Sony chuyển hướng tập trung vào máy ảnh không gương lật, một hướng đi đúng. Nói chung, máy NEX đẹp, chất lượng ảnh rất tốt, hơn nhiều máy DSLR có gương. Mọi người có thể vào DXOmark.com để tham khảo.
Mình thấy rất nhiều bạm cmt là chất ảnh Sony kém Canon mà thấy hài quá. Đây là máy mirrorless nhé, riêng dòng này thì Nex là số 1 rồi, canon mới chập choạng vào với eos M chả có gì nổi bật. Còn với máy SLR/SLT thì đừng vội phán ai hơn ai. Hơn hay ko là ở cái người chụp ý.
Riêng các dòng DSLR, SLT ... thì chả ai dám phán cái gì hơn cái gì. Nếu có so sánh thì so trên nhiều phương diện như lens, giá tiền, hỗ trợ, công nghệ, bảo hành, phân khúc ...
Riêng Sony thì ngoài việc hệ lens còn thiếu chủng loại so với Ni, Ca ở Việt Nam chứ công nghệ thì yên tâm không có chuyện kém.
Em cầm Sony đi chụp, các bác Nikon và Canon cùng đoàn lúc nào cũng phải khen vì chất lượng màu sắc ảnh rất tốt.
NEX là viết tắt từ cụm từ New E-mount eXperience (dịch tạm là trải nghiệm ngàm kính E-mount mới), thường người ta viết thiếu từ Alpha ở phía trước do nó dài dòng. Vì NEX được xếp vào dòng Alpha.
Chữ E trong E-mount còn có 1 ý nghĩa ít người biết là Eighteen (18) ám chỉ kích thước từ cảm biến đến thấu kính của lens là 18mm. Con số này là 20 mm với dòng Micro Four-thirds (Olym/Pana). Chính vì vậy hồi NEX-5 mới ra được mệnh danh là máy ảnh thay đổi ống kính có thân hình mỏng nhất thế giới. Tuy nhiên do thiết kế hơi khó cho người cầm máy nên các dòng NEX ngày càng có thiết kế... bự ra, mặc dù vẫn nhỏ hơn một số máy của các hãng khác.
NEX 7 dùng nhiều nhất, chất lượng ảnh có thể coi là tương đương với A580, A77 (mình đã chụp thử cả 3 rồi). NEX 5N chưa cầm, nhưng C3 vs 5 thì có rồi, C3 có vẻ đẹp hơn 1 chút so với các dòng máy DSLR cũ của sony (như cái A700 của mình thì C3 ăn đứt), đặc biệt là chụp trong ánh sáng yếu. Màu sắc cũng hơn chút, nếu so với A900 thì C3/5 kém hơn về màu (nhìn kĩ mới thấy), nhưng chụp đk ánh sáng yếu lại hơn.
A57 vs NEX5N theo như logic trên thì sẽ là tương đương nhau (A57 cầm rồi, rất ấn tượng, nhưng tiếc là 5N mình chưa cầm bao giờ). Nếu có hơn kém nhau thì chắc 5N hơn tí xíu về khử noise (chắc tầm 1/3 EV thôi, ko nhiều).
Ưu điểm là nhỏ gọn, dễ mang vác, có ngàm chuyển các loại ống kính cũ. Đại loại là tiện dụng.
Nhược điểm là cầm không chắc tay nên dễ bị rung (NEX là mirrorless thiết kế cầm tốt nhất rồi, nhưng vẫn ko = DSLR). đồng thời một số dòng cao cấp mới có kính ngắm, thiếu điểm tựa khi chụp tốc độ thấp. Hệ ống kính ra vẫn còn ít, chưa đa dạng như DSLR, ống kính khó làm hơn nên thường giá cao hơn. Khả năng/số lượng phím điều khiển so với DSLR cùng tầm tiền thường không bằng (chứ ko phải kiểu so lệch giá như nex7 với canon 650D thì chắc chắn nex7 nút tương tác tốt hơn rồi).
các bác mới cầm vài con PnS đừng chém ẩu nữa, tranh cãi xem nhãn hiểu nào ngon hơn cái nào khó lắm
ai yêu cái nào thì xài thôi, đừng dìm hàng cái còn lại
Ca-Ni-So-Pen cái nào cũng đáng yêu cả :d chỉ có Leica là đáng ghét thoi vì nó mắc quá 😔