Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thị trường smartphone Q3/2019: Samsung lời nhiều, LG bớt lỗ, Sony ảm đạm, Huawei vẫn tăng

ND Minh Đức
4/11/2019 12:34Phản hồi: 129
Thị trường smartphone Q3/2019: Samsung lời nhiều, LG bớt lỗ, Sony ảm đạm, Huawei vẫn tăng
Cơ bản thì Smartphone vẫn là một trong những mảng điện tử tiêu dùng phổ thông phát triển mạnh mẽ nhất trong toàn bộ ngành công nghệ toàn cầu, đồng thời cũng là mảng có đóng góp không nhỏ trong GDP cả thế giới. Q3/2019 cũng đã có kết quả hoạt động kinh doanh của những hãng lớn, hãng vui, hãng buồn,… mời anh em điểm qua kết quả kinh doanh cơ bản quý rồi của từng hãng nhé.

Samsung


Chắc chắn là cái tên được nói đầu tiên khi Samsung là OEM Android kiếm được lợi nhuận nhiều nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất của Samsung’s IT and Mobile Communications cho thấy họ đã kiếm được doanh thu 25 tỷ trong quý rồi, lợi nhuận hoạt động đạt 2,5 tỷ đô, tăng mạnh so với con số doanh thu 21,3 tỷ đô và lợi nhuận hoạt động 1,9 tỷ đô ở Q3/2018. Samsung cho biết mức lợi nhuận tăng 31% nói trên chủ yếu đến từ doanh số của mẫu Galaxy Note 10, tăng mạnh so với Note 9 năm ngoái, chậm mốc tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh đó, chiến lược giảm giá thành sản xuất bằng cách dịch chuyển sang dòng Galaxy A cũng góp phần cải thiện lợi nhuận tổng thể của công ty.

4818695_2019-3Q-Results_main_F.jpg

Bên cạnh đó, các dòng smartphone 5G và chiếc Galaxy Fold, sau tất cả, cũng tạo hiệu ứng tốt, đóng góp vào kết quả kinh doanh lạc quan của công ty trong quý vừa rqua.

Ở quý sắp tới, Samsung dự trù nhu cầu sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái do tính thời vụ của thị trường và tính bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Dù vậy, tới hiện tại thì doanh số dòng A vẫn được kỳ vọng giúp công ty giữ vững doanh số bán hàng. Khi đó, tất nhiên một phần lợi nhuận sẽ giảm do tăng chi phí marketing dịp cuối năm. Sang đầu 2020, Samsung dự báo chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu các thiết bị 5G, đồng thời các thiết bị gập cũng được kỳ vọng tạo ra thêm một lựa chọn cho người dùng.

Apple




Apple thông báo rằng trong quý thứ 3 năm tài chính 2019, hãng ghi nhận 53,8 tỉ USD doanh thu, tăng nhẹ 1% so với năm ngoái, và 10 tỉ USD lợi nhuận ròng, giảm 12% so với cùng kì năm ngoái. Trong số này, doanh thu của iPhone chiếm 25,99 tỉ USD, trong khi năm ngoái iPhone vẫn đang mang về lại cho công ty 29 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên từ năm 2012 doanh số iPhone chiếm ít hơn một nửa số tiền Apple kiếm trong được một quý, một kết quả của việc dịch chuyển mô hình kiếm tiền từ iPhone sang các mảng dịch vụ như Apple Music, Apple TV+, News, App Store... Mảng dịch vụ này trong quý rồi đã kiếm được 11,46 tỉ USD.


Bộ phận thiết bị đeo được ghi nhận sự tăng trưởng đến 48% với doanh số 5,5 tỉ USD, có thể là nhờ việc ra mắt tai nghe AirPods 2. CEO Tim Cook nói chỉ riêng việc mảng dịch vụ và nhánh wearables, smarthome của công ty thôi đã gần bằng thu nhập của một công ty nằm trong top Fortune 50 rồi.

