Sony đầu tư màn Super Amoled uốn cong như iPhone thì giá có cao tý người ta cũng mua ầm ầm.
Bây giờ khách hàng cần sự bóng bẩy từ thiết kế màn hình tràn viền theo xu hướng chung. Hiệu năng thì năm nào cũng nhét con chip Snapdragon cao nhất nên khỏi bàn, hãng nào điểm cũng same same nhau, quan trọng là thiết kế như thế nào, vậy mà làm quả trán dô thế kia thật mất thẩm mỹ giống Bphone nhà ta vậy.
Thật là 1 sự thất bại dành cho đội ngũ thiết kế kém cỏi. Từ ngôi vương đến sống lay lắt trong làng di động
Để đạt được cái kết quả này theo thuyết âm mưu của mình là do đấu đá nội bộ trong lòng của Sony
Sony có rất nhiều mảng Mobile chỉ là một trong những mảng của Sony thôi, khi mà người đứng đầu các mảng luôn đấu đá nhau để sau này giành lấy cái ghế giám đốc điều hành.
Tại sao camera Sony tốt mà điện thoại chụp chỉ trên trung bình... âm thanh Sony đâu có tệ mà nghe nhạc cũng chỉ như người ta??? Nếu như các mảng khác không chịu hợp tác thì Sony Mobile sẽ phải tự thân vận động nghiên cứu, trong khi chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm lại từ phía Sony Corporation cấp xuống lại chỉ ở mức nhỏ giọt?
Mấy năm gần đây thể hiện rõ sự rối loạn của Sony trong thiết kế, hết mặt lưng cong rồi lại phẳng... phải chăng họ đang rối loại và cùng đường???
Về phía các cổ đông có lẽ họ cũng không còn quá mặn mà với mảng Mobile nên mức quan tâm của họ không nhiều(do không mang lại nhiều lợi nhuận) và thế là cái vòng xoáy nó cứ lặp đi lặp lại, kiếm được ít tiền nên ít được đầu tư, và ít được đầu tư thì kiếm được ít lợi nhuận!!!