Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Diwali – Lễ hội của ánh sáng (P2)

levuongthinh
23/11/2012 13:22Phản hồi: 26
[The Big Picture] Diwali – Lễ hội của ánh sáng (P2)
bp37.jpg

Diwali là một kỳ nghỉ lễ chính thức ở Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Mauritius, Guyana, Trinidad & Tobago, Suriname, Malaysia, Singapore và Fiji. Những người dân theo đạo Hindu, Jana, Phật và Sikh tổ chức lễ Diwali để tôn thờ vị thần của sự giàu sáng Lakshmi, và để mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Vào dịp lễ này, người dân trang trí nhà của họ với đèn và hoa, đốt pháo hoa và cầu nguyện. Mời các bạn xem loạt ảnh thứ 2 về lễ hội này để hiểu thêm về nó.
[prebreak][/prebreak]


Một người đàn ông phóng một quả tên lửa làm bằng chai lọ nhân dịp lễ hội Diwali, ở Kolkata, 13/11/2012.


Một người lính biên phòng Ấn Độ thắp nến bên trong một boongke ở biên giới Ấn Độ - Israel, ngoại ô Agartala, vào dịp lễ Diwali, 13/11/2012.



Các cô gái Ấn Độ cầm một chiếc khay có các chao đèn làm bằng đất nung được thắp sáng vào dịp lễ Dhanteras, trước thềm lễ hội Diwali, ở Bhopal, đêm 11/11/2012. Từ “Dhan” có nghĩa là sự giàu có và ngày trước lễ hội Diwali rất quan trọng đối với cộng đồng người theo đạo Hindu ở phía Tây và miền Trung Ấn Độ. Lễ Dhanteras cũng là ngày đầu tiên trong lễ hội Diwali kéo dài 5 ngày được tổ chức tại một số vùng ở phía Bắc Ấn Độ.


Trẻ em Ấn Độ vui đùa với pháo sáng trong dịp lễ Diwali ở New Delhi, 13/11/2012.


Vũ công Vimi Solanki đóng vai thần Krishna biểu diễn nhân dịp lễ Diwali ở Leicester, Vương quốc Anh, 13/11/2012. Hơn 35.000 người đã đến tham gia lễ hội của ánh sáng “Diwali” ở khu Golden Mine, thuộc trung tâm thành phố Leicester, nơi có một cộng đồng người châu Á sinh sống.


Thành viên của Tổ chức thanh niên toàn cầu, AISEC, thả đèn lồng mừng lễ Diwali ở Calcutta, Ấn Độ, 09/11/2012.


Người dân Ấn Độ thắp nến mừng lễ Diwali ở bên ngoài ngôi đền Sikh Gurudwara, New Delhi, 13/11/2012.

Quảng cáo



Pháo hoa thắp sáng bầu trời, còn bên dưới là nến và đèn được thắp sáng trên một cánh đồng lớn trước thềm lễ hội Diwali ở Allahabad, Ấn Độ, 12/11/2012.


Các cậu bé người Pakistan theo đạo Hindu quay những cây pháo hoa mừng dịp lễ Diwali ở Karachi, 13/11/2012. Diwali là một trong những lễ hội lớn nhất trong đạo Hindu.


Một người giữ đền chắp tay cầu nguyện lúc ông ta chuẩn bị mở cửa cho buổi cầu nguyện nhân dịp lễ Diwali, ở Bangting, ngoại ô Kuala Lumpur, 13/11/2012. Cộng đồng người theo đạo Hindu chiếm khoảng 8% trong tổng số 28 triệu dân của Malaysia.


Một cô gái trang trí lối vào nhà của cô với đèn đất nung và bột màu trong dịp lễ Diwali ở Kolkata, Ấn Độ, 13/11/2012.

Quảng cáo



Một người bán hoa ở Nepal thắp hương trên những dây hoa cúc vạn thọ để cầu may tại một khu chợ địa phương nhân dịp lễ Diwali, hay còn gọi là Tihar ở Kathmandu, Nepal, 13/11/2012. Tihar là lễ hội lớn thứ 2 đối với người theo đạo Hindu ở Nepal.


