Trên những chiếc điện thoại của Vivo có một giao diện tùy biến tên là FunTouch. Nó có nhiều chức năng mới khá hay, ví dụ như việc loại bỏ app drawer, tích hợp các thao tác vuốt thông minh. Mình thích nhất vụ rút điện thoại từ túi ra là mở sẵn màn hình, cứ việc cầm lên và sử dụng mà thôi. FunTouch cũng cho đổi theme khá mạnh và phong phú với cả một kho theme nằm sẵn trong máy, bạn không cần cài thêm các launcher bên ngoài để cá nhân hóa thiết bị của mình.
Không có app drawer
Có vẻ như đây là xu hướng khi mà hiện tại nhiều hãng đã bắt đầu loại bỏ app drawer trên giao diện của riêng mình, ví dụ như LG, Huawei, gần đây có thêm Vivo và một số hãng điện thoại Trung Quốc khác. Riêng mình, mình thích việc này vì nó giúp tiết kiệm được một bước so với việc phải vào app drawer để chạy ứng dụng như bình thường. Song song đó, mình vẫn có thể gắn widget lên màn hình giống như bao chiếc điện thoại Android khác.
Nhưng việc không có app drawer sẽ không thể nào hoàn chỉnh nếu không có thao tác vuốt từ trên xuống để tìm kiếm app (và những loại nội dung khác). Khi không có chức năng search nhanh này thì hóa ra số thao tác mà chúng ta cần làm cũng chẳng khác gì so với khi có app drawer, thậm chí còn làm mất thời gian hơn. Chức năng này giống với iOS, còn ở các máy Android khác bạn sẽ phải cài thêm launcher bên thứ ba thì mới có.
Không có app drawer
Có vẻ như đây là xu hướng khi mà hiện tại nhiều hãng đã bắt đầu loại bỏ app drawer trên giao diện của riêng mình, ví dụ như LG, Huawei, gần đây có thêm Vivo và một số hãng điện thoại Trung Quốc khác. Riêng mình, mình thích việc này vì nó giúp tiết kiệm được một bước so với việc phải vào app drawer để chạy ứng dụng như bình thường. Song song đó, mình vẫn có thể gắn widget lên màn hình giống như bao chiếc điện thoại Android khác.
Nhưng việc không có app drawer sẽ không thể nào hoàn chỉnh nếu không có thao tác vuốt từ trên xuống để tìm kiếm app (và những loại nội dung khác). Khi không có chức năng search nhanh này thì hóa ra số thao tác mà chúng ta cần làm cũng chẳng khác gì so với khi có app drawer, thậm chí còn làm mất thời gian hơn. Chức năng này giống với iOS, còn ở các máy Android khác bạn sẽ phải cài thêm launcher bên thứ ba thì mới có.
Quick settings nằm ở dưới màn hình
Android 4.x trở lên có thể truy cập Quick Settings bằng cách vuốt khu vực notification 2 lần. Ban đầu mình nghĩ FunTouch cũng thế nhưng hóa ra không phải. Bạn sẽ truy cập khu vực nằng bằng cách vuốt ngón tay từ bên dưới lên, áp dụng cho bất kì màn hình hay app nào. Tính năng này có cái lợi đó là các nút quick settings sẽ nằm ngón tay của bạn hơn, nhất là khi xài một tay. Tuy nhiên, nó cũng có cái chưa ngon là đi ngược lại thiết kế chung nên sẽ làm người mới dùng bỡ ngỡ. Nếu mà Vivo cho thêm một hướng dẫn nào đó để nói cho người dùng biết chỗ của quick settings thì sẽ tốt hơn. Quick settings cũng là chỗ bạn có thể xem nhanh các ứng dụng mới chạy gần đây, chỉnh độ sáng, chỉnh âm lượng.
Đổi theme rất mạnh
FunTouch hỗ trợ bạn đổi theme icon, màu sắc hệ thống và lockscreen, tương tự như nhiều điện thoại Android khác trên thị trường. Điểm làm mình ấn tượng lại nằm ở chỗ bạn có cả một kho theme để thoải mái download những thứ bạn thích chứ không bị bó buộc vào một số lượng theme giới hạn do nhà sản xuất cài sẵn. Có nhiều icon lắm, từ những thứ hiện đại, thiết kế phẳng cho đến những icon vui vẻ màu mè hay trẻ trung.
Thay đổi màn hình khóa không phải là tính năng mà máy Android nào cũng có, thường thì bạn sẽ phải cài thêm app thứ ba từ bên ngoài vào mới biến đổi được lockscreen. Nhưng với FunTouch thì bạn không lo, bạn hoàn toàn có thể đổi nó mà không cần cài thêm bất kì ứng dụng nào khác, tất nhiên các loại lockscreen cũng theo đủ mọi phong cách thiết kế khác nhau để phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.
