[The Big Picture] Những bức ảnh đoạt giải World Press Photo 2011

levuongthinh
16/2/2011 0:44Phản hồi: 59
[The Big Picture] Những bức ảnh đoạt giải World Press Photo 2011
Sáng ngày 11/02/2011, cuộc thi World Press Photo đã công bố bức ảnh thắng giải Ảnh báo chí của năm do nhiếp ảnh gia người Nam Phi Jodi Bieber thực hiện. Đây là bức chân dung của cô Bibi Aisha, người Afghanistan bị chồng xẻo mũi và 2 tai vì đã bỏ nhà chồng ra đi. Có hơn 5.691 tay máy đã gửi 108.059 bức ảnh để tham gia cuộc thi Ảnh báo chí thế giới năm 2011. Sau 2 tuần, 56 bức ảnh đã được chọn thắng giải trong 9 hạng mục. Dưới đây là một số bức ảnh trong số các bức đã đoạt giải.


Ảnh báo chí thế giới của năm 2010; tác giả Jodi Bieber, South Africa.

Bibi Aisha, cô gái 18 tuổi đến từ tỉnh Oruzgan, Afghanistan bỏ nhà chồng trở về với gia đình đã phải chịu nhận hình phạt khủng hiếp. Chồng cô là một chiến binh Taliban đã yêu cầu đưa cô ra tòa. Sau khi một sĩ quan Taliban ra phán quyết, người em chồng của Bibi đã đè cô xuống để chồng cô cắt 2 tai và xẻo mũi của cô. Bibi Aisha sau đó đã bị bỏ rơi nhưng may mắn được các nhân viên cứu trợ và lính Mỹ cứu. Sau một thời gian sống ở trại tị nạn, Bibi đã được đưa sang Mỹ và được phẫu thuật tạo hình lại khuôn mặt. Hiện cô vẫn đang sống tại Mỹ.


Ảnh đoạt giải nhất ở hạng mục Người trong tin tức, thể loại ảnh bộ (People in News Stories); tác giả Daniel Berehulak, Australia.


Những nạn nhân của trận lũ lụt lớn ở Dadu, Pakistan lao ra giành lấy đồ cứu trợ thả xuống từ máy bay trực thăng quân đội.


Ảnh đoạt giải nhì ở hạng mục Người trong tin tức, thể loại ảnh đơn (People in News Single); tác giả Seamus Murphy, Ireland.

Julian Assange, người sáng lập trang web WikiLeaks ra tòa ở London. Những bí mật quân sự, ngoại giao... mà WikiLeaks tiết lộ đã khiến thế giới chấn động. Assange phải ra tòa vị bị cáo buộc quấy rối tình dục và cưỡng hiếp 2 người phụ nữ Thụy Điển.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Các vấn đề đương đại, thể loại ảnh đơn (Contemporary Issues Single); tác giả Ed Kashi, Mỹ.

Bé Nguyễn Thị Lý, 9 tuổi người Việt Nam, nạn nhân chất độc màu da cam ở Đà Nẵng.


Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Các vấn đề đương đại, thể loại ảnh bộ (Contemporary Issues Stories); Ed Ou, Canada.

Quảng cáo


Bốn người tị nạn Somali trên đường đi sang Yemen ngủ trên hoang mạc sau khi đi suốt đêm dưới trời mưa. Những cuộc xung đột giữa các nhóm Hồi giáo cùng khủng bố và hạn hán khiến hơn nửa triệu người Somalia phải bỏ nhà cửa.


Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Đời thường, thể loại ảnh đơn (Daily Life Single); tác giả Omar Feisal, Somalia.

Một người đàn ông vác trên vai con cá mập đi trên đường phố Mogadishu, Somali.


Ảnh đoạt giải ba hạng mục Đời thường, thể loại ảnh đơn (Daily Life Single); tác giả Andrew Biraj, Bangladesh.

Một chuyến tàu quá tải cập bến ở Dhaka, Bangladesh. Tai nạn tàu hỏa xảy ra thường xuyên tại Bangladesh do tình trạng quá tải, tín hiệu kém và các đường ray cũ kỹ.

Quảng cáo



Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Đời thưởng, thể loại ảnh bộ (Daily Life Stories); tác giả Martin Roemers, Hà Lan.

Một góc ở thành phố Calculta, Ấn Độ. Nhiếp ảnh gia Hà Lan Roemers đã thực hiện bộ ảnh mang tên "Thành thị", ghi lại hình ảnh cuộc sống ở những thành phố đang phát triển.


Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Thể thao, thể loại ảnh bộ (Sport Stories); tác giả Adam Pretty.

VĐV Thomas Daley người Anh tranh tài ở vòng sơ loại nội dung nhảy cầu 3m trong kỳ Thế Vận Hội trẻ đầu tiên tổ chức ở Singapore.


Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Thể thao, thể loại ảnh đơn (Sport Single); tác giả Mike Hutchings, Nam Phi.

Hậu vệ người Hà Lan Demy de Zeeuw bị cầu thủ người Uruguay Martin Caceres tung một cú đá vào đúng mặt trong trận bán kết World Cup 2010 ở Nam Phi.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Chân dung, thể loại ảnh đơn (Portraits Single); tác giả Joost van den Broek, Hà Lan.

Kirill Lewerski, một học viên trường Sĩ quan Hải quân Nga trên chiếc tàu "huyền thoại" Kruzenshtern. Tàu Kruzenshtern" được đóng vào năm 1926, có 4 cột buồm, dài 114,5m là chiếc lớn nhất, chỉ thua chiếc thuyền buồm lớn nhất thế giới Sedov dài 117,5m. Tổng diện tích tất cả cánh buồm của Kruzenshtern lên tới 3.632 mét vuông. Năm 1933, tàu từng thực hiện hành trình từ cảng Hambourg (Đức) tới Port Lincoln (Australia) chỉ trong 67 ngày, một kỷ lục lúc bấy giờ và tên tuổi của tàu được ghi vào lịch sử hàng hải thế giới.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Chân dung, thể loại ảnh bộ (Portraits Stories); tác giả Wolfram Hahn, Đức.

Một cô gái đang tự chụp ảnh của mình để đăng lên các trang mạng xã hội. Đây là một trào lưu đang rất phổ biến ở giới trẻ quốc tế cũng như Việt Nam.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Nghệ thuật và Giải trí, thể loại ảnh đơn (Arts and Entertainment Single); tác giả Davide Monteleone, Italy.

Hai người mẫu trong buổi trình diễn bộ sưu tập Valeria Marini tại Tuần lễ thời trang Milan.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Nghệ thuật và Giải trí, thể loại ảnh bộ (Arts and Entertainment Stories); tác giả Daniele Tamagni, Italy.

Đấu vật tự do (Lucha libre) là một môn thể thao rất phổ biến ở đất nước Bolivia. Trong vòng 10 năm trở lại đây phụ nữ cũng tham gia vào môn thể thao này và được gọi là các Cholitas. Trong ảnh trên là một buổi đấu kiếm tiền giữa 2 Cholitas Carmen Rosa và Yulia la Pacena để xây dựng nhà tắm cho một ngôi trường ở La Paz, Bolivia.


Ảnh đoạt giải ba hạng mục Người trong tin tức, thể loại ảnh đơn (People in the News Singles); tác giả Vincent Yu.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il (phải) và con trai Kim Jong Un đang tham dự buổi lễ diễu binh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.


Ảnh đoạt giải nhất hạng mụng Ảnh tin tức chung, thể loại ảnh đơn (General News Single); tác giả Riccardo Venturi, Italy.

Một cậu bé đứng trước ngôi chợ Sắt (Iron Market) đang bùng cháy ở Port-au-Prince, Haiti. Trận động đất kinh hoàng hồi tháng 01/2010 tại Haiti đã tàn phá thủ đô Port-au-Prince, khiến khoảng 230.000 người thiệt mạng và 1,3 triệu người mất nhà cửa.


Ảnh đoạt giải nhất hạng mục Ảnh hiện trường, thể loại ảnh đơn (Spot News Single); tác giả Peter Lakatos, Hungary.

Một người đàn ông nhảy xuống từ cây cầu Tự do ở Budapest, Hungary sau khi tự thiêu.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Ảnh hiện trường, thể loại ảnh bộ (Spot News Stories); tác giả Corentin Fohlen, Pháp.

Những người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok, Thái Lan. Trong năm 2010, tình hình chính trị ở Thái Lan luôn ở trong tình trạng bất ổn khi các lực lượng phản đối chính phủ là phe Áo đỏ và Áo vàng thường xuyên xuống đường biểu tình để đòi thủ tướng Ahbisit Veijjajiva từ chức, giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại.


Ảnh đoạt giải ba hạng mục Thiên nhiên, thể loại ảnh bộ (Nature Stories); tác giả Christophe Archambaul.

