Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thua cược, chủ tịch Lei Jun của Xiaomi mất hơn 148 triệu USD

Lư Thế Nghĩa
3/5/2019 19:20Phản hồi: 2
Thua cược, chủ tịch Lei Jun của Xiaomi mất hơn 148 triệu USD
Có vẻ như chủ tịch của Xiaomi - ông Lei Jun - vừa chính thức thua cược cho chủ tịch Gree - bà Dong Mingzhu - với số tiền 1 tỉ nhân dân tệ (tương đương hơn 148 triệu USD và hơn 3400 tỉ đồng). Tuy thua nhưng nhìn vào ván cược này, người ta có thể thấy rằng Xiaomi đã, đang và sẽ phát triển rất mạnh mẽ trong tương lai.

lei jun and dong mingzhu.jpg

Trở lại khoảng thời gian vào cuối năm 2013, sau hơn 3 năm xuất hiện trên thị trường, Xiaomi đã có những bước tiến tốt. Dựa vào điểm này cùng những dự báo về thị trường sản phẩm điện tử bán trực tuyến trên đà bùng nổ, hứa hẹn phá vỡ những quy tắc của nền kinh tế, chủ tịch Xiaomi - Lei Jun - hẳn rất tự tin. Trong một sự kiện có sự tham gia của cả nhà sáng lập Alibaba - Jack Ma, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt (Dalian Wanda Group) - ông Wang Jianlin, Lei Jun đã nói: “Hãy để cả đất nước trở thành nhân chứng của chúng tôi, nếu doanh thu của chúng tôi vượt qua Gree trong 5 năm tới, chủ tịch Dong, hãy trả cho tôi 1 nhân dân tệ”. Bà Dong trả lời: “Hãy cược 1 tỉ nhân dân tệ đi”.

Với báo cáo doanh thu chung của tập đoàn Gree trong năm 2018, con số đạt được là 198 tỉ nhân dân tệ (khoảng 29.4 tỉ USD), nhiều hơn so với doanh thu cùng kỳ của Xiaomi khoảng 20 tỉ nhân dân tệ (gần 3 tỉ USD), chủ tịch Lei Jun đã hoàn toàn thua vụ cá cược hồi 5 năm trước. Năm 2018 cũng không phải là một năm thành công đối với Xiaomi, khi mà giá cổ phiếu của hãng này đã giảm đến 30% kể từ lúc được niêm yết tại Hong Kong vào tháng 7 (Xiaomi được định giá 54 tỉ USD).

Xiaomi2_graph2.png

Người đại diện của Xiaomi và Gree đều từ chối bình luận về vụ cá cược này. Nếu thực hiện đúng bổn phận của người thua cược, chưa rõ Lei Jun sẽ trả tiền cược theo hình thức nào vì hành vi cá cược bị cấm tại Trung Quốc đại lục.

Chúng ta thấy gì qua vụ cược đáng giá hàng nghìn tỉ đồng nói trên? Lúc ông Lei Jun mang doanh thu của Xiaomi ra đặt cược vào 5 năm sau, công ty vẫn còn rất non trẻ so với người khổng lồ Gree. Nhiều người đánh giá rằng vụ cược rất táo bạo do doanh thu của Xiaomi lúc bấy giờ cố gắng lắm chỉ bằng được một phần tư doanh thu 120 tỉ nhân dân tệ (gần 18 tỉ USD) từ Gree. Nhưng đến giữa năm 2018, Xiaomi tăng trưởng vượt bậc, có doanh thu đạt 90% so với Gree. Hiện tại Xiaomi đang đứng hạng 4 các thương hiệu có giá trị nhất của Trung Quốc (theo Brandz), trong khi Gree xếp hạng 29. “Apple của Trung Quốc” giờ đây có thể đe dọa bất kỳ công ty nào nhờ định hướng chiến lược đúng đắn, sức ảnh hưởng lớn và hệ sinh thái hoàn chỉnh. Hạt gạo nhỏ đã không còn nhỏ nữa rồi...

Theo Bloomberg
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay cho xiaomi
Rất tiếc cho đội Xiaomi
10 - yu1xP6x.png

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019