Google / Alphabet


Alphabet, công ty mẹ của Google công bố doanh thu 40,5 tỷ đô la trong Q3 2019, tăng 20% so với con số 33,7 tỷ đô hồi cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động của Alphabet là 9,17 tỷ đô, tăng 23% so với con số 8,62 tỷ đô hồi năm trước, trong khi đó lãi ròng chỉ có 7,06 tỷ đô, giảm tận 30% so với con số 9,19 đô cùng thời điểm năm 2018.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Sundar Pichai nói: “Tôi cực jỳ hài lòng với nhwunxg gì mà ban lãnh đạo làm được trong Q3, từ những tiến bộ trong mảng tìm kiếm và điện toán lượng tử tới sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ mảng tìm kiếm trên di động lẫn Youtube và dịch vụ đám mây. Chúng tôi đã tập trung vào việc cung cấp những dịch vụ hữu ích nhất tới người dùng và đối tác, sắp tới sẽ còn nhiều cơ hội nữa.”

Huawei

Quảng cáo


Phía Huawei không cung cấp nhiều thông tin chính thức về tình hình kinh doanh chi tiết của họ trong Q3 2019. Tuy nhiên, số liệu thống kê từ hãng phân tích Counterpoint Research riêng tại thị trường TRung Quốc, Huawei đã bán được 41,5 triệu smartphone trong Q3 2019, tăng 63% so với con số 25,5 triệu máy ở cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt xa hầu hết những thương hiệu khác tại Trung Quốc như Vivo, Oppo, Xiaomi và thậm chí Apple cũng xếp thứ 5 tại đây với chỉ 8,2 triệu máy, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số đáng ngạc nhiên này đã giúp Huawei gainfh được gần 40% thị phần smartphone Trung Quốc, cũng là hãng duy nhất có doanh số tăng trưởng tại đây.

Counterpoint-Research-China-Smartphone-Market-Q3-2019-1-1024x294.jpg

Theo số liệu thống ké khác từ Canalys thì chính nhờ kết quả cực kỳ lạc quan tại quê nhà đã giúp Huawei giành được thị phần không nhỏ trên bình diện toàn cầu, trở thành hãng đứng thứ 2 về thị phần smartphone toàn cầu với 19%, chỉ sau con số 22,4% của Samsung. Xét về tốc độ phát triển, Huawei lại là hãng có mức tăng doanh số toàn cầu với 66,8 triệu máy được giam, tăng 29% so với con số 51,9 triệu hồi Q3 2018.

table_v2.jpg

Mặc dù những lệnh cấm của Mỹ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh doanh của Huawei nhưng nhờ vào hậu phương là thị trưởng tỷ dân ở quê nhà, hãng vẫn đạt được những thành công nhất định trên toàn cầu. Tất nhiên, với những con số doanh số và doanh thu đáng chú ý đó thì không khó đoán được những lợi nhuận của công ty sẽ được tăng tương ứng.

LG


Một tín hiệu đáng mừng cho LG khi mà họ công bố doanh thu và lợi nhuận hoạt động đạt mức “kỷ lục” trong Q3 2018. Ở mảng di động, LG cho biết đã đạt doanh số 1,27 tỷ đô và lỗ hoạt động “chỉ” 135 triệu đô. Sở dĩ có chữ “chỉ” vì mức lỗ này đã giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ chiến lược cải thiện hiệu suất sản xuất và chi phí vận hành. Nếu so với Samsung, tổng doanh thu của mảng di động của LG vẫn thấp hơn khá nhiều, tuy nhiên xét trên bình diện chung, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như hiện nay thì đây vẫn là một tín hiệu đáng lạc quan đối với công ty.

Quảng cáo




Sony


Không may mắn như LG, Q3 2019 lại là quãng thời gian khá ảm đạm của Sony khi doanh thu hoạt động chỉ có 719 triệu đô, giảm nhiều so với con số 1,06 tỷ đô cùng kỳ năm ngoái. Thông tin chi tiết về lợi nhuận hoạt động hoặc lời lỗ thế nào, tuy nhiên, các nhà phân tích đều đưa ra dự đoán về một bức trang không mấy tươi sáng đối với công ty.

Xiaomi


Công ty không công bố chi tiết tình hình kinh doanh, tuy nhiên từ số liệu thông kê thu bởi hãng phân tích thị trường Counterpoint Research tại thị trường Ấn Độ, một trong những thị trường trọng điểm của công ty, chúng ta cũng có thể phần nào vẽ lên được bức tranh tổng thể hơn về tình hình kinh doanh của hãng trong mối so sánh tương quan với những hãng khác.

