Hôm trước bạn @zyzy1908 có chia sẻ với các bạn trải nghiệm về Xperia XZ2 rồi, nhưng khi cầm nó trên tay mình vẫn có nhiều cảm xúc và vẫn muốn chia sẻ thêm các bạn góc nhìn của mình về chiếc điện thoại này. Cái làm mình rất ấn tượng ở Xperia XZ2 đó là ngoại hình tuy rất mới nhưng cũng rất Sony, vẫn là Sony mà chúng ta từng yêu mến. Những gì Sony làm ở Xperia XZ2 chính là tiền đề để họ tiếp tục thay đổi theo một hướng đi mới trong tương lai, để những sản phẩm Xperia tiếp cận được với nhiều người dùng hơn nữa.
Nhìn từ trước tới, tuy rằng màn hình viền mỏng tỉ lệ 18:9 có nổi bật và mới lạ thật đấy nhưng phảng phất đâu đây vẫn còn những nét cực kì quen thuộc kế thừa từ chiếc Xperia XZ và XZs. Bản mình cầm là bản xanh dương pha xanh lá mới, nó hơi giống con XZ hồi trước, có điều Sony giờ làm thiết bị của mình bóng bẩy hơn, kính nhiều hơn. Thay đổi ở mặt trước là một trong những thay đổi quan trọng nhất ở bất kì chiếc điện thoại vì nó là thứ mà khách hàng thấy đầu tiên, và cũng góp phần quan trọng trong quyết định mua hàng.
Và hai cạnh trên dưới dày cui đã biến mất. Một trong những nhược điểm lớn nhất của điện thoại Sony trong 2 năm gần đây đã được khắc phục trên Xperia XZ2 (không biết sao mà mất nhiều thời gian thế 😁). Phần viền này vẫn chưa mỏng như cách mà Samsung làm Galaxy S9 hay Xiaomi thiết kế chiếc Xiaomi Mi Mix 2s nhưng nó vẫn cân đối, dễ nhìn và bắt mắt. Nếu bạn dùng bản màu đen thì phần khung bên ngoài sẽ càng tiệp hơn với màn hình nên cảm giác mỏng sẽ nhiều hơn nữa.
Mặt lưng kim loại rất đặc trưng cho dòng flagship Sony giờ cũng được thay bằng kính, và mình nghĩ rằng sắp tới những chiếc Sony cao cấp khác hay thậm chí cả máy tầm trung cũng sẽ đi theo con đường này. Thực ra xu hướng của năm 2017-2018 là quay trở lại dùng kính nên tính ra thì Sony cũng đang đi theo thời đại. Bạn nhìn xem, iPhone X, Galaxy S, Galaxy Note, Xiaomi Mi Mix giờ đều dùng lưng kính bóng cả. Lợi điểm của kính là nó bán tay bạn hơn so với kim loại. Nếu tay bạn bị đổ mồ hôi như mình, bạn sẽ cần lau nó khá nhiều nha.
Nhìn từ trước tới, tuy rằng màn hình viền mỏng tỉ lệ 18:9 có nổi bật và mới lạ thật đấy nhưng phảng phất đâu đây vẫn còn những nét cực kì quen thuộc kế thừa từ chiếc Xperia XZ và XZs. Bản mình cầm là bản xanh dương pha xanh lá mới, nó hơi giống con XZ hồi trước, có điều Sony giờ làm thiết bị của mình bóng bẩy hơn, kính nhiều hơn. Thay đổi ở mặt trước là một trong những thay đổi quan trọng nhất ở bất kì chiếc điện thoại vì nó là thứ mà khách hàng thấy đầu tiên, và cũng góp phần quan trọng trong quyết định mua hàng.
Và hai cạnh trên dưới dày cui đã biến mất. Một trong những nhược điểm lớn nhất của điện thoại Sony trong 2 năm gần đây đã được khắc phục trên Xperia XZ2 (không biết sao mà mất nhiều thời gian thế 😁). Phần viền này vẫn chưa mỏng như cách mà Samsung làm Galaxy S9 hay Xiaomi thiết kế chiếc Xiaomi Mi Mix 2s nhưng nó vẫn cân đối, dễ nhìn và bắt mắt. Nếu bạn dùng bản màu đen thì phần khung bên ngoài sẽ càng tiệp hơn với màn hình nên cảm giác mỏng sẽ nhiều hơn nữa.