Với anh em Tinh tế thì có lẽ chức năng đổi theme này không quá xa lạ và không khó để tự cài vào Android. Tuy nhiên, với những người dùng ít vọc vạch hoặc ít tiếp xúc với công nghệ thì họ sẽ rất thích những thứ được tích hợp sẵn. Họ chỉ cần mở máy ra và sử dụng mà thôi, không cần suy nghĩ hay tìm hiểu gì nhiều.
Smart Wake
Quảng cáo
Tới phần hấp dẫn rồi đây. Smart Wake là một tập hợp các hành động mà bạn có thể thực hiện ngay cả khi điện thoại còn đang tắt màn hình. Ví dụ, bạn có thể bật chức năng rút điện thoại ra khỏi túi là sẽ tự mở màn hình, vuốt ngón tay lên để unlock, vuốt xuống để mở camera, vẽ chữ m để chạy app chơi nhạc, vẽ chữ f để chạy Facebook chẳng hạn. Mới đầu sử dụng thì chúng ta không quen nên đôi khi quên không xài Smart Wake. Nếu xài liên tục một thời gian thì bạn sẽ bắt đầu hình thành thói quen và mọi thứ khi đó sẽ nhanh chóng hơn. Các chức năng như double tap để mở màn hình hay double tap để tắt cũng có đủ.
Nói một chút về thứ rút điện thoại khỏi túi để tự mở màn hình, có lẽ nó là tính năng mình thích nhất trên FunTouch, thích hơn bất kì chức năng nào khác được tích hợp vào bộ giao diện này, thích hơn cả vụ vẽ chữ f để mở facebook. Lấy điện thoại ra check thông báo, tin nhắn là những việc mà mỗi ngày mình làm đến cả chục hay cả trăm lần, mỗi lần như vậy đều phải bật màn hình lên một cách thủ công thì không ngon lắm. Làm riết rồi cũng quen thôi, nhưng nếu có thêm sự trợ giúp như kiểu của FunTouch thì sẽ tốt hơn.
Một số thao tác gesture thông minh
Những thao tác này liên quan nhiều đến việc gọi điện thoại. Ví dụ, khi có cuộc gọi tới, bạn có thể nhấc máy lên nghe ngay mà không phải nhấn gì, chỉ cần để lên tai là xong. Tương tự, khi đang nhắn tin với một người nào đó hay khi đang xem chi tiết contact, bạn có thể áp máy lên tai để thực hiện ngay cuộc gọi. Chức năng này giống với Smart Call của Samsung nhiều năm về trước.
Tuy nhiên, thật sự người ta có xài chức năng này nhiều hay không lại là một câu hỏi khác. Theo những gì mình hỏi và mình quan sát, những chức năng gesture thông minh kiểu này không phổ biến, một phần vì hãng không nói nhiều về nó, phần vì người ta vẫn còn quen với kiểu nhấn nút gọi / nút trả lời truyền thống. Ngay cả khi cố gắng tập lại thì việc này cũng không dễ để hình thành thói quen mới. Bản thân mình cũng thế, những tính năng gesture này tuy nghe thì hay nhưng thực tế sử dụng mình chẳng đụng tới nó bao giờ.
Quảng cáo
Không sử dụng phím ảo
Mình không thích phím ảo của Android chút nào vì nó làm mất đi một phần diện tích màn hình của chúng ta. Thật may là giao diện FunTouch trên con Vivo V3Max mình cầm đã không sử dụng những phím ảo này mà chuyển sang dùng phím cứng. Hiện tại mình cũng đang xài song song thêm Nexus 6P nữa và trải nghiệm full 100% diện tích trên Vivo V3Max rất là thích, hơn cả 6P. Vụ phím ảo này là sở thích cá nhân nên mình đưa nó xuống cuối cùng, nhưng có một sự thật đó là phím ảo vẫn sẽ chiếm chỗ hơn và mình rất mong các hãng làm Android đều chuyển về lại phím cứng thì sẽ rất tuyệt vời.
Tóm lại, giao diện FunTouch trên các máy Vivo khá là vui vẻ và có những điểm làm mình rất thích như bỏ app drawer, thao tác vuốt để search nhanh, rút điện thoại ra khỏi túi là tự mở màn hình. Những chức năng này thật sự ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, là thứ mà mình luôn xem trọng với bất kì thiết bị điện tử nào. Một vài tính năng thông minh liên quan đến vẽ vời trên màn hình cũng hay nhưng theo mình thì nó không có ảnh hưởng đáng kể tới những trải nghiệm hằng ngày. Vivo có thể bỏ bớt chúng để dồn sức và nhân lực phát triển những chức năng khác hay hơn và được xài nhiều hơn.