@vo_danh_7411
chưa hẳn là khoá màn hình đâu bác, ví dụ có người đứng sau lưng quản lý iCloud, có biến nó khoá iCloud từ xa, xoá luôn data thì khác gì cục gạch đâu ạ 😁. Chỉ có Apple nó có thông tin từ iPhone gửi về máy chủ dưới dạng mã hoá.
Các bác toàn nói xằng ko. Anh chim cút ko hợp tác vì lý do nhân đạo đó. Anh ý mà cử 1 đội mở khóa Yfone xong thì sẽ phải có 1 đội đặc biệt khử đội kỹ thuật kia luôn để chắc chắn ko ai có đc back door đó nữa. Ý ảnh lo xa vầy thôi hà
"01 thanh niên nghiện film hành động mỹ tiết lộ"
Ơ! Thế là đại sứ thì Apple phải nghe à? Có gì khác nhau khi người bị giết là một nhóm dân thường với khi người bị giết là một ông quan?
Khi đường đã treo biển cấm ô tô thì cho dù là người dân hay thủ tướng cho xe chạy vào đó thì cũng đều là vi phạm pháp luật. Từ thời phong kiến độc tài đã có câu: "Vương tử phạm phát cũng bị xử phạt như dân thường", huống hồ là xã hội dân chủ hiện đại ngày nay.
Nếu chỉ vì người bị ám sát là một ông quan nào đó (thậm chí còn chẳng phải là quan chức Mỹ mà là nước nào đó ) mà Apple nhượng bộ thì hóa ra trước đó việc Apple ra điều trần trước quốc hội Mỹ chỉ là trò hề che mắt người dân thôi à.
Nếu lần này Apple có dấu hiệu nhượng bộ thì biết đâu được, tương lai chính quyền Mỹ có thể dựng lên một vụ ám sát đại sứ Mỹ hay thậm chí phó tổng thống Mỹ để buộc Apple phải mở khóa iPhone của "nghi phạm". Sau đó dùng án lệ đó để buộc Apple phải nghe theo trong nhiều vụ việc trong tương lai.
Với trình độ triển khai chính phủ điện tử như chính phủ Mỹ, hầu như mọi thứ đều được quản lý bằng dữ liệu máy tính, thì việc tạo ra một hồ sơ danh tính (identity) giả mạo để người đó đóng vai "nghi phạm" là điều quá dễ dàng. Xong việc, "nghi phạm" có thể dễ dàng có được identity mới và cao chạy xa bay.
Thứ gì chẳng mở khoá được quan trọng là tiền đủ lớn hay không. Cùng lắm can thiệp phần cứng là xong hết, cơ bản các hãng phần cứng có nhúng tay vào không, dạo này nhiều thứ bảo mật ngon cũng vì có thêm chip bảo mật, các hãng phần cứng nó lộ ra cấu trúc thì coi như con chip đó chẳng tác dụng, khi đó mấy thứ bảo mật chỉ là trò cười. Ngoài ra hãng nào chẳng bị lộ thông tin, chẳng qua Hacker nó có công khai hay không thôi, hàng chục ngàn nhân viên đòi quản được hết đó, đơn giản như nhân viên quản lý máy chủ muốn lấy dữ liệu trăm, ngàn cách lấy. Có quá nhiều cách, chỉ là TNK muốn chọn cách ít thiệt hại và tiết kiệm thời gian nhất.
Apple không đánh đổi bất cứ thứ gì để mất khách hàng đâu? Không có tiền lệ và ngoại lệ đâu. Phong cách tiền lệ và ngoại lê chỉ có ở Việt Nam, cứ có Tiền là có tiền lệ ngay ấy mà...
