Dấu vết thiên thạch rơi và phát nổ trên bầu trời nước Nga ngày 15/02/2013
Hôm thứ Sáu tuần trước, một quả thiên thạch đã rơi xuống bầu trời của nước Nga, phát nổ và làm hơn 470 người bị thương. Đến hôm nay sau khi tính toán xong, anh Peter Brown thuộc trường Đại học Western Ontario ở Canada cho biết quả thiên thạch đó khi bay vào khí quyển Trái Đất có đường kính khoảng 17 mét, nặng từ 7.000-10.000 tấn và khi nó phát nổ đã giải phóng ra một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, tương đương với 500.000 tấn thuốc nổ TNT, tức mạnh gấp 30 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật năm 1945.
Cũng may là thiên thạch phát nổ khi còn cách mặt đất từ 15-20 km nên sức công phá của nó đã bị tiêu hao đi khá nhiều, nếu không thì chúng ta khó có thể tưởng tượng được hậu quả mà nó gây ra. Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cho biết thì với tầm hiểu biết của chúng ta hiện nay về các vật thể bay gần Trái Đất thì sự kiện như trên chỉ xảy ra một lần mỗi từ vài chục đến 100 năm mà thôi. Do đó con người cần phải gấp rút triển khai các biện pháp phòng thủ cho Trái Đất nếu như không muốn trở về thời kỳ đồ đá vì bị thiên thạch đâm.