Tốt,dịch vụ làm ra để phục vụ con người, con người nào có nhu cầu thì sử dụng dịch vụ đó thôi. Bất kỳ ai sử dụng dịch vụ thì đều phải trả phí, mà trả phí thì phải có thu nhập và vì thế mà chính cá nhân dùng dịch vụ cũng phải lao động nên không thể gọi là lười biếng được. Tóm lại là tất cả dịch phục phát sinh ra để phục vụ nhu cầu thì đều tốt cả.
Điểm tốt: Giải quyết hết đồ ế ngoài chợ sau khi các mẹ đã tuyển lựa từ sáng sớm. Điểm xấu: chả biết tên shipper có nhón mất con tôm hay con cá nào không.
Lưng lửng nha 😆. là vừa có cái tốt vừa có cái xấu.,đối với những người bận rộn thì là rất tốt những nếu quá lạm dụng thì sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩa của gia đình.
4h chiều đói meo mà ko ra khỏi văn phòng. Đặt bánh mì ăn xế. Ăn xong khát quá đặt luôn trà sữa uống. Chiều tan sở về đi chợ nấu bữa tối bt. Thấy tốt rồi đó 😁
Tốt chứ ^^.. Vì tốt - chuyên biệt hóa công việc, giảm thời gian lao động ít giá trị, giải phóng lao động, tạo công việc mới,... nhiều vđ các thứ để liệt kê
Không tốt hẳn mà cũng không xấu hẳn.,con người ít hoạt động, ngày càng lười hơn. Nhưng bên cạnh đó, việc chuyên môn hóa sẽ giúp con người năng suất hơn. Việc này sẽ tốt hơn tùy theo việc con người có ý thức được việc tận dụng những tiện ích này để nâng cao chuyên môn của riêng mình thêm hay không.