Tim Cook nói về các con số tài chính, chính sách với nhân viên, dây chuyền cung ứng và Android

Duy Luân
28/1/2013 1:15Phản hồi: 335
Tim Cook nói về các con số tài chính, chính sách với nhân viên, dây chuyền cung ứng và Android
tim-cook-apple-ceo.jpeg

Cách đây ít hôm, CEO Tim Cook đã tổ chức một buổi gặp mặt với các nhân viên của Apple tại trụ sở của hãng (gọi là Town Hall Meeting). Tại sự kiện này, Cook đã dành thời gian để tổng kết những thành quả mà công ty đạt được trong năm 2012, đồng thời đề cập đến tương lai của Apple với vai trò là một gã khổng lồ trong làng công nghệ. Theo những người tham dự sự kiện, Cook để nhắc đến các con số trong báo cáo tài chính mới đây của công ty, dây chuyền cung ứng cho các sản phẩm Apple. Vị CEO này cũng có nói về những đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của tại sự kiện này do trang 9to5Mac đăng tải.

Về cổ phiếu của Apple và tình hình kinh doanh

Cook nói về kết quả tài chính của quý đầu năm tài chính 2013 với một niềm tự hào. Vị CEO cho biết ông đã để tâm đến việc cổ phiếu của công ty bị giảm giá, nhất là trong những ngày sau khi Apple công bố báo cáo tài chính. Apple hiện đã mất danh hiệu công ty giá trị nhất thế giới vào tay hãng dầu khí Exxon Mobil, tuy nhiên Cook không tỏ ra lo lắng về chuyện này. Khi đề cập đến những thông tin tiêu cực đối với lợi nhuận và tương lai của hãng, Cook nói với nhân viên và đồng nghiệp của mình là "chúng ta (Apple) vừa đạt được quý kinh doanh tốt nhất trong tất cả các công ty công nghệ", đồng thời bày tỏ sự cảm kích của ông đối với các nhóm, các nhân viên đã giúp hãng gặt hái thành công này.

Cook nói thêm rằng "Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng tôi thì không muốn làm việc cho những công ty đó (ý đề cập đến hãng dầu khí Exxon)". Theo những người tham dự, phần nói này của Cook là nhằm giúp nhân viên lấy lại tinh thần và niềm tin trước thông tin cổ phiếu Apple bị giảm mạnh giá trị trong những ngày gần đây, đồng thời nhắc lại rằng Apple là một công ty rất tuyệt với để làm việc.

Vị CEO cũng có làm rõ là giá cổ phiếu không phải là một trọng tâm của Apple, thay vào đó, việc tạo ra các sản phẩm khách hàng yêu thích mới là ưu tiên hàng đầu. Doanh thu và giá trị cổ phiếu chỉ là những kết quả do sản phẩm manh lại. Cook tin rằng nhân viên của Apple cũng đồng ý với điều này. Ông cũng cho biết rằng Apple thường hay bị hiểu lầm và công ty thường xuyên bị chỉ trích, mặc cho Apple có thành công đến mức nào đi chăng nữa theo tiêu chuẩn của hãng đề ra.

Ưu đãi cho nhân viên

Trong lúc nói về việc làm ở Apple, Cook cũng có đưa ra một chương trình giảm giá mới dành cho nhân viên. Từ trước đến nay, Apple đã cung cấp cho nhân viên của hãng một gói ưu đãi (gọi là Employee Purchase Plan - EPP) nếu như họ muốn mua các sản phẩm của Apple, cụ thể là giảm 500$ cho các máy Mac (trừ Mac mini) và 250$ cho iPad. Giờ đây, EPP sẽ được mở rộng ra cho các phiên bản unlock của iPhone và nó sẽ có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Những sản phẩm như iMac mới và iPad Mini cũng sẽ sớm được thêm vào EPP vì hiện tại nguồn cung của chúng có phần hạn chế.

Việc hoạt động, dây chuyền cung ứng và doanh số Mac

Đề cập đến tương lai lâu dài của Apple, Cook nói rằng công ty sẽ tiến xa hơn các đối thủ của mình nếu xét về phương diện tính rõ ràng của dây chuyền cung ứng. "Chúng ta muốn các đối tác cũng phải có đạo đức giống như chúng ta". Trong thời gian gần đây, một số tin đồn nói rằng Apple sắp tới cũng sẽ buộc các nhà sản xuất phụ kiện phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn về dây chuyền cung ứng của Apple. Bản thân Cook cũng đã đi đến Trung Quốc để làm việc về với các nhà cung cấp của mình về cách đối xử với công nhân, điều kiện làm việc, các tiêu chuẩn sản xuất,... Vào tuần trước, Apple cũng cho biết rằng hãng đã cắt hợp đồng với một đối tác vì công ty này đã sử dụng lao động dưới độ tuổi quy định.

