Kể cả mod cũng ko phân biệt được thị phần và doanh số bán nhỉ. Và lưu ý là chỉ tính trên thị trường Nhật và trong tháng 10. Thị phần giảm là đương nhiên vì khi xét đến FF mirrorless thì có mỗi sony làm nên nó nghiễm nhiên 100%, đến khi hai hãng kia tham gia thì nó có sự phân bổ lại thị phần ( lưu ý lại là thị phần bán máy, ko phải số người dùng FF M). Quan trọng là doanh số bán thì Sony vẫn vậy, Canon chiếm 22% thị phần bán máy vì có sự chuyển dịch từ DSLR sang MRL, và vì hãng này bán EOSR chính thức vào tháng 10. Như vậy có thể thấy thị trường MRL đang phình to ra vì sự chuyển dịch hệ máy. Và mỗi ông tham gia MRL sẽ có miếng bánh to hơn.
Sony cái gì cũng đc mỗi tội đắt, thật sự không đánh giá cao canon ở mảng mr. hồi còn đi học thích canon vì body cũ giá rẻ lens bèo. Sau chuyển qua nikon h qua sony
@yasha311996
Bác nói vậy tội Sony quá. Mọi người toàn so giá lens sony mới (đời mới) với Canon đời cũ hoặc với lens cũ. Điển hình như con Sony 85 1.8 ra 2017 ai cũng kêu đắt so với Canon 85 mới nhưng đời nó rất sâu rồi, từ 95-2000, toàn hàng tồn và công nghệ cũ kỹ. Lấy nét chậm, build kém hơn, kích thước to. Hồi 95 Canon mới ra giá nó bao nhiêu? Không phải mình 85 mà rất nhiều lens khác.Thế là rất vô lý. Trong khi bản thân sony đã cố tối ưu để nó ngang chất lượng với batis 85 mà giá bằng một nửa. Và nếu các bác dùng các hệ MRL khác như Olympus, Pana, Fuji các bác sẽ thấy lens Sony dễ chịu nhất, mà lại là lens fullframe với APSC.
Câu chuyện hàng Sony đắt thường hay bị hiểu nhầm mà ít đựoc thông cảm. Kể cả Smartphone Sony có muốn rẻ hơn thì vẫn đắt chút so với China và Samsung (và báo lỗ liên tục) , vì China sản xuất ồ ạt với quy mô khủng khiếp của kế hoạch hóa tập trung, được uư đãi rất lớn từ nhà nước và quân đội để bán nhiều nhất có thể nhằm... thu thập tình báo. Còn Samsung đã cắn miếng bánh rất lớn từ thị trường, lại đa dạng hóa nhiều dòng máy nên họ có thể giảm lợi nhuận trên mỗi sản phẩm và bán được nhiều hơn, chưa kể họ bán nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng như Gear watch hay Sam VR, làm thành hệ sinh thái quanh smart phone nên họ ko quan tâm đến giá, và thậm chí càng dễ báo giá ảo cho mấy thứ vô bổ như VR hay Gear hơn, hơn nữa các bác phải hiểu Sam là quốc bảo của Hàn Quốc. Còn sony, kể cả sony bán smartphone thì nhiều ng tại Nhật vẫn dùng nắp gập vì dễ mua, còn giá smartphone của bất cứ hãng nào tại Nhật luôn đắt. Câu chuyện chẳng mấy ng hiểu cho Sony...
@mrbom146333
Bác chơi manual dc là có ít nhiều kinh nghiệm rùi. E thường ttl, khi nào chênh sáng quá hay đi trưa quất hss, tối thì nếu có nhu cầu sáng hậu cảnh thì sss. Nhưng khoái thể loại tối hậu cảnh sáng chủ thể như bác hơn haha😃
@Barbatos
Vâng, ảnh e chụp thì nhiều lắm.
Cũng nhiều ng k thích dạng chủ thể sáng background tối nhìn như ghép, nhưng mà e cũng k care mấy tại ai thích gì làm nấy thôi haha 😁
Mình có một hội dùng Sony, Nikon và Canon trong đó có những người họ chụp ảnh rất đẹp, vì họ sống bằng nghề này.
Khi so sánh ảnh chụp thì thấy chủ yếu là tay nghề những người chuyên nghiệp là họ set up ánh sáng rất mềm mại , rất chỉnh chu nên hình chụp phải nói là tuyệt vời ông mặt trời, còn về màu sắc thì nói mày này chụp đẹp hơn máy kia là không có nhé.
Nên các hãng cứ giới thiệu nhiều thế hệ máy mới, nhiều ống kính...thì những fan này họ lại chạy theo bỏ ra cả trăm triệu để nâng cấp,,,chỉ làm giàu cho các hãng này thôi.
Nên hài lòng bộ gear mình có , còn lại là khả năng sáng tạo và kiến thức học hỏi. Chứ máy chỉ là công cụ thoai.