Một người phụ nữ Nepal làm đèn lồng bên vệ đường để bán tại một khu chợ ở Mumbai, Ấn Độ, trước thềm lễ Diwali, 08/11/2012.


Một người thợ đang nặn chao đèn đất để chuẩn bị cho lễ hội Diwali sắp tới ở Allahabad, Ấn Độ, 09/11/2012.


Một người phụ nữ đội thúng chao đèn đất trên đầu trong khi một người khác đang vẽ màu lên đèn trước lễ Diwali, ở ngoại ô Jammu, Ấn Độ, 06/11/2012.


Một chàng trai trẻ bán hoa cúc vạn thọ đứng chờ khách hàng mua hoa nhân dịp lễ Diwali ở Old Quarters, New Delhi, Ấn Độ, 13/11/2012.


Tù nhân Ramesh Kumar bỏ đèn cầy vào hộp sau khi làm xong chuẩn bị cho lễ hội Diwali, trong nhà giam Kot Bhalwal, ngoại ô Jammu, 07/11/2012.


Nghệ nhân làm tượng gốm người Ấn Độ, Yadav Pal, hoàn tất các bức tượng thần Kali dang dở ở Kumartuly, Calcutta, 08/11/2012. Kali là vị thần của quyền lực được tốn kính vào dịp lễ hội Diwali, bắt đầu vào ngày 13/11/2012.


Một cậu bé Ấn Độ bán những bức tượng nhỏ của thần Lakshmi và thần Ganesha nhân dịp lễ hội Diwali, 13/11/2012.


Thực phẩm được đặt ở bàn thờ chính khi những người đàn ông theo đạo Sadhus và Hindu tổ chức lễ Diwali tại đền BAPS Shri Swaminarayan Mandir, ở London, Anh, 14/11/2012. Lễ hội Diwali đánh dấu sự bắt đầu năm mới theo lịch của người theo đạo Hindu.


Một người thương gia Ấn Độ rải hoa lên chiếc iPad trong khi đang cúng các thiết bị công nghệ bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động nhân dịp lễ hội Diwali tại một công sở ở New Delhi, 13/11/2012.


Một “Nihang” trẻ có tổ tiên thuộc đội chiến binh người Sikh trình diễn màn võ thuật “Gatka” với 2 thanh đao lớn trong một nghi thức có tên Mohalla, ở Amritsar, Ấn Độ, 14/11/2012.


Các nữ sinh nhỏ tuổi xem một diễn viên hoá trang thành nhân vật Lọ Lem trình diễn tại một sự kiện ở Mumbai, Ấn Độ, 08/11/2012. Sự kiện này được tổ chức dành cho các fan hâm mộ của Disney đến từ các gia đình nghèo khó để mừng lễ Diwali, lễ hội của ánh sáng.


Một người Sri Lanka theo đạo Hindu cầu nguyện trong dịp lễ hội Diwali tại một ngôi đền ở Colombo, 13/11/2012.


Mọi người cầm nến trên tay trong lúc tham dự một buổi lễ ở Ahmedabad, Ấn Độ, trong ngày đầu tiên của lễ Diwali, 13/11/2012.


Một bé gái Ấn Độ bịt tai khi đốt pháo cùng với những anh chị lớn hơn trong dịp lễ Diwali ở New Delhi, Ấn Độ, 13/11/2012.


Một người đàn ông Ấn Độ đứng trên chiếc xe lôi sau khi thắp nến trên xe để cầu may mắn nhân dịp lễ Diwali, ở New Delhi, Ấn Độ, 13/11/2012.


Một bé gái thắp nến trong một sân cricket trước lễ Diwali, ở Allahabad, 12/11/2012.


Người đàn ông vô gia cư chuẩn bị ngủ trên vỉa hè xung quanh những ngọn đèn cầy được thắp trước một cửa hàng một lái buôn địa phương nhân dịp lễ Diwali, ở New Delhi, Ấn Độ, 13/11/2012.


