Thực vật cũng có hệ thần kinh và có thể cảnh báo nhau khi gặp nguy hiểm

MinhTriND
19/9/2018 8:26Phản hồi: 80
Thực vật cũng có hệ thần kinh và có thể cảnh báo nhau khi gặp nguy hiểm
Thực vật có thể không có bộ não, nhưng chúng có hệ thần kinh và giờ đây, các nhà sinh học thực vật phát hiện thấy khi một chiếc lá trên cây vì lý do nào đó bị cắt đi, nó sẽ đưa ra cảnh báo cho những chiếc lá khác bằng cách dùng những tín hiệu tương tự như ở động vật. Nghiên cứu này đang dần hé lộ về những bí ẩn lâu này mà người ta chưa hiểu đó, đó chính là cách mà các bộ phận của cây giao tiếp với nhau.

Đối với động vật, các tế bào thần kinh giao tiếp với nhau nhờ sự giúp đỡ của 1 axit amin tên là glutamate, thường được giải phóng bởi các tế bào kích thích thần kinh vốn chịu trách nhiệm tạo ra những "làn sóng" ion canxi trong tế bào lân cận. Cứ như thế, sóng này sẽ được truyền di dọc theo những tế bào thần kinh khác và chuyển tín hiệu đi xa hơn trong hệ thần kinh.


Trong quá trình thực hiện nghiên cứu với mục đích tìm hiểu phản ứng của cây cối với lực hấp dẫn, các nhà khoa học tình cờ phát hiện thấy một phân tử cảm biến có khả năng nhận biết mức độ gia tăng lượng canxi, chính vì lẽ đó, họ nghĩ đây chính là một phiên bản glutamate trên thực vật.

Can thiệp vào những cảm biến này, làm cho nó phát sáng khi lượng canxi tăng lên bằng huỳnh quang, nhóm chuyên gia sau đó đưa chúng vào một loại cây mù tạt tên là Arabidopsis. Kế đến, họ tiến hành cắt một chiếc lá trên cây mà quan sát xem chúng có thể phát hiện nồng độ canxi hay không.

Ngay lập tức, nhóm nhìn thấy ánh sáng gia tăng đáng kể và giảm dần, dọc theo làn sóng di chuyển của canxi đưa vào. Tín hiệu cứ như vậy được truyền đi từ tế bào này sang tế bào khác cho đến khi nó chuyển sang chiếc lá khác trên cây. Rõ ràng, nghiên cứu mới cho thấy thực vật không có não nhưng chúng hoàn toàn có thể giao tiếp với nhau, cuối cùng là phục vụ cho mục đích tự vệ.