Vì Tim Cook không bao giờ nói trắng ra tại sao ko mở, mà lấy lý do "bảo mật người dùng" nên nhiều bác bị confuse. 😁
Những ai còn thắc mắc tại sao Apple không muốn mở khóa iPhone thì phải hiểu 2 lý do sau đây:
- Apple không muốn tham gia vào các vấn đề mang tính chính trị. Bởi vì sao? Bởi vì nó và CEO của nó có tầm nhìn xa hơn đối với sản phẩm của mình. Nó cho rằng, với tầm cỡ của nó, các sản phẩm sẽ mang tầm cỡ lớn hơn thể chế hoặc tính quốc gia. Nó sẽ tồn tại xuyên qua các thay đổi thể chế chính trị hoặc thậm chí là thay đổi chế độ xã hội. Các vụ tranh chấp giữa chính phủ Mỹ hoặc Thổ với khủng bố chắc chắn chỉ thuộc tầm cỡ này mà thôi. Một tên khủng bố trong thời đại này, có thể là 1 anh hùng của thời đại sau. Nguyễn Văn Trỗi từng là một khủng bố ám sát hụt quan chức của Mỹ, lại là biểu tượng cách mạng của ta. Cheguevara là 1 phiến quân Mác xít bị Mỹ săn lùng ráo riết nhất, nhưng ở khắp nơi Mỹ La tinh thì ông lại là anh hùng. Apple sinh trong thời Mỹ cực thịnh, nhưng muốn tách mình khỏi Mỹ và thể chế của nó, nhưng vấn đề là doanh nhân hoặc công ty cuối cùng thì cũng chỉ là 1 con sâu kiến trong mắt bọn chính kháchmà thôi, nên không thể nào dùng cái lý do đó đc, Tim Cook và Apple sẽ bị tát 1 cái chết tươi nếu dám nói là Apple không bảo vệ thể chế chính trị ở Mỹ, chính vì thế mà Tim sẽ luôn nói là bảo vệ người dùng, không sai và vừa đủ để Mỹ không dám lám khó (hoặc thông minh hơn là tuyên bố nhưng lén gợi ý cách mở).
- Thứ 2 Apple là một công ty đa quốc gia. Nó vẫn là một công ty cần lợi nhuận, cần người dùng. Nhân viên của nó cũng vậy, đến từ rất nhiều quốc gia và có thái độ khác nhau về chính trị. Apple thời Tim đã mở rộng khách hàng từ chiếc iPad Mini cho tới iPhone màn to, từ cộng đồng LGBT cho tới ve vãn người dùng Trung Quốc. Càng đa dạng bao nhiêu thì càng phủ sóng rộng bấy nhiêu. Cộng đồng khủng bố :D đã rất hả hê khi Tim không thèm mở khóa iPhone của khủng bố trên đất Mỹ, giờ lại càng có nhiều lý do để tiếp tục sử dụng. Apple rất khôn và không muốn làm mất lòng bất kỳ ai, nếu Apple mở khóa, đương nhiên sẽ có bất bình, ngay từ chuyện không mua, tẩy chay, thậm chí là các cửa hàng, nhà máy của Apple nhan nhản khắp nơi trên thế giới có thể sẽ bị khủng bố. Apple sợ điều này, và tới giờ nó vẫn làm tốt công tác đảm bảo cho thiện cảm của người dùng với nhãn hiệu của nó.
Xét về chính trị thì còn nhiều đòn hiểm để ép buộc Apple mở khóa không công khai, nhưng theo mình thì Apple sẽ không đồng ý đâu trừ khi được đổi 1 cái gì đó tương xứng.
Thấy máy bạn dân chủ bình luận về tư bản mà thấy nổi da gà vì toàn bình luận khoa học viển tưởng, đó giờ chắc mấy bạn chưa biết nước tư bản dân nó có quyền thế nào rồi, xin pm anh ôm nghìn tỉ đi nước ngoài khám bệnh để hiểu rỏ nhé
@vanthoan
Không phải nó không biết, mà là cái ios này rất nhiều ng làm, mỗi người một mảng riêng cho nên ngoài thằng cấp cao thì khoing ai biết ios nó thế nào cho tới khi được phát hành