Những người Indonesia theo đạo Hindu đang đi đến ngọn núi lửa Mount Bromo đang phun tro bụi để dâng lễ vật ở một ngôi đền nằm dưới chân núi. Ngọn núi này nằm ở ngôi làng Ceromo Lawang, trên đảo trung Java, phía Đông Indonesia.


Ảnh đoạt giải ba hạng mục Thiên nhiên, thể loại ảnh bộ (Nature Stories); tác giả Christophe Archambaul.

Một người đàn ông Indonesia đeo mặt nạ để tránh tro bụi núi lửa khi đang đứng trong ngôi làng Ceromo Lawang khu vực ảnh hưởng bởi sự phun trào từ núi lửa Mount Bromo.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Thiên nhiên, thể loại ảnh đơn (Nature Single); tác giả Reinhard Dirscherl, Đức.

Những con cá đuôi cờ (sailfish) đang tấn công những chú cá sardine Tây Ban Nha ở ngoài khơi vịnh Yucatan, Mexico.


Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Thiên nhiên, thể loại ảnh bộ (Nature Stories); tác giả Stefano Unterthiner, Italy.

Những con thiên nga trắng muốt cất tiếng kêu trong lúc hoàng hôn ở Hokkaido, Nhật Bản.​

Nếu bạn muốn xem thêm các bức ảnh đoạt giải World Press Photo năm 2011, bạn có thể truy cập vào đây.


59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ax, đúng là ảnh nào cũng rất "đậm chất" ! có mấy bức trông thật bi thương 😔
Rất tuyệt, quá tinh tế
bức đầu tiên coi và đọc xong sởn cả gai
Tội nghiệp cô gái! Ông chồng và em chồng của cô ác quá!
Chỉ có thể nói một câu "Đẹp"
live
ĐẠI BÀNG
13 năm
1 phần của cuộc sống
1234
ĐẠI BÀNG
13 năm
những topic ko thể bỏ qua khi vào tinhte
rất hay, bức ảnh người phụ nữ bỏ chồng kinh dị quá
zomano
TÍCH CỰC
13 năm
cái ảnh bé người việt nam nhìn thương thật nhìn vào ảnh người vô tâm nhất cũng cảm thấy động lòng không biết tác giả là ai mình ấn tượng trước tấm hình đó việt nam chụp hay nhiếp ảnh nước ngoài ta....? bức ảnh nhỏ nước ngoài tự chụp hình up lên mạng các bác coi khác xa với mấy em teen trong nước mình dù có lộ phụ kiện bên trong nhưng vẫn lịch sự sao cứ phải hở hang mới là hot nhỉ
zomano
TÍCH CỰC
13 năm
đã đọc lại là bác người mỹ chụp tấm em bé đà nẵng đó cach nhìn và phối hình cho tấm ảnh đẹp và có hồn thật
tác giả Ed Kashi, Mỹ.
Ảnh đoạt giải nhì hạng mục Các vấn đề đương đại, thể loại ảnh đơn (Contemporary Issues Single); tác giả Ed Kashi, Mỹ.
secondrice
ĐẠI BÀNG
13 năm
Không biết bác có teen không mà viết luôn tuồn, một vài chỗ không có dấu câu cũng y chang teen. À, tôi già rồi, ko phải teen nhé! 😁
Theo mình, chụp được những tấm ảnh này không phải dễ, khâm phục người chụp quá
những bức ảnh về thiên nhiên tuyệt đẹp trái ngược hẳn với ảnh về con người
nokin
CAO CẤP
13 năm
Tính ra cũng không khác gì VN. Bị lộ hàng vô tình hay cố ý mà nào có hay ...

khanh1712
ĐẠI BÀNG
13 năm
Những bức ảnh quá tuyệt vời!
ảnh về chất độc màu da cảm để lại lòng người nhiều suy nghĩ. thật đau đớn cho các mảnh đời bất hạnh sau chiến tranh. Bằng chứng đến như thế nhưng Mỹ vẫn chối bỏ trách nhiệm của họ, không thể như thế mãi chứ? ........

Bức ảnh bác Triều Tiên nhìn hài thật, cả 2 người đều nhìn rất tức cười kaka
duccanh510
ĐẠI BÀNG
13 năm
ảnh chất quá........
jing
CAO CẤP
13 năm
vợ nó xinh thế mà nó lỡ cắt tai cắt mũi, thằng đó tử hình đi dc rồi đó
autocu
ĐẠI BÀNG
13 năm
ảnh người đàn ông vác con cá mập hay nhỉ
cuộc sống muôn mầu...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019