Thủ tướng Anh bị bắt gặp sử dụng điện thoại Huawei dù vừa lên tiếng ủng hộ lập trường của Mỹ

bk9sw
7/12/2019 7:26Phản hồi: 113
Thủ tướng Anh bị bắt gặp sử dụng điện thoại Huawei dù vừa lên tiếng ủng hộ lập trường của Mỹ
Trong số các nước đồng minh được Mỹ cảnh báo không sử dụng thiết bị của Huawei thì Anh là quốc gia phản ứng chậm nhất. Chỉ mới đây thôi thì vương quốc Anh mới tiết lộ sẽ tuân thủ lập trường của Hoa Kỳ và thừa nhận thiết của Huawei tiềm ẩn nguy cơ an ninh. Thế nhưng chưa đầy 24 tiếng sau công bố này thì thủ tướng Anh - Boris Johnson lại bị phát hiện sử dụng điện thoại Huawei trong một show truyền hình.

Cụ thể là tại chương trình This Morning của đài ITV, Boris Johnson xuất hiện để nói về vấn đề bầu cử và Brexit. Camera ghi hình đã ghi lại cảnh Boris Johnson sử dụng một chiếc Huawei P20 Pro để chụp ảnh selfie với MC. Người dẫn chương trình Holly Willoughby nói: "Ngay khi lên sóng thì ông ấy đã rút điện thoại ra và chụp ảnh tự sướng". Dù vậy, một đại diện của thủ tướng đã lên tiếng phủ nhận chiếc điện thoại này thuộc về Johnson.

Trump_Johnson.jpg
Sự hiện diện của Huawei khiến truyền thông Anh bất ngờ bởi ngay trước đó, Boris Johnson đã tham dự hội nghị NATO và chính ông đã gợi ý rằng Anh sẽ tuân thủ lập trường của Hoa Kỳ về Huawei và cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong hạ tầng mạng 5G của nước này. Giới chức Mỹ đã liên tục nhắc nhở Anh và các nước đồng minh khác rằng nếu không tuân theo lập trường của Hoa Kỳ thì họ sẽ xem xét lại các thỏa thuận chia sẻ tình báo (Five Eyes)

Trong 2 năm qua thì Mỹ đã có lập trường ngày càng cứng rắn đối với Huawei khi đưa tập đoàn công nghệ của Trung Quốc vào danh sách các thực thể nguy hại đối với an ninh quốc gia. Mỹ đã cấm Huawei cung cấp thiết bị viễn thông và bán điện thoại tại Mỹ và thậm chí đang cố gắng dẫn độ CFO của Huawei - người hiện đang bị quản thúc tại Canada. Úc và New Zealand là 2 quốc gia sớm tuân theo chỉ dẫn của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Anh và nhiều nước châu Âu vẫn tỏ ra chần chừ. Điện thoại Huawei vẫn đang được bán tại hầu hết châu Âu, bao gồm ở Anh và quốc gia này vẫn đang tranh luận liệu có nên tiếp tục sử dụng thiết bị của Huawei trong hạ tầng viễn thông quốc gia hay không. Quyết định cuối cùng sẽ được Anh đưa ra sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 12 tháng 12 tới đây sau nhiều lần trì hoãn.

Theo: CNET
113 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có lẽ hợp đồng quảng cáo cho Huawei P20 Pro của Boris Johnson vẫn chưa hết thời hạn.
HEOpuka
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ktduong89 Trung Quốc nhiều dân tộc mà bạn có phải chỉ có mỗi tộc Hán đâu ?
bad_boy174
TÍCH CỰC
4 năm
@tieutangbuongbinh Thành Cát Tư Hãn là ng Tàu hả bạn?
vodich2895
ĐẠI BÀNG
4 năm
@HEOpuka Người Hán Trung Quốc cũng như người Kinh bên Việt Nam. Nước nào cũng nhiều dân tộc, nhất là thằng tàu rộng lớn do cả tỉ thằng gộp lại. Chính quyền có thể có người dân tộc thiểu số, nhưng không bao giờ có chuyện bọn Hán nó chịu để dân tộc khác thống trị mình, và chúng nó bị bọn thiểu số đánh bại và cai trị đến 2 lần 😃
HEOpuka
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vodich2895 Còn tộc Choang nữa nha bạn không chỉ có mỗi Hán đâu ,còn đánh bại được hay không thì mình không biết vì hiện tại TQ nó vẫn bành chướng ,còn "bọn thiểu số" mà bạn nói cho đến thời điểm tại thì mình nghĩ chắc đã lụi tàn rồi.
toolkit
CAO CẤP
4 năm
Cấm thiết bị 5G thôi trong khi P20 Pro chỉ có 4G
Tuanpht
TÍCH CỰC
4 năm
@toolkit Ngụy biện giỏi đấy😆)
@toolkit hợp lý =))
@toolkit =))
hungthieuk
TÍCH CỰC
4 năm
Vài giây quảng cáo đó có giá hàng chục triệu bảng cơ màng
Phía huawei xài đồ apple, phía chửi huawei dùng huawei, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác
@Tinh tướng chấm vê en Kẻ tôn thương là người viết comment😃
@Tinh tướng chấm vê en nghe vụ phía chửi huawei dùng huawei là thấy sai sai rồi
tri5800xpm
TÍCH CỰC
4 năm
@Phan Văn Liềm Thì trên bài đó bạn. K chửi mà nó nghỉ chơi thôi 😆
CFO của Huawei bị quản thúc ở Canada mod ơi, ghi nhầm thành TQ rồi
Phản phé quá =]]]
vipkp3
TÍCH CỰC
4 năm
Căng nhỉ dùng cái gì nhà báo cũng soi luôn
Chưa kịp mua đt mới. Chưa tới ngày lấy lương. Có mẹ gì mà thắc mắc
@zz jj zz jj hahaa =))
nierec
TÍCH CỰC
4 năm
Đôi khi đây là sự cố tình của ông ấy.
dino_su
CAO CẤP
4 năm
tụi ăng lê này cũng điếm thúi ghớm nhể 😁
@dino_su Mấy chú lãnh đạo châu Âu chả coi tt Mỹ ra cái gì đâu, mạnh và nhiều tiền ko đi kèm với sự tôn trọng
@sskkb Chuẩn đấy, Us h yếu đi nh rồi, h chưa chắc hơn dc germany kia😃
phanjantho
TÍCH CỰC
4 năm
Chính vì ông có sử dụng thiết bị nên ông mới biết rõ là có nên dùng các thiết bị của Huawei không. Khi đó lời nói của ông mới đáng tin cậy.
Ăn cây táo rào cây sung 😁 Bố láo!
@Khẩu trang xanh Ăn cây táo rào cây wei :D
Do sơ suất thôi mà
Xài là đúng rồi, Không xài mà chửi huawei dân mạng chửi "chưa xài thì ngậm mồm vào " thì sao ???
theladu
CAO CẤP
4 năm
Điện thoại tốt thì tôi dùng thôi...
Quá phản phé
alphi
TÍCH CỰC
4 năm
Cố tình chăng. Chứ tổng thống mà ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019