[The Big Picture] Những chiếc thuyền "tủ lạnh" của ngư dân Philippines sau bão Haiyan

levuongthinh
24/11/2013 3:34Phản hồi: 46
[The Big Picture] Những chiếc thuyền "tủ lạnh" của ngư dân Philippines sau bão Haiyan
Philippines.jpg

Sau khi mất hết nhà cửa và tàu thuyền vì trận siêu bão Haiyan, những ngư dân từ ngôi làng bị tàn phá ở Tanauan đã tạo ra những chiếc thuyền 2 chỗ ngồi từ tủ lạnh hỏng và cây gỗ. Ngư dân Jimmy Obaldo đã làm ra chiếc thuyền “tủ lạnh" đầu tiên từ ý tưởng của những đứa con anh và nhiều người đã làm theo sau. Những chiếc thuyền tự chế này đã hoạt động tốt và giúp họ bắt được những loại cá nhỏ, tôm cua. Đây cũng là một hình ảnh tuyệt vời để chứng tỏ cho sức chiến đấu mãnh liệt của người dân Philippines sau những gì mà cơn bão Haiyan đã mang đến cho họ. Các bạn có thể xem lại hình ảnh sự tàn phá của siêu bão Haiyan ở đây.



Hai cậu con trai chèo chuyến thuyền làm từ tủ lạnh hỏng và cây tre, cập vào bãi biển ở Tanauan, tỉnh Leyte, Phillippines, 20/11/2013. Chính phủ Philippines và các tổ chức cứu trợ nước ngoài đang cố gắng giúp đỡ những khu vực bị tàn phá bởi cơn bão Haiyan, đã khiến hơn 4.000 người chết và 4 triệu người bị mất nhà cửa.


Một chiếc thuyền làm từ tủ lạnh hỏng và tre, nằm trên bãi biển ở Tanauan, 20/11/2013.


Một ngư dân mang những thứ mà anh bắt được sau khi ra khơi với chiếc thuyền “tủ lạnh”, trở về ngôi làng của anh ở Tanauan, 20/11/2013.


Một cậu bé vui chơi bên cạnh chiếc thuyền “tủ lạnh” ở Tanauan, 20/11/2013.


Những người dân ở một xóm chài đi lấy nước từ một ngôi trường bị phá huỷ ở Tanauan, 20/11/2013.


Ngư dân chèo thuyền “tủ lạnh” ra khơi ở ngôi làng Tanauan, 20/11/2013.


4 ngư dân khiêng một chiếc thuyền “tủ lạnh” lên bãi biển ở Tanauan, 20/11/2013.

Quảng cáo


Một cậu bé cầm trên tay con cua sau khi các ngư dân trở về với chiếc thuyền “tủ lạnh”, ở Tanauan, 20/11/2013.


Jimmy Obaldo (thứ 2 bên phải qua), người đã làm chiếc thuyền “tủ lạnh” đầu tiên, xem xét những gì mà ông bắt được sau khi trở về với con thuyền làm từ tủ lạnh và tre, ở Tanauan, 20/11/2013.


Một con cá và con cua nhỏ, bên trong một chiếc thuyền làm từ tủ lạnh ở Tanauan, 20/11/2013.


Một chiếc túi lưới chứa những thứ mà ngư dân bắt được trong một chuyến ra khơi với thuyền “tủ lạnh”, ở Tanauan, 20/11/2013.

Quảng cáo


Một người đàn ông đốt bớt rác nhặt từ những ngôi nhà bị phá huỷ tại một ngôi làng chài ở Tanauan, 20/11/2013.


Tôm cá được bỏ ra bàn tại một khu tạm trú dành cho người người sống sót sau khi các ngư dân trở về từ chuyến đánh bắt với chiếc thuyền “tủ lạnh” của họ, ở Tanauan, 20/11/2013.


Trẻ em vui chơi quanh một chiếc thuyền “tủ lạnh” ở ngôi làng thuộc Tanauan, 20/11/2013.


Những người sống sót cắm một lá cờ lên trên khu nhà thi đấu thể thao bị phá huỷ bởi trận bão Haiyan, 20/11/2013. Chính phủ Philippines đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khổng lồ đó là tái xây dựng các khu nhà ở sau bão Haiyan, đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích, nhiều khu vực vẫn còn bị cô lập và chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết, bất chấp nhiều nỗ lực của các tổ chức cứu trợ quốc tế.
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

w32bigbang
ĐẠI BÀNG
10 năm
chia buồn cùng nước bạn mong nước bạn sẽ sớm khắc phụ đc những khó khăn sau bão và phục hồi nền kinh tế nhanh chóng 😃
phoor
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cố lên các bạn
hix...có kém gì thảm họa kép của Nhật đâu. Nhưng lại ko đc quan tâm như vụ ở Nhật???
@OẳnTàVằn nhật bị thảm họa kép ,sóng thần với hạt nhân liên quan tới nhiều nước khác,hình như bạn ít đọc báo lắm nên chỉ cm được như thế
đúng là cái khó ló cái khôn !
họ thật là giỏi...
mong tất cả được mạnh khoẻ và nhanh chóng khắc phục những khó khăn này.






Gửi đi từ " bom xịt " làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
boyapt
ĐẠI BÀNG
10 năm
Trong nước thì cả năm vật lộn với thiên tai, bên ngoài thì anh khựa bắt nạt :mad:
@ducluong_brisingr Xin lỗi bác chứ em ghét nhất là viết kiểu như thế này! đọc toàn viết tắt ko hiểu gì hết!
x264
TÍCH CỰC
10 năm
@i9xpro Mình chắc chắn không thể trở thành một vị tướng, nhưng mình cũng không muốn trở thành 1 người lính dũng cảm chiến đấu cho một xã hội mà mình không còn niềm tin ở nó. 😃. Nhưng, dù sao thì, mình chẳng hiểu bạn lại comment chả ăn nhập gì với comment của mình.
@hoangvankien ờ thói quen thôi. Cái đấy mình viết đại ý là philippin giống sống bám vào mĩ vậy. Khi chính sách mĩ hướng đông như bây giờ hay thời kì vietnam war thì philipin rất khá, rất bá đạo bởi viện trợ mĩ tuôn vào ầm ầm nhưng khi chính sách của mĩ chuyển qua vùng khu vực khác thì nguồn viện trợ mọi mặt giảm hoặc là cắt luôn thì philippin trượt dốc không phanh do nội lực tự phát triển quá yếu kém. Trong khi đó việt nam mình ờ thì bạn đó cũng không sai nhưng dù sao độc lập tự chủ vẫn hơn chả phải dựa hơi ô dù ai cả. Cái gì cũng có giá của nó cả thôi.
@ducluong_brisingr Hjhj viết thế này thì đọc hiểu liền ah! có gì không phải xin lỗi bác nhé!
ý tưởng rất độc đáo..thích ứng với hoàn cảnh sống..
Mấy chú ở Hà nội và tp Hồ chí minh học theo đi, cái này hữu ích đó.
normalhn
TÍCH CỰC
10 năm
@thaisalem2kg Thế chú ở miền trung hả?
@normalhn bạn còn phải hỏi à 😆
@thaisalem2kg
669859.jpg
@thaisalem2kg TP.HCM ở quận 3 nên a ko cần phải lo, chú lo chú trước đi =))
sticker
TÍCH CỰC
10 năm
@thaisalem2kg Công nhận chú mày mõm thối
Những nụ cười đầy lạc quan, cố lên Philipines
Cố lên Philippin, mong mọi người chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn. Từ những việc nhỏ nhất để bảo vệ môi trường và cuộc sống. Tôi tin không ai muốn là nạn nhân của những cơn nổi giận của thiên nhiên như thế này đâu. Hãy bảo vệ mọi người xung quang và chính mình từ những điều tưởng như nhỏ nhất
mrcab
ĐẠI BÀNG
10 năm
God Bless Philippines.
mong rằng họ sớm vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.
ruaja92
TÍCH CỰC
10 năm
nước mình hằng năm đều bị bão lũ nhưng thật tình mà nói chưa là gì so với philippines.. toàn ngay bão hình thành 1 năm chắc cũng 20 cơn bão là ít.....
@ruaja92 Nước mình thì lũ lụt là nhiều chứ bão thì ít, chỉ toàn áp thấp thôi.
@ruaja92 Philippines hứng bão hết rồi vào đến VN cũng suy giảm ít nhiều sức mạnh chứ mà hứng như Philippines thì VN cũng tan hoang k kém
baduy90
TÍCH CỰC
10 năm
sinh tồn
đau lòng thật, cố lên
Trở về thời đồ đá hết rồi 😔
asimo7777
TÍCH CỰC
10 năm
sang tạo
cố lên các bạn, khó khăn rồi sẽ qua....
Nhờ có Philippin chắn cho chúng ta nên Việt Nam mới thoát nạn, khi cơn bão vào đến nước ta là đã suy yếu hẳn, tiếc thương cho các bạn láng giềng
Các cụ nói quả không sai. Cái khó ló cái khôn 😃
cô lên bạn tôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019