Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thống kê thị trường sử dụng di động ở Việt Nam, tháng 10 có sự kiện MMA Forum 2015

TDNC
6/8/2015 7:9Phản hồi: 37
Thống kê thị trường sử dụng di động ở Việt Nam, tháng 10 có sự kiện MMA Forum 2015
MMA Forum 2015.JPG
Vào ngày 30/10 tới, tại TPHCM sẽ diễn ra buổi hội thảo của Hiệp hội Mobile Marketing MMA Forum 2015 với chủ đề "Thu hút, Tiếp cận và Kết nối với đúng khách hàng mục tiêu" xoay quanh các vấn đề tiếp thị và quảng cáo trên di động. Trước tiên mình xin chia sẻ với các bạn một số dữ liệu thống kê tại thị trường Việt Nam, nếu quan tâm nhiều hơn thì các bạn có thể liên hệ theo thông tin bên dưới.

Số liệu được tổng hợp giữa nhiều đơn vị khác nhau:
  • Dân số Việt Nam 90 triệu nhưng có đến hơn 128 triệu thuê bao di động.
  • 40 triệu người dùng Internet.
  • 28 triệu tài khoản mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, trong đó có 24 triệu người lướt bằng điện thoại di động.
  • Mỗi ngày, một người truy cập điện thoại khoảng 150 lần, mỗi lần cách nhau 6,5 phút.
  • 43% người Việt Nam có Internet tại nhà.
  • 94% có điện thoại di động.
  • 37% có điện thoại thông minh (smartphone).
  • Tỉ lệ người sử dụng Internet bằng di động lên tới 31%, trong khi máy tính bàn là 18% và máy tính xách tay là 10%.
  • 48% sử dụng điện thoại để đọc tin tức, trong khi 21% nghe tin từ radio và 19% đọc tin từ báo in.
Báo cáo của Google về thị trường Việt Nam năm 2015 chỉ rõ ba xu hướng:
  • Hiện tại, cứ 3 người Việt Nam xem truyền hình thì một người vừa coi vừa sử dụng điện thoại, xem các nội dung không liên quan đến chương trình TV.
  • Người Việt Nam có xu hướng mua hàng trực tuyến tăng.
  • Xu hướng xem video ở Việt Nam là rất phổ biến. Google đo được cứ 6 trên 10 người trưởng thành ở Việt Nam xem video online. Cứ 8/10 khách hàng người Việt lên mạng ít nhất một lần/ngày, những người trẻ dưới 34 tuổi thì lên mạng thường xuyên.
Nghiên cứu của Google cho thấy có:
  • 71% dùng Internet vì các lý do cá nhân.
  • 77% lên mạng tìm thông tin đầu tiên.
  • 36% vừa xem TV vừa sử dụng một thiết bị khác, trong đó 90% là dùng smartphone.
Diễn đàn Mobile Marketing MMA Forum từng tổ chức các sự kiện giúp nhiều doanh nghiệp và đơn vị quảng cáo tiếp cận được với những xu hướng tiếp thị mới trên thế giới, từ đó áp dụng vào trong công việc hiện tại của mỗi người. Vào ngày 30/10 tới, sự kiện MMA Forum 2015 dự kiến sẽ thu hút khoảng 500 người tham dự và có hơn 20 diễn giả quốc tế. Đồng thời công bố giải thưởng The Smarties Awards 2015 nhằm vinh danh những chiến dịch di động xuất sắc nhất. Thông tin thêm các bạn có thể tham khảo trên website: www.mmaglobal.com/vietnam
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

