android >> ios đơn giản vì ng mĩ nó to con nên thích xài cái j cũng to, màn android bây h ~5" lạ độ phân giải chuẩn hd nên dùng sướng là phải, IP bé tí 3,5" + res chưa phải hd nên ít hơn là phair. Vs cảc ó thấy bên mỹ chạy exiter hay wave đâu :p
Mọi người thấy and nhiều vì các sản phẩm chạy được and quá nhiều từ hàng nhái chất lượng tàu của TQ cũng chạy and. còn như Ap thì chỉ có ios, nokia có s40,s60v3,v5.s^3, WP.nhưng nếu so sanh điện thoại của hãng nào đang được dùng nhiều nhât của cả TG thì chắc mọi người cũng đoán ra.
"Samsung là nhà sản xuất thiết bị dẫn đầu với 25.6% thì phần, về mảng hệ điều hành thì Google Android tiếp tục tăng trưởng và lần đầu tiên đã vượt qua ngưỡng 50%"
thế là ngã ngũ 😆
Samsung giờ là đối thủ lớn nhất của Apple. Trong mắt Táo chắc chỉ thấy SS là chính. Các hãng khác có thành công nhất định nhưng chưa thể cạnh tranh với 2 đại gia nay đứng trên bình diện toàn thế giới.
Sau khi đọc qua 1 số comment thì cuối cùng cũng chỉ muốn rút ra 1 số điều sau (ý kiến cá nhân thôi - đừng ném gạch nhé ^^):
1. Hệ điều hành nào cũng có cái hay của nó.
2. Sở thích mọi người không thể nào chỉ dựa vào doanh số hay tiếng tăm mà bay vào mua theo được (giống như Sony tịt trong cái bảng đó nhưng người ta vẫn muốn mua vì nó đẹp - ví dụ thôi)
3. Xin đừng ném gạch nhau nữa, chỉ vì mấy con số mà tốn lời chê và dìm hàng nhau thì có giúp ích gì? Thử tưởng tuợng nếu mà ai cũng xài iphone, ra ngoài đường thấy toàn là iphone chắc chết vì thiếu kiểu mẫu hay cảm thấy chán nản vì homescreen nào cũng giống nhau or tùm lum. Vậy cứ để thị trường điện thoại đa dạng, thấy cái nào tốt cứ xài đi! Cãi nhau chi cho mệt!
Dùng HDH nào lâu cũng sẽ chán, đó là thực tế. Thay đổi nhiều rồi cũng đến lúc chán, lại quay lại với cái thoả mãn được những yêu cầu cơ bản nhất. Mình cảm nhận rất rõ điều này.
Hãy nhìn vào chiếc Ipad dầu tiên, cũng bao nhiều người chê: chiếc Ipod phóng to, nhập liệu khó, không có tác dụng gì thực tế. Nhưng rồi ai đã chấp nhận dùng nó đều thấy nó thật hoàn hảo (vào thời điểm đấy)
Hãy nhìn vào chiếc Galaxy Note, bao nhiêu người chê nó, bao nhiêu người kêu nó to, nhưng khi họ chấp nhận được kích thước đó thì thấy nó thật hoàn hảo.
Nhưng hãy nhìn vào chiếc Ip4s xem. Có lẽ nhiều người tìm đến chiếc đthoại này để tìm kiếm sự hoàn hảo, bởi họ cho rằng những sản phẩm của Apple đều là hoàn hảo. Nhưng tôi chắc chắn rằng, trong số đó sẽ có những người sẽ cảm thấy thất vọng khi thấy nó không hoàn hảo như họ nghĩ. Nào là lỗi pin, nào là nhìn thấy Android màn hình càng ngày càng to mà Ip chỉ có 3.5 inch. Cuối cùng thì lại là một thứ không hoàn hảo.
Vì vậy, không nên cố tìm kiếm sự hoàn hảo hay cố so sánh sản phẩm này với sản phẩm kia để tìm điểm nào tốt hơn, bởi làm gì có gì là hoàn hảo. Theo mình tốt nhất là hài lòng với thứ mà bạn đang có đi, chấp nhận/công nhận những nhược điểm của nó đ, rồi sự hoàn hảo sẽ tự tìm đến với bạn😃