Mặt lưng kim loại rất đặc trưng cho dòng flagship Sony giờ cũng được thay bằng kính, và mình nghĩ rằng sắp tới những chiếc Sony cao cấp khác hay thậm chí cả máy tầm trung cũng sẽ đi theo con đường này. Thực ra xu hướng của năm 2017-2018 là quay trở lại dùng kính nên tính ra thì Sony cũng đang đi theo thời đại. Bạn nhìn xem, iPhone X, Galaxy S, Galaxy Note, Xiaomi Mi Mix giờ đều dùng lưng kính bóng cả. Lợi điểm của kính là nó bán tay bạn hơn so với kim loại. Nếu tay bạn bị đổ mồ hôi như mình, bạn sẽ cần lau nó khá nhiều nha.
Có thể một số bạn thích vẻ nam tính mạnh mẽ của Xperia XZ sẽ cảm thấy thất vọng khi cầm Xperia XZ2 trên tay, nhưng với mình thì điều này hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì. Như mình có chia sẻ ở trên, chất Sony vẫn lan truyền rất mạnh mẽ trong thiết kế của mẫu điện thoại này, chỉ là giờ nó hơi bo cong ở viền và góc hơn so với trước.
Mình nghĩ Sony làm vậy sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, bởi như Sony có nói, họ vẫn muốn tồn tại trong thị trường di động và truyền thông. Xperia sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong những gì mà Sony đang và sắp làm. Kiểu dáng nam tính hồi xưa đúng là nổi bật và không đụng hàng với bất kì ai, nhưng sẽ rất khó bán hàng, đối tượng sẽ mãi bị giới hạn trong vòng tròn của Sonyfan. Mà kinh doanh mà, phải bán nhiều thì mới đi lên được, mới có tiền tiếp tục tái đầu tư và đảm bảo quyền lợi của cổ đông nên Sony buộc phải thay đổi mà thôi. Những kẻ chậm thay đổi như Nokia, BlackBerry đều đã ngã ngựa, và Sony không nên đi theo con đường đó.
Cái mình chưa ưng ở thiết kế của Xperia XZ2 đó là nó dày hơn so với những chiếc flagship hiện nay. Nếu nhìn kĩ vào mặt sau, bạn có thể nhận thấy việc máy dày hơn là do Sony sử dụng mặt kính cong với biên độ khá lớn. Điều này giúp máy vừa hơn vào lòng bàn tay của bạn, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài, nhưng bù lại phải hi sinh độ mỏng so với các máy XZ tiền nhiệm. Mình nghĩ ở khúc này Sony cần phải làm mỏng hơn một chút nữa thì ngon hơn, vì dù sao máy mỏng cũng đẹp hơn và ít kính cũng giúp máy nhẹ hơn.
Chắc một số bạn sẽ nhớ cảm biến vân tay đặt ở nút nguồn cạnh hông của Xperia từ năm 2015 đến nay, nhưng mình lại không thích kiểu bố trí đó, mình thích nó nằm phía trước hoặc đem ra sau lưng như trên Xperia XZ2. Vị trí này là vị trí tự nhiên mà ngón tay bạn sẽ đặt vào khi rút điện thoại ra khỏi túi quần nên bạn có thể bắt đầu sử dụng máy ngay lập tức. Việc để ngón tay lên cái cảm biến dài dài của Xperia XZ đời đầu làm mình thấy có gì đó kì kì, ở phía như sau Xperia XZ2 thuận hơn.
Cũng cần phải nói rằng cảm biến vân tay của Xperia XZ2 đặt hơi lệch xuống một chút, bạn sẽ cần 10-15 phút để làm quen với vị trí mới. Cảm biến này cũng không được làm lõm xuống để dễ nhận biết khi rờ như nhiều smartphone Android khác. Phần này thì phải chê Sony rồi chứ không thể khen được, đáng ra hãng có thể làm tốt hơn thế này.
Màn hình là một trong những điểm mà Xperia XZ2 làm rất tốt. Hình ảnh rất trong, nổi và màu sắc ấn tượng, đặc biệt bạn sẽ thích thú nếu cài những hình nền có nhiều màu sắc ấm nhờ công nghệ HDR (High Dynamic Range). Công nghệ này cho phép Xperia XZ2 hiển thị hình ảnh với dải màu Rec.2020, còn gọi là BT.2020 với chiều sâu 8 bit.
Quảng cáo
Như trong ảnh bên dưới, bạn có thể thấy rằng gamut Rec.2020 bao phủ nhiều màu hơn so với RGB và DCI-P3 (P3 đang dùng cho iPhone 7, 8, X, OnePlus 5, Galaxy S8 hoặc mới hơn...), tức là hình ảnh sẽ lên màu ngon hơn, chính xác hơn, chân thực hơn, đặc biệt sẽ sáng hơn đôi chút khi bạn xem video hay hình ảnh có hỗ trợ HDR.
Khi quay video HDR, bộ xử lý hình ảnh của Xperia XZ2 kết hợp với Snapdragon 845 áp dụng thêm chuẩn Hybrid Log Gamma (HLG) để chứa và tái tạo tối đa 1 tỉ màu (10-bit). Những chiếc smartphone khác trên thị trường thường nén video xuống độ sâu chỉ còn 8-bit, tức khoảng 16,7 triệu màu, và chỉ hỗ trợ đến dải Rec.709 tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng thôi, video là chuyện khác, mình sẽ không nói sâu hơn trong bài này.
Xperia XZ2 cũng sở hữu bộ xử lý X-Reality for mobile, cùng loại với con chip xử lý hình ảnh của TV Sony Bravia. Nó sẽ dùng thuật toán để nâng những video không phải chuẩn HDR thành chất lượng gần bằng HDR, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có hình ảnh với màu sắc đậm đà hơn, tươi hơn, tương phản tốt hơn, các mảng màu đen sẽ đen hơn và HDR cũng góp phần làm chi tiết nổi lên một chút. Trong bối cảnh mà nội dung HDR còn rất ít thì việc xử lý HDR phần mềm kiểu này sẽ giúp bạn thưởng thức nội dung ngon hơn.
Câu hỏi là nếu hiển thị hình ảnh bình thường, xài máy bình thường thì có thấy hình ảnh đẹp hơn không? Mình thấy là có, tốt và đậm hơn đôi chút so với XZ trước đây, nhất là khi thể hiện màu đỏ, nhưng chưa có điều kiện test kĩ. Để mình nhờ các bạn chuyên về hình ảnh làm một bài riêng để so màu xem thế nào nhé.
Quảng cáo
Một thứ nữa tuy không liên quan tới phần cứng nhưng nó vẫn tạo ra cảm giác tốt khi sử dụng, đó là hiệu ứng chuyển động mới trong phần mềm của Xperia XZ2. Khi bạn cắm sạc, khi bạn vừa bật màn hình, khi bạn unlock điện thoại, khi bạn vuốt menu... sẽ thấy một số lằn ranh xuất hiện trên màn hình, chuyển động của nó rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng. Không phải ngẫu nhiên mà chuyển động được Google đưa vào danh sách các yếu tố quan trọng trong việc thiết kế giao diện, và Material Design sử dụng rất nhiều chuyển động để truyền tải những thông điệp nhất định.
Nhìn tổng quan ở chiếc Xperia XZ2 chúng ta thấy được gì? Chúng ta thấy được một công ty đang nỗ lực rất nhiều để trở mình sau một thời gian không thu được kết quả tài chính khả quan từ mảng điện thoại và bị cạnh tranh rất kinh khủng từ những nhà sản xuất Trung Quốc và thậm chí là từ Samsung, LG. Sony biết được những điểm hạn chế của mình và họ cố gắng sửa chữa điều đó. Sony chấp nhận một số fan sẽ không còn thích Xperia XZ2 nữa để tiếp cận được tới tập khách hàng rộng hơn, phổ thông hơn. Đó là sự đánh đổi mà theo mình là cần thiết.
Con đường sắp tới của Sony sẽ không hề dễ dàng, rõ là như vậy rồi, khi mà các hãng như Xiaomi, Huawei đang ngày càng tập trung hơn vào phân khúc cao cấp với những sản phẩm cũng ấn tượng không kém. Hãy chờ xem Sony sẽ làm gì tiếp theo để dòng XZ có thể đến được nhiều khách hàng hơn nhé.