Thực phẩm giàu đường saccarozo có thể liên quan tới ung thư vú và khả năng di căn sang phổi

ND Minh Đức
2/1/2016 4:55Phản hồi: 24
Thực phẩm giàu đường saccarozo có thể liên quan tới ung thư vú và khả năng di căn sang phổi
Các nhà khoa học cảnh báo rằng saccarozo - một loại đường phổ biến thường xuất hiện trong các loại thức uống như Coke và thực phẩm như xốt cà chua, bánh ngũ cốc và bánh quy có thể dẫn tới nguy cơ ung thư vú. Cũng theo nghiên cứu này thì chế độ ăn uống nhiều đường của phương Tây chẳng những khiến nguy cơ ung thư vú tăng cao, đồng thời tỷ lệ ung thư di căn đến phổi cũng tăng theo.

Trong nghiên cứu vừa công bố, các nhà khoa học tại Đại học Texas đã cho 4 nhóm chuột ăn theo 4 chế độ dinh dưỡng khác nhau và sau đó, họ phát hiện rằng tại thời điểm 6 tháng tuổi, 30% trong số những con chuột được nuôi lớn bằng chế độ ăn tinh bột có kiểm soát sẽ xuất hiện những khối u ở mức vừa phải. Tuy nhiên, đối với những con chuột được nuôi lớn bằng chế độ ăn giàu đường saccarozo (sucrose) thì 50 - 58% trong số này đã bị ung thư vú.

Theo báo cáo đăng tải trên tạp chí Cancer Research, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng ung thư ở những con chuột ăn đường saccarozo và fructozo có khuynh hướng di căn nhiều hơn so với những con chuột có chế độ ăn tinh bột được kiểm soát. Giáo sư Lorenzo Cohen, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi xác định rằng đường fructozo, đường mía và các loại si rô nhiều đường, vốn rất phổ biến trong hệ thống thực phẩm của con người, có liên quan tới việc hình thành khối u ở vú và di căn sang phổi."

Đồng tác giả của nghiên cứu, bác sĩ Peiying Yang tin rằng đây là nghiên cứu đầu tiên điều tra ảnh hưởng trực tiếp của việc tiêu thụ đường tới nguy cơ ung thư vú. "Chúng tôi phát hiện rằng chế độ ăn nhiều đường saccarozo ở chuột, tương đương với chế độ ăn uống nhiều đường của phương Tây, có thể dẫn tới tăng cường sự phát triển của khối u và di căn với tốc độ cao hơn so với chế độ ăn uống tinh bột không đường."

Mặt khác, trong khi chế độ ăn uống nhiều đường ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện nay thì các nghiên cứu trước đây cũng kết luận rằng điều đó có liên quan trực tiếp tới việc tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch và ung thư trên toàn cầu. Nghiên cứu lần này đã tăng cường hiểu biết về chế độ dinh dưỡng này, mở ra hướng mới trong công tác phòng chống ung thư. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục tìm hiểu chính xác điều gì ở đường fructozo và saccarozo đã tăng nguy cơ ung thư, từ đó có hướng giải quyết tốt hơn.

Tham khảo Telegraph, Medicaldaily
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cứ kiêng vs tránh thì chả còn gì để ăn,đến hít thở còn có thể bị viêm phổi lẫn tử vong cơ mà :mad:
Pop-up
TÍCH CỰC
8 năm
ngày trước cũng trên tinhte có nói về một loại đường nhân tạo mà có tác dụng tốt cho cơ thể. Loại đấy tên là gì có bác nào nhớ không nhỉ ?
vantud
ĐẠI BÀNG
8 năm
sao giờ ăn cái gì cũng ung thư nhỉ 😔 mấy tháng trước mấy nhà khoa học cũng kêu dầu thực vật cũng có thể bị ung thư nữa.
Bắt đầu kiên mấy món đồ uống ngọt lại thoai..~.~..
VN vô địch về bia rượu, thuốc lá --> ung thư gan, phổi trước. Vú tính sau. :rolleyes:
Giờ ăn cái gì cũng lo sợ 😔
Nếu hít không khí nhiều bạn sẽ chết dần chết mòn hàng ngày
Dân miền Nam ăn ngọt rất nhiều. Chắc nhiều bệnh hơn dân miền Trung và miền Bắc.
Mod nói luôn là đường cho dễ hiểu, nói tên khoa học khó hiểu, em tưởng là đường đi. Hoặc mod chú thích thêm
@Anhmic "Các nhà khoa học cảnh báo rằng saccarozo - một loại đường phổ biến thường xuất hiện trong các loại thức uống" Mod đã định nghĩa rồi mà. Đường có nhiều loại như glucozơ, fructozơ, saccarozơ chứ đâu mỗi saccarozơ
Mà cái này lớp 12 học rồi mà, ai chả biết nhỉ
Mừng quá! Mình "ít có" Dzú để bị ung thư...
Làm đờn ông thật tuyệt! =))))
vừa hôm nọ đọc 1 bài báo về 1 người kiêng ăn đường và các thực phẩm chứa đường để chữa ung thư xong :oops:
ltqsoft
ĐẠI BÀNG
8 năm
Buồn cười voãi! Nghiên cứu trên... CHUỘT rồi phán người ăn vào cũng bị vậy. Cứ như kiểu động vật ăn cỏ thì cũng ăn được thịt ấy... 🤣
hoan999999
TÍCH CỰC
8 năm
@ltqsoft Thực ra vấn đề này đã được giải thích rất kỹ trong các nghiên cứu về chế độ ăn không đường bột. Rằng đường sẽ là năng lượng chủ yếu cho tế bào ung thư.

Nếu gia đình ai có tiền sử bị ung thư vú mà ăn nhiều đường bột thì việc người đó bị ung thư cũng không có gì lạ lùng với mình.

Mọi người nên tham khảo DAS Diet trên Facebook để biết thêm thông tin được tổng hợp sẵn, rất gọn gàng và dễ hiểu.
ltqsoft
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hoan999999 Thì đương nhiên. Đường nó chỉ là chất dinh dưỡng, nên việc nó không phân biệt tế bào bình thường với tế bào ung thư và... NUÔI TẤT CẢ LŨ cũng rất bình thường. Bị ung thư rồi đổ lỗi cho đường chẳng khác gì ăn bậy bạ ngộ độc rồi đổ lỗi cho thức ăn, trong khi thủ phạm là thuốc trừ sâu, đại loại vậy...
Ở đây là mình buồn cười cái vụ "coi người như chuột". Muốn chứng minh "ăn nhiều đường có hại" mà đem chuột ra dẫn chứng thì khác gì nhổ vào mặt người đọc rằng "chúng mày là 1 lũ chuột"?!! 🤣
dayfine
ĐẠI BÀNG
8 năm
theo thực dưỡng thì đường là kẻ thù số 1 của con người mà
sợ quá, phải ra làm cốc coca cho bình tĩnh lại đã
I.Corp
TÍCH CỰC
8 năm
cái gì cũng độc nhịn đói cho nó lành 😁
vậy các bác giải thích giúp em bài báo này:
Uống nước mía hàng ngày có thể trị ung thư vú


baomoi . com/Uong-nuoc-mia-hang-ngay-co-the-tri-ung-thu-vu/c/15746583.epi
Xel Naga
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thế thành ra mật ong cũng bị loại khỏi bữa ăn à?
@Xel Naga 1 thanh niên chưa học hết lớp 12 thắc mắc - Bài đang nói về sucrose, lôi mật ong vào làm gì?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019