nhìn bề ngoài. Cái thời tốt gỗ hơn tốt nước sơn đã qua, thời bây giờ ng ta chỉ cần 1 sản phẩm chất lượng trung bình với nhiều cái công nghệ gia giảm hay ho và thay đổi liên tục.
Còn nhiều nữa nhưng theo mình đó là nguyên nhân chính.
@novavn Nói đúng nhưng giá như đừng có câu thiếu hiểu biết thì hay hơn. Vì thực tế khi họ bỏ ra số tiền ít để sỏ hữu những sản phẩm rẻ như vậy ít nhiều họ cũng biết là chắc chắn ko thể tốt rồi. Hehe
Theo tôi đó chính là sự ngu của các loại ngu. Chả có thằng nào thưởng thức âm thanh trên dt cả mà cứ cố nhét vào 2 cụm loa làm nó dầy hết cỡ trên dưới. Pin thì nóng vl. Camera chấm thì cao mà chụp thì quay quay mới lưu dc. Tóm lại là ngu. Phần cứng tốt nhưng lại tệ hại về hình thức và tính năng. Phần mềm để bù đắp thì lại k có gì nổi bật
sdawhai1
TÍCH CỰC
5 năm
Xperia Z2 vẫn còn xài đây ^^
4DE2F959-E13D-410C-B753-27EEF11D56CB.jpeg
23813C0D-8A8B-438A-8E73-71C61E8C191E.jpeg
F349DB8E-6BD3-489D-9E3C-29ABE49908E6.jpeg
Trăm sự là do thằng iphone. Sony muốn khác biệt cũng chịu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019