Exhibit-2.jpg

Bảng trên cho thấy tại thị trường Ấn Độ, Xiaomi đứng đầu với 26% thị phần, vượt trên cả con số 23% của Samsung và vượt xa so với những thương hiệu Android khác như vivo, realme hay Oppo. Tính riêng trong đợt bán hàng dịp lễ Diwali ở Ấn Độ, Xiaomi đã bán được 8,5 triệu chiếc smartphone, trong đó những sản phẩm chủ lực có thể kể tới như Redmi 7A, Redmi Note 7 Pro hay Redmi Note 7S.

Thêm thông tin để anh em dễ hình dung thì tại Việt Nam chúng ta tính tới tháng 7/2019, theo số liệu của GfK thì Xiaomi đã vượt mặt Apple bề thị phần smartphone (tính theo doanh số bán máy), xếp thứ 3 chỉ sau Samsung và Oppo. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường với 44,8%, Oppo xếp thứ 2 với mức tăng trưởng 23,7% và xếp thứ 3 là Xiaomi.

Realme


Anh em có để ý ở bảng thống kê bên trên của Counterpoint Research tại Ấn Độ, thị phần của Xiaomi đã giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái? Nhìn xuống bên dưới anh em sẽ chứng kiến một thế lực mới nổi cực kỳ đáng chú ý với mức tăng thị phần từ 3% ở năm ngoái lên 16% trong năm nay.

그림1-1024x683.png

Trong một thống kê độc lập khác tiến hành cũng bởi Counterpoint Research, Realme đã đạt mức tăng trưởng 800% so với cùng kỳ năm ngoái trên thị trường smartphone toàn cầu, nhảy từ vị trí thứ 47 về tổng số máy bán ra ở Q3 2018 lên vị trí thứ 7 trong Q3 2019. Với Realme, 2 thị trường trọng điểm của công ty là Indonesia và Ấn Độ, chiếm 80% trên tổng số máy mà họ bán ra trên toàn cầu. Và Realme vẫn tiếp tục tìm cách xâm nhập vào các thị trường khác một cách nhanh chóng, đặc biệt là các quốc gia Đông NAm Á, bao gồm cả Việt Nam chúng ta.

