thế giới này có thể là giả lập thì đúng hơn,trình độ giả lập này vược ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, họ đừng tin chuyện làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu là được rồi
Vì họ nghĩ Vũ trụ là kiến thức nên họ nghĩ.... họ có thể chứng minh, nhưng một khi Vũ Trụ là một Nhận Thức thì hoàn toàn khác ! Đố mấy Nhà khoa học này chứng minh được Thế nào là Tình Cảm Sâu Nặng của một người đối với một người !...Đố đấy ! Cho dù các Chú có dùng kiến thức khoa học tầm hàn lâm gì đi nữa thì Đố các chú cân đo đong đếm được những thứ được gọi là Vô hình đó. Vũ trụ cũng vậy, nó nhìn thoáng thì hữu hình, nhưng nhìn kỹ lại là vô hình.