Một bé gái người Pakistan theo đạo Hindu đặt trên tay ngọn đèn trong khi trang trí ngôi nhà để mừng lễ Diwali, lễ hội của ánh sáng, tại Karachi, 13/11/2012.


Một bé trai người Ấn Độ thắp nến trước cửa hiệu kinh doanh của gia đình nhân lễ Diwali, ở New Delhi, 13/11/2012.


Những ngọn đèn được thắp sáng gần cái hồ bao quanh đền Vàng (Golden Temple), nơi linh thiêng nhất của người theo đạo Sikh nhân dịp lễ Diwali và Bandi Chorh Diwas ở Amritsar, Ấn Độ, 13/11/2012.


Người dân Pakistan ở Karachi thắp đèn mừng lễ hội ánh sáng Diwali, 13/11/2012.


Một người đàn ông Ấn Độ đốt pháo mừng lễ hội Diwali ở Mumbai, 13/11/2012.

26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ntuan1348
ĐẠI BÀNG
11 năm
Xem của họ rồi ngẫm VN mình không được chơi pháo nữa lại thấy buồn và nhớ.
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!
@ntuan1348 Hôm đi TQ chơi qua cửa khẩu là phải làm ngay 3 bánh pháo đốt cho đã đời, nói chung là sướng 😁 Từ ngày cấm pháo thấy không khí tết thật nhạt nhẽo 😔 .
ntuan1348
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Fanfanmewmew Những ai đã trải qua thời kỳ Tết có pháo thì nhớ lắm.
Chỉ mong tới 12h đêm Giao thừa để được đốt, nghe tiếng pháo nổ khắp nơi.
Đám cưới ngày xưa có tiếng pháo nổ cũng vui hơn
@ntuan1348 chỗ em năm nào cũng ầm ầm đốt tẹt bô
Hình ấn tượng quá ! Mỗi đất nước một đặt trưng văn hóa riêng biệt, hết sức đa dạng. Mỗi lần xem [the big picture] lại biết thêm về nét văn hóa của một vùng miền. Thanks !
hoangmao
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ngày xưa là cứ cắm pháo vào bãi phân trâu cho nó nổ tung tóe, vui thật 😆
rt_auduong
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ko biết nói gì hơn,Thật tuyệt vời.
tienlagi944
ĐẠI BÀNG
11 năm
đẹp thật đoá!
maxivit
ĐẠI BÀNG
11 năm

Một người thương gia Ấn Độ rải hoa lên chiếc iPad trong khi đang cúng các thiết bị công nghệ bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động nhân dịp lễ hội Diwali tại một công sở ở New Delhi, 13/11/2012.

.

[/quote]
CÚNG IPAD KÌA
hakaji
ĐẠI BÀNG
11 năm
@maxivit CÚNG IPAD KÌA[/quote]
Con Vaio ở ngay dưới kìa 😁
Mod cho anh em cái file ảnh gốc làm Wall di nào
sao lại cúng ipad
nice pic 😃 một nét văn hóa riêng của Ấn Độ!
Đẹp quá. Sao Vn mình k có lễ hội này cơ chứ😁
nhiều màu sắc quà, đẹp thiệt đó
Đọc tới đây mình bỗng giật mình "thảng thốt". Từ khi nào mà Ấn Độ và Israel có chung đường biên giới vậy ???
Đó là biên giới Ấn Độ - Bangladesh. Ấn Độ trước kia rất rộng lớn, sau thì tách thành 4 nước : Ấn Độ, Pakistan , Bangladesh, Myanmar như ngày nay.
kia_8310
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Khổng Tước đúng là giật mình that....
Công nhận,đạo ra đạo mà lễ ra lễ,ko như vn mình,toàn a dua kiếm tiền thôi
VN thả thế này gây mấy vụ cháy r ấy chứ =))




NHỚ TUỔI THƠ
có bác nào biết làm tên lửa như thế này không nhỉ ? :p
đẹp.😃
đep quá . chup rất đep. cứ nhìn ảnh đep là mê roài.
đẹp tuyệt vời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019