Nguồn: Sciencemag
80 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hoa mắc cỡ đúng ko?
pt_trieu
ĐẠI BÀNG
6 năm
@sướng từ nhỏ đang định comment :v
ngoc1414
TÍCH CỰC
6 năm
@sướng từ nhỏ cái j ngon miệng thì ăn 😆
@sướng từ nhỏ Cũng đang định thắc mắc mấy anh sư sẽ ăn gì.
noridomi
TÍCH CỰC
6 năm
@ThanhStagram Đó là cách nó cụp lá. Nhưng mình thắc mắc là làm sao nó biết mình chạm vào để cụp và cụp cả cây chứ ko phải chỉ có cành mình chạm thôi
Đọc bài này mới biết thực vật không có não nhưng chúng hoàn toàn có thể giao tiếp với nhau nhỉ!
@vinhtroc Nhưng thực vật không thể di chuyển, cũng không thể thay đổi hướng phát triển một cách nhanh chóng, cho nên có thể giao tiếp hay không cũng chẳng có nhiều khác biệt. Kiểu như nhìn thấy trên giời nó thả bom nguyên tử vậy, biết là chết nhưng dek làm gì được 😆
@Yan20142297 thế mới gọi là thực vật 😁
Đúng vậy hoa mắc cỡ,chỉ cần chạm vào là chúng nhận biết tất cả
@tinhphieulang77 hoa mắc cỡ là dùng cơ chế các ngăn nước, khi bị chạm vào thì các ngăn chứa nước sẽ bị vỡ, nước bị rút hết vào thân khiến cơ lá bị cụp, chẳng liên quan gì tới chuyện này cả
@Thạch_Phạm Nhưng nó cũng phải truyền tín hiệu đến lá khác mà. Những lá xung quanh cũng cụp mà.
@huygapro thì thay đổi áp lực nó giật dây toàn bộ khóa ngàm trên 1 khu vực đó
beexxxl
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cây cũng biết đau thì các bạn ăn chay vì thương động vật biết ăn gì đây
@dayfine ko bik cái câu mà bạn nói Đức Phật dạy khi nào hay người sau cứ lấy chữ nhét miệng Phật . Đức Phật có dạy ko chặt cây bừa bãi ko chặt phá rừng thì có chứ chưa nghe ăn thực vật cũng mang tội .
@dayfine Móa. Vậy nhịn đói luôn đi cho mau về trên đó.
ufdb
CAO CẤP
6 năm
@hoa su nha nang quan điểm bạn giống tui, đối với tui thực vật cũng là thực thể sống (vì mình thấy cây cối nó chết đi chứng tỏ nó có sống thì mới có chết). Vậy nên muốn ko sát sinh thì chỉ có nhịn đói cho đến chết thì thôi.
Slashcode
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Fbiprohj Muốn thành Phật trước hết phải hiếu sinh và sống có đạo đức
Phật ăn chay là vì thương chúng sinh. Muốn có miếng thịt mà ăn thì phảo giết một con vật. Có con vật nào không muốn sống ? Bạn có nhìn thấy chúng đau đớn vật vã đòi sống khi bị giết mổ không? Chẳng lẽ Phật không biết điều đó mà gán cho Phật ăn thịt.
Con bò nó ăn chay nhưng nó có thương chúng sinh không hay là nó vô minh cứ ăn. Còn con người có đầu óc mà sao cứ giết thịt mà ăn rồi gán cho Phật ăn thịt, con người đó không bằng con bò
thunder2009
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thế là ăn chay cũng xem như phạm sát giới
@thunder2009 Uh, đúng rồi! Chỉ có ăn lol là hợp lý nhất
Bài phân tích nhảm quá, bảo là thông báo cho nhau, nhưng thông báo cho nhau xong tự vệ thế nào lại k thấy nói??
@kehuydietngo chuyện này mình coi trên discovery từ lúc nhỏ rôi, bọn nó sẽ phát tín hiệu cho nhau bằng mùi hương, 1 vài loại sẽ dồn chất độc lên lá, loại khác thì tranh thủ thả các hạt, các nang mầm ra để nhân giống trước khi cháy hay gì đó.
abckeyboard
ĐẠI BÀNG
6 năm
@namnguyenck2 Không phải tránh cây tiết ra chất độc mà là tránh đánh động một loài kiến sống trong các chân của cái gai trên thân cây lao ra tấn công
@kehuydietngo Có gì đâu mà chê ngta nhảm. vì cây cối k biết chạy nên nó chỉ có thể tự vệ theo kiểu tiết ra chất độc thôi. Chịu khó tìm hiểu hơn đi nhé.
neoline
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vậy có thể nói thực vật có ý thức không nhỉ? Nếu có ý thức thì ăn chay theo tôn giáo có còn ý nghĩa không vây?
@neoline Cây cỏ cũng là 1 dạng sinh mệnh. Và đã là sinh mệnh thì ý thức bản năng là ăn uống sinh sản, tránh nguy hiểm đều có.
Ăn chay là theo đại thừa phật pháp. Còn tiểu thừa thì ăn gì cũng được miễn tu tâm (tế điên hòa thượng là của tiểu thừa)
@vndkh Chịu khó xem kênh discovery vào 😃
có cây còn biết đi, di chuyển đến chỗ nhiều ánh sáng, phim chúa tể chiếc nhẫn là bằng chứng cây có thể di chuyển 😃
@whatwhenwhere I am groot =)
demax
TÍCH CỰC
6 năm
@whatwhenwhere Giống cây thần trong phim Avatar.
Có thần kinh cảnh báo nhau khi gặp nguy hiểm, nhưng không di chuyển được. Có gặp nguy hiểm thì cũng chỉ biết đứng nhìn thôi, mục đích của cái thần kinh cảnh báo là gì vậy? 😁
@Hero of Newage Nó không di chuyển được đâu có nghĩa nó không biết sự việc. Đại khái như khi bị hấp diêm, thay vì chống cự ngả nghiêng thôi cứ nằm yên tận hưởng =)
yelliver
ĐẠI BÀNG
6 năm
đọc cả bài chẳng thấy cảnh báo nhau gì cả, chỉ là truyền tín hiệu trong nội bộ cái cây đó thôi. "Đối với động vật, các tế bào thần kinh giao tiếp với nhau nhờ sự giúp đỡ của 1 axit amin tên là glutamate": ngay cả ví dụ trên động vật cũng đâu phải "cảnh báo cho nhau", chỉ là truyền tín hiệu thần kinh trong cùng 1 cá thể?
Cho mấy ông dốt kiến thức làm mod khoa học thật là nguy hiểm. @cuhiep em góp ý thật lòng, nếu ko có người đủ trình độ thì đừng cố những lĩnh vực ko chuyên, đọc nó gai mắt lắm, riết thế này rồi thành 1 trang web khoa học lá cải thôi
vlt292018
ĐẠI BÀNG
6 năm
hoa xấu hổ
Vạn vật điều có linh hồn nhỉ.
@thanh_satria Vậy có nghĩa là ăn chay chưa chắc là không sát sinh 😁
@Hero of Newage Đúng rồi bạn. Đức Phật hình như có nói là 1 ly nước cũng có bao nhiêu sinh mệnh trong đó.
oldman20
TÍCH CỰC
6 năm
@thanh_satria ý Ngài là rất nhiều vi khuẩn ấy mà :d
Các em rau cảnh báo cho nhau
@Methylamine Đã thanks + cộng tín dụng cho bác 😆))
komodovn
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Methylamine Chúng báo nhau để tăng giá.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019