obscurite
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cách đây mấy hôm có đi dự sự kiện Go Mobile First của MMA và Adtima tổ chức. Công nhận cực kỳ ấn tượng với phong cách thuyết trình của các bạn đến từ Google, Mindshare. Năm nay các platform mobile sẽ ăn nên làm ra lắm đây.
Tỷ lệ điện thoại thông minh sao vẫn thấp nhỉ
@TNmobile VN Bạn phải xem định nghĩa chính xác Smartphone là gì? Vì cái này chưa có định nghĩa chính thức, nếu có thì áp vào là xác định được lượng smartphone, cái định nghĩa này do nhiều nguồn quyết định.
đừng nói cái số liệu nầy thu thập từ push mail với từ notification nhé 😁 :D
ramboviking
ĐẠI BÀNG
9 năm
Giá cao quá thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn Web hơn là Mobile
dbt123
CAO CẤP
9 năm
đọc qua cứ tưởng MMA là sàn đấu tự do chứ
giosongduong
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có bạn @langtaixautinh kià
Cú Vọ_9x
ĐẠI BÀNG
9 năm
việt nam mình có 90 tr dân nhưng có hơn 128 tr thuê bao, khiếp nhỉ
@Cú Vọ_9x Trung bình 1 người đi làm thường dùng 2,3 số bạn ơi !! số gia đình, số công việc & số "quỹ đen" riêng :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@Cú Vọ_9x Riêng tôi đã có 4 số vãi nhỉ cũng quay về 1 số thôi
TrungDungSi.
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Cú Vọ_9x số liệu đó có vẻ đúng , nhà mình có 3 người mà có 5 cái điện thoại ,, đám bạn mình chơi thì đa phần thằng nào cũng có 2 cái , 1 sì mát phôn ,, và 1 cái đen trắng ,
ruaconbaccuc
ĐẠI BÀNG
9 năm
tại sao con trai chụp hình cứ đứng dang chân ra vậy
@ruaconbaccuc đơn giản vì nó bị cấn 😁
@ruaconbaccuc nếu khép vào sợ bị vỡ trứng thôi, con gái thì ngược lại nhỉ.
@ruaconbaccuc Đơn giản là để giữ thăng bằng thôi. Đàn ông thường cao hơn và nặng hơn nên khi muốn đứng yên thì họ phải dạng chân ra
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
Cái này thì nhất thế giới rồi. Ở chỗ khác, một người 1 thuê bao, số điện thoại muốn cho phải suy tính vì có khi cả đời dùng có một số. Ở vn thì có phép phân thân, ko thích số này ta đổi số khác có gì phải nghĩ 🆒
gì chứ bảo 43% người việt nam có internet tại nhà thì em thấy hư cấu quá ạ
obscurite
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Thu Phạm 238 Không hư cấu đâu, nhà mình ở khu vực vùng sâu vùng xa của Đaklak cũng đã có internet kéo về tận nhà, ADSL thôi nhưng cũng đủ cho nhu cầu. Hơn nữa giá cước internet ở nông thôn rất rẻ.
@obscurite nhưng vấn đề là có phải nhà nào cũng được dùng không bác, em về quê bạn chơi thấy có đâu, thậm chí quê em đồng bằng cũng chỉ lác đác vài nhà, chứ chưa nói gì đến vùng núi
@Thu Phạm 238 Internet là có cả dùng 3G/2G trên smartphone nhé, k nhất thiết phải là ADSL. Tỷ lệ đây là trung bình, ở thành thị cao & nông thôn thấp
obscurite
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Thu Phạm 238 Vậy mới có con số 40%, vì phần lớn dân tập trung ở thành thị, tỉ lệ có internet tại gia là rất cao. Tỉ lệ dân số ở nông thôn cũng không cao lắm, lại được nhà nước hỗ trợ khá nhiều việc phủ sóng internet. Mình nghĩ con số 40% là chính xác 😃
anh Quảng ơi, chắc chắn sẽ thấy đội của anh tham gia nhiệt tình rồi
@www.NgonSachRe.com Bạn này lại chọc và ngoáy anh Quảng đây...không biết giờ này anh ý có SƯỚNG không,mình chỉ mong cho anh ấy lên ĐỈNH cao của công nghệ,để dân Việt nam ta bớt khổ thôi
Hy vọng anh ấy là một. NGUYỄ HÀ ĐÔNG.thứ hai đó
Còn thống kê cái gì nữa hả các bạn,rõ ràng Việt nam ta là bãi rác công nghệ cao rồi còn gì nữa. Hàng xách tay đè chết hàng chính hãng,vậy sống sao nổi. Mỗi người việt nam đi ra nước ngoài là ai về cũng xách tay ngay một em smart phone về cùng.
Lên chợ tốt mà xem,họ rao bán ầm ầm. Kiểu này Bphone cũng toi cho mà xem.
90 triệu mà hơn 128 triệu thuê bao cũng đúng thôi có nhiều máy 2 sim mà thậm chí mình thấy mấy con tàu con lắm được 3, 4 sim cùng lúc cộng thêm mọi người hay dùng nhiều điện thoại phục vụ nhu cầu riêng nhiều là đúng thôi
@yabakiemsi riêng mình góp 4 thuê bao nhé 😃, trước cũng dùng máy 4 sim rồi, thấy tiện, giờ hỏng rồi nên phải dùng 1 bé lumia 2 sim sơ cua sim phụ
jing
CAO CẤP
9 năm
@yabakiemsi 128M có khi tính bao gồm cả các máy GPS của taxi cũng nên
90 triệu dân bao gồm ~30tr trẻ con, 30tr ng già. và 30 tr ng trong độ tuổi lao động có điện thoại
trong 30 trieu thuê bao cứ cho là 1/2 dùng 2 số -> 45 trieu thuê bao, còn lại là chơi sim rác và các hệ thống GPS, 3g ....
1 trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất TG
jing
CAO CẤP
9 năm
mạng xh của vn chết hết chưa ?
việt nam mình 1 ng làm tối đa được 6 cái sim cơ mà. thảo nào những 128tr thuê bao 😁
Noname100
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tỉ lệ nguời sử dụng internet bằng di động là 31%, băng máy bàn là 18%, băng máy tính xách tay là 10%, còn lại 41% thì bằng gì?
unwrittlaw
TÍCH CỰC
9 năm
@Noname100 Cùng câu hỏi, xin mời mod @TDNC giải thích. Có thể bằng tablet chăng? Hay bằng Nokia 1280 thần thánh 😁
@unwrittlaw Trong báo cáo mình không thấy ghi tiếp, có thể 41% còn lại không tiếp cận được với Internet.
duykhiem86
TÍCH CỰC
9 năm
Thứ 2 từ bên phải qua phải bác CuHiep ko nhỉ 😁
connect
ĐẠI BÀNG
9 năm
có thống kê đc các số đt hết tiền, nhưng chưa hết hạn sử dụng chưa nhĩ? nếu tính thông tin cá nhân đã đăng ký số đt thì riêng mình cũng đã hơn 5 số rồi...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019