Tham khảo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
May cho Samsung là Trump đã kìm chân Huawei, nếu không thì Huawei đã có thể chiếm vị trí đứng đầu thị phần smartphone toàn cầu
@causelove94 Đang nói về doanh thu toàn cầu mà bạn ?
@Greycloud Mờ ám thì sao bạn biết?.
ai vô vì tấm hình like cái, Ad tung hỏa mù à 😁
cabk
TÍCH CỰC
4 năm
@zozolozozove đáng lẻ mod sử dụng hình ảnh thương hiệu của người khác phải ghi rõ thông tin chứ nhỉ, sử dụng ko ghi nguồn có ngày bị kiện sml đó, kính mong mod chỉnh sữa gấp
Lợi nhuận thì chắc Apple vẫn đại cm đế rồi 😁 Phone dành cho người nghèo và ng ít hiểu biết công nghệ :D
@Khẩu trang xanh ...chỉ lo đi kiếm tiền hở bát
kevin2012
TÍCH CỰC
4 năm
@Khẩu trang xanh Cũng ráng phấn đấu cày ra tiền với lại mù mờ công nghệ để cho bị hút máu, tiếc thay những người chê này nọ bản thân họ chẳng có tí máu nào... đời công bằng ở chỗ mấy cha ghen ăn tức ở thì muôn đời nghèo như con ếch ngồi dưới đái giếng chỉ biết “ếch ộp”.
@kevin2012 Comment cho thấy câu nói "Thùng rỗng thì thường hay kêu to" 😆
Kiểu gì cũng có ông bảo vào đây chỉ vì mẫu ảnh xinh... Và tui cũng vậy 😆)
@kenje Phạm T vào vì cái ảnh cover đây 😁
Cái ảnh nền chụp đẹp quá😃
Anh em fan Xiaomi cho tôi thấy cánh tay nào 😁
10302_21452_1.png
apple xách dép huawei rồi! Nếu bị Tập đuổi ra khỏi TQ nữa thì apple chẳng còn xuất hiện trên bảng xếp hạng nữa! Quá buồn! 😔 Tập bán 4 máy Trump mới bán dc có 1 máy. Tập nó có thông tin 4 người trên thế giới Trump mới có 1 người thì nó bá chủ phải rồi. Thông tin nó nắm hết, bởi Mỹ giờ chỉ còn là con hổ giấy đi canh cướp mấy cái giếng dầu syria. Sao mà dám giúp VN đánh Tàu :(
ky_kisken
TÍCH CỰC
4 năm
@honghai12a1 Khùng cũng có khùng anti điện thoại
@honghai12a1 người ta chuyển sang luộc rau cần hết rồi mà chú vẫn còn trung thành với bộ môn ma túy đá à 😃
LinhDuy83
ĐẠI BÀNG
4 năm
@honghai12a1 Sáng dậy chưa uống thuốc hả thằng ngáo, kiếm gạch về nhai đỡ nè
TnQ NMT
TÍCH CỰC
4 năm
@honghai12a1 Ú tà, Mẽo là hổ giấy :eek::eek::eek:
Sam bán đt cao cấp cũng nhiều, số lượng tổng thể cũng rất cao mà lợi nhuận tí xíu, không biết mấy cty kia được bao nhiêu đồng.
Ngoknc
CAO CẤP
4 năm
@KeniVinh Thế mới thấy sự khắc nghiệt. Điện thoại dần đủ dùng cho dân số toàn cầu. Ông nào nhiều miếng mới lạ thì bán đc nhiều. Chứ dăm ba cái điện thoại giờ rẻ thối ra
@KeniVinh May mà lọt sàng xuống nia, của nhà tự trồng hầu như toàn bộ đỡ mua linh kiện ngoài nên cũng có lời ở mấy mảng kia nữa, hãng nào đi mua toàn bộ mà bán ko dc như sony mới căng.
@KeniVinh Có dây chuyền sx thì chịu chi phí thôi, có gì lạ
@KeniVinh Giờ vẫn có thằng ngu @chích phạt thích được hút máu trên kia sướng vì được cống tiền. Cty nào bán nhiều lời ít càng chứng tỏ người dùng được lợi. Mà nó khóc như má nó bị vấn đề
@quangk137a Bạn đó giả "khôn" để gây war tăng tương tác cho cái itinhte đó mà bác 😁 Thôi kệ đi, coi như ngồi gõ nói chuyện với trẻ con xả stress tí cho vui 😆
Bọn tàu nó chán nhỉ.suốt ngày gặm nồi đồng cối đá.quả mà mở cho gg vào thì mấy thằng trong nước ăn cám
Em gái kia lỗ hay lãi vậy mod?
[Zeus]
CAO CẤP
4 năm
Ít ra cũng trích nguồn tên mẫu ảnh chứ. =.=
SONY h nát quá....
Hy vọng LG và Sony khởi sắc chút ở mảng di động để đa dạng và cạnh tranh hơn trong thị trường
@vn_ninja Chuẩn, mong Nokia, Sony, LG lớn mạnh để tạo sự cạnh tranh cho thị trường với những thương hiệu tốt.
Còn tôi thấy chả hiểu sao những thương hiệu kiểu như Realme, nghe đã thấy xàm xàm rồi mà vẫn có người mua, lại còn mua mạnh mới ghê. Đúng là tỷ lệ .... trên TG
Huawei tăng do lòng tự tôn dân tộc của bọn Tàu Khựa
tuchangioi
TÍCH CỰC
4 năm
Vô xem chỉ vì tấm hình.
@tuchangioi Cứ để ảnh gái đẹp là tự động nhiều view
Giờ thấy mỗi ss và apple
hhiepbi
TÍCH CỰC
4 năm
Cũng chả hiểu tại sao giờ này mảng điện thoại Sony chưa ngỏm nhỉ? Đó thực sự là sự ngạc nhiên của cá nhân mình, một người sùng sony ericsson từ những năm 20xx.
@hhiepbi Họ vẫn muốn duy trì thôi b, để thể hiện công nghệ cũng là 1 phần

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019