Không hẳn là vậy đâu bác chính những chất tá dược tưởng như vô ích đó giúp tăng hoạt tính và làm giảm tác dụng phụ của thuốc
Thuốc in nghe cũng hay nhưng 1 số hoạt chất bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng,hay bị mất tác dụng trong môi trường acid của dạ dày thì khó mà sản suất theo phương pháp này, hơn nửa mổi bệnh nhân cần điều trị với hàm lượng và cách phối hợp thuốc khác nhau chẳng lẻ lại sản xuất riêng cho từng bệnh nhân
Cái này chửa hẳn đâu bác cụ thể là ở VN , Viên Pảcetamol của mấy công ty dược VN sản xuất ghi hàm lượng là 500mg hay 625mg nhưng hàm lươngj acetaminophen thật sự có trong viên thuốc thì chỉ có trời mới biết là bao nhiêu mg
Cái này cũng mới nghe luôn, 99,9%........ Mình học y 5 năm rùi mà ko biết vụ này, chắc tùy loại thuốc bạn ơi, không áp dụng chung hết dc đâu. Với lại lượng hoạt chất thì tùy nhà sx nữa. Hàng Việt Nam với hàng của hãng Dược Phẩm nổi tiếng liều lượng như nhau nhưng uống tác dụng khác hẳn, ngoài ra còn có hàng Ấn Độ và mấy nước khác. Bạn cho mình cái link gốc của bài viết được không, để mình tham khảo, cập nhật thông tin luôn.
Thanks
Here's a dirty little secret about the little pills you pop: nearly 99.9 percent of the tablet is useless. Only a thousandth of a pill contains the active ingredients that are supposed to make you feel better.
If researchers at the University of Leeds, Durham University, and GlaxoSmithKline have their way, some drugs will be custom printed for you at the pharmacy in the near future. Prescription drugs are usually about 99.9 percent filler and 0.1 percent actual medication, so the new method they're working on would involve printing the active drug onto the surface of a pill in the pharmacy -- meaning that drugs could be customized for each person, and multiple drugs could potentially be included in one pill. The process currently only works with about one percent of prescriptions on the market, but they're moving toward expansion in the near future.
Có thể là nguời viết bài gốc đang muốn nói đến 1 cách nhìn tổng quang cho nguời tiêu dùng thấy thôi. Thường thì không thể nào 99.9% còn lại là chất đệm (filler) đc.
Đúng là trong 1 viên nén (tablet), thường thì không phải 100% là hoạt chất (active ingredient), nhưng cũng không phải những phần còn lại của thuốc (Pharmaceutical excipients) là không có tác dụng. Chúng có rất nhiều tác dụng hữu ích khác, vd như giúp cho viên thuốc vững bền (stable) hơn, hoặc giúp cho qúa trình nén (compress) thuốc dễ dàng hơn, vâng vâng.... Chẳng qua, "không tác dụng" ở đây muốn nói đến nó ko mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh cho bệnh nhân nhiều thôi.
Tuy nhiên cũng có 1 số thuốc có những chất đệm, đa phần là đường nhằm tăng thể tích, khối lượng của viên thuốc lên để cho hợp lý hơn với nguời tiêu dùng. Nhưng tỉ lệ chất đệm ko tể nào là 99.9%.
Và đây cũng là 1 vấn đề cân quan tâm của nhà sản xuất. Không hẳn việc in lên bề mặt là hoàn toàn có lợi đâu. ất Rất Rất nhiều vấn đề khác cần phải nghiên cứu, và không phải thuốc nào cũng làm như vậy đc 😃
99.9% là giả dược,đúng! nhưng ai bảo giả dược ko có tác dụng. chức năng chính của giả dược là kích thích làm tăng hấp thu hoạt chất chính mà, thông tin đưa ra mịt mù quá nên làm nhìu người lầm tưởng
Thứ nhất: lâu lâu mới gặp những vấn đề thế này trên tinhte
Thư hai: nói " 99,9% thành phần của viên nén lại không có tác dụng gì" là không chính xác, không phải người ta là thêm một đống chất không đâu vào viện thuốc, những chất đó dù chỉ là chất trơ cũng có tác dụng, có thể liên quan điều trị hoặc không.
Thư ba: Bệnh ở mỗi một người là khác nhau, chẵng lẽ khi chẩn đoán, xác định cụ thể rồi mới gọi điện cho nhà sản xuất. Còn nếu sản xuất sẵn thì sẽ có quá nhiều loại thuốc trên thị trường (vì số lượng thuốc kết hợp có thể tăng lên theo cấp số nhân) lúc đó khó mà kiểm soát nổi.
Đúng, vì vậy mình nghĩ việc này chăc sẽ ko khả thi. GSK phải chứng minh đc đây là 1 phuơng pháp mới, tiết kiệm thời gian lẫn kinh tế hơn so với phuơng pháp cũ (uống từng loại từng laọi một) thì mới có khả năng đc cấp phép bán. Quá trình chế biến qúa rườm rà có khi đội giá thuốc lên. Mặt khác, có lẽ 1 số kết hợp đc làm sẵn chung chung thôi (combination), chứ ko lẽ làm cho từng nguoi từng nguời 1 thì hơi hao tốn.
Bài viết gốc từ Discovery News thì thật đáng quan tâm, nhưng không đến nỗi quá vô lý, hoàn toàn có thể xảy ra, cơ thể mình hấp thụ dược chất không thể như thức ăn được, chỉ một lượng rất rất là nhỏ thôi.
Hấp thụ duơc phẩm khác hay giống với thức ăn thì hoàn toàn khác giữa thuốc và thuốc. Có loại thuốc đc hấp thụ rất tốt, nhưng cũng có loại không, phải kèm thêm 1 loại dược phẩm khác để tăng sự hấp thụ. Anh nói đúng, DiscoveryChannel mà đã đưa tin thì cũng sẽ đáng để để tâm nhỉ 😃
Hihi, càng không khả thi nữa bạn ơi 😁.
Nhưng đây cũng là 1 ý tưởng tôt cho tuơng lai nhỉ. Mặc dù đã có 1 số sản phẩm kết hợp (combined) khác rồi, nhưng nếu giá thành của "thuốc in" này rẻ hơn, và mang lại lơi ích "không xấu hơn" là tuyệt.
Chính xác 99% viên thuốc đó không có tác dụng trị bệnh, nhưng nó có tác dụng giúp cơ thể hấp thu 1% phần còn lại, chỉ dược chất không thì cơ thể chưa thể hấp thụtootss nhất dược phẩm và vì vậy tác dụng của thuốc giảm sút nhiều, đó chính là sự khác nhau giữa những viên thuốc tuy cùng dược chất nhưng giá thành lại khác nhau, thành phần phụ gia đó chính là bí mật công nghiệp của các hãng thuốc lớn.
Tôi từ nhỏ vì uống thuốc kháng sinh nhiều quá ( đoán ko ra bệnh ) uống 1 năm liên tục đủ loại kháng sinh ( hồi đó trình độ bác sĩ rất là ..................) mà bị ngộ độc thuốc bây giờ thính lực bị kém thảm hại...........đọc cái tin này sock ko chịu nổi
Nếu nói 99.9% viên thuốc ko có tác dụng gì và chỉ 0.01% có tác dụng vậy tính đi tính lại gom hết cái 0.01% đó thì tôi uống chỉ uống cỡ 2 - 3 viên thuốc là bị ĐIẾC........... mĩa mai thế nhỉ .......vậy mà hồi giờ cứ tưởng là mình uống rất nhiều thuốc ...........