mua bán ở đây sẽ giàu vì đồ đạc thiếu thốn. tha hồ kê giá
mặt trái : k có tiền thì làm sao mà mua. giàu quá nó làm 1phat là đi . nghèo thì sống . giàu thì mệt
nhưng mà sốing chung với đạn là không thể yên tâm tới già
Theo em hiểu thì người Mỹ hầu như chiến tranh nào cũng có nhúng tay vào. Nói thế thì có càm giác TÀN BẠO.
Nhưng nếu nhìn váo khía cạnh tốt thì họ muốn giúp đất nước ấy có độc lập tự do và hạnh phúc. Mà người Mỹ phải trả bằng máu công dân của họ. Giá quá đắt đấy chứ.
Còn nhìn ở khía cạnh xấu thì họ muốn lấy tài nguyên thiên nhiên hay là được quyền đầu tư kinh doanh độc quyền vào đất nước gặp chiến tranh ấy.
Vi dụ :cụ thể nhất là khu vực biển Đông, không có chiến hạm và tàu sân bay của Mỹ tham quan hay giao lưu thì VN chắc bị thằng CHINA OÁNH rồi-->Tội đất nước ta nhỏ bé luôn bị ăn hiếp.
bạn nói có lý..nếu ai chưa biết về hỏi ông bà ta ngày trước sống thân cận với mỹ sướng thế nào,tự do ra sao,và dân chủ đến mức nào..Và giờ thử nhìn vào hiện tại,nhìn bằng mắt ấy