Cook cũng có nói về việc di duyển một phần dây chuyền sản xuất Mac sang Mỹ từ nay đến cuối năm. Vị CEO cho biết động thái này không phải là để quảng bá cho công ty mà nó sẽ giúp tăng sản lượng máy tính mang logo Apple. Cook nhận xét doanh số máy Mac ở mức thấp trong quý vừa quay là bởi gì Apple không sản xuất đủ máy Mac. Apple đã phải bán hết mỗi chiếc máy Mac được xuất xưởng. Hầu hết các dòng máy tính của Apple đã được nâng cấp trong vài tháng trở lại đây, và điều đó khiến nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung thì lại không đủ, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Đây cũng chính là lý do chính cho quyết định sản xuất Mac tại Mỹ.

Cũng trong sự kiện Town Hall, Cook tiết lộ rằng Apple sẽ chuyển sang sử dụng 100% năng lượng có thể tái tạo cho các trung tâm dữ liệu của mình, nơi chứa thông tin và dữ liệu từ các khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây iCloud cũng như những nội dung mạng khác của Apple.

Thị trường bán lẻ

Quảng cáo


Tim Cook nói ông biết về tình trạng mức độ hài lòng của nhân viên bán lẻ bị suy giảm đi trong thời gian gần đây, nhất là sau khi John Browett, trưởng bộ phận bán lẻ rời Apple và cuối tháng 10 vừa qua. Ông cho biết Apple đang làm việc cật lực để tăng mức độ hạnh phú cho nhân viên, và đây cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cook cũng như ban lãnh đạo Apple. Tương tự, công ty cũng sẽ tập trung vào việc duy trì và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng khi họ đến với Apple Store.

Kể từ John Browett rời công ty, Cook đang là người đứng đầu và quản lí mọi chuyện liên quan đến mảng bán lẻ của công ty. Nhiều nhân viên cấp cao như Steve Cano, Bob Bridger và McDougal (cho đến khi ông nghỉ làm) nằm dưới quyền của Cook. Mới đây, phó giám đốc tài chính Jim Bean cũng đã gia nhập vào nhóm bán lẻ. Những người tham dự buổi Town Hall nói là vị trí phó giám đốc nhóm bán lẽ vẫn còn trống và Apple đang tích cực tìm kiếm một người hiểu về Apple để kế nhiệm cho chức vụ này. Người đó sẽ phải tập trung vào mức độ hài lòng của nhân viên và của khách hàng.

Android vs iOS

Trong cuộc họp với nhân viên, Cook dành thời để nói về đối thủ lớn nhất hiện nay của hãng: Google. Cụ thể hơn, ông nói về Android và những đối thủ cạnh tranh với iOS. Ông nói về khả năng tích hợp, những trải nghiệm ổn định của iOS so với tình trạng phân mảnh hiện tại của Android. Cook đề cập đến lưu lượng web khổng lồ của iOS so với một phần nhỏ của người dùng Android. Ông nói rằng Android hoạt động trên nhiều máy hơn, tuy nhiên người dùng yêu thích và sử dụng thiết bị iOS nhiều hơn là các khách hàng dùng sản phẩm Android. Cook đưa ra một ví dụ nữa, đó là nhiều người dùng đã xài chiếc máy iOS của mình để mua hàng trong ngày thứ Sáu đen tối, vượt xa số lượng khách hàng dùng máy Android để làm việc tương tự.

Vị CEO của Apple nhận xét rằng Android nhắm đến thị phần với nhiều dòng sản phẩm đa dạng và giá rẻ, trong khi iPhone, iPad thì nghiên về trải nghiệm, phần cứng cao cấp, chất lượng phần mềm và trên hết là mức độ sử dụng của khách hàng. Cook cũng nói là nếu mảng iPhone tách ra khỏi Apple thì nó sẽ thành công hơn cả các hoạt động kinh doanh của Microsoft. Còn nếu mỗi nhánh trong Apple tách riêng ra thì tất cả cũng sẽ nằm trong danh sách Fortune 100 (top 100 công ty Mỹ được tờ Fortune xếp theo doanh thu). Hồi năm 2010, tại một sự kiện về Mac, Cook cũng có nói về chuyện tương tự. Tất nhiên là ông chỉ nói đùa, và Apple không có kế hoạch tách riêng từng bộ phận ra.

Trung Quốc

Quảng cáo


Cook nói Trung Quốc là một thị trường cực kì năng động và quan trọng với Apple, cụ thể là mức độ tăng trưởng của Apple tại Trung Quốc cao hơn ở Mỹ. Cook cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thị trường mới nổi khác. Ở Town Hall, ông đã nói về việc người Trung Quốc thích Apple như thế nào, trong đó có sự kiện người ta xếp hàng dài mua iPhone, iPad, các cửa hàng Apple Store giả mạo, doanh số bán cao,...

Nói tóm lại, tại sự kiện gặp mặt với nhân viên, Apple cho thấy rằng hãng luôn quan tâm đến những người làm việc cho công ty. Hơn ai hết, chính nhân viên sẽ là những người biết được CEO và ban lãnh đạo quan tâm như thế nào đến họ và cả công ty, cả trong tương lai gần lẫn những chặng đường dài trong tương lai.

Nguồn: 9to5Mac
335 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ông này trả lời về Android khá lạc quan, hiện nay Android đã không còn như xưa rồi ,biết địch biết ta trăm trận trăm thắng:rolleyes:
Năm sau Sony sẽ thayvị trí thư 2 cho Apple...! 😁
Hy vong thê...
Còn SamSung that sư không thê chơi nổi vì nếu xét vê lượng tiền + chat lượng hoàn thien sản phẩm thì Apple là bô Sam nhưng xét vê công nghệ và năng lực gia công thì Sam là ông Apple...!
@hypous Nếu không tính Asha là smartphone thì e là Nokia chả là cái gì với Sony đâu bạn
http://www.phonearena.com/news/IDC-Huawei-behind-Samsung-and-Apple-in-Q4-global-smartphone-market-share_id39090#4-
Nên nhớ 2 điều này nữa, Sony mới mua lại cổ phần của Ericsson từ đầu 2012, bắt đầu bán ra các dòng S, P, U từ tháng 3/2012 và chưa hề bán điện thoại lõi tứ trong năm 2012, hãy nhìn xem họ làm được gì
@thientudolong Sony có màn White Magic, có màn hình cảm ứng kiểu Sola, có kiểu đèn LED rất thú vị đổi màu theo màn hình, có playstation tuyệt hảo, có cảm biến máy ảnh tuyệt hảo, có kho phim nhạc ứng dụng dồi dào bậc nhất thế giới, có đội ngũ kỹ thuật viên siêu hạng... Nhưng chỉ có điều, họ đã không đưa tất cả những gì tinh túy nhất ra thôi.
Vẫn đang chờ xem họ làm được gì đây, với XZ một thiết kế 2 kính giống hệt như iPhone 4 và LG Nexus 4, cùng màn hình công nghệ cũ, pin hẻo lánh, không có phần mềm độc quyền, đến cả cái Lockscreen bao năm cũng vẫn không thoát được cái bóng của Slide to Unlock của Apple, vẫn đang hy vọng Sony sẽ có một bước tiến thần kỳ nào đây.
mickylovely
ĐẠI BÀNG
11 năm
@hypous Sỡ hữu được những cái tuyệt vời nhất là 1 lợi thế nhưng tập hợp tất cả tinh hoa trong 1 sản phẩm thì có lẽ Apple là hãng đầu tiên làm đc, bắt kịp dòng thời gian thì xuất hiện thêm 1 hãng nửa là Samsung. Củng rất mong Sony hòa mình vào dòng chảy này để tạo ra đc 1 thế lực nửa.
Dự đoán là tương lai thế giới Smartphone này sẽ hình thành 4 thế lực là Iphone với IOS , Android với Samsung Galaxy, Windowphone với Nokia và RiM với Blackberry
souvenirqn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Đang chìm, cổ phiéu xuống 420 rồi.


Nói gì thì nói Apple vẫn kiếm được nhiều tiền nhất, vì Apple có lượng tín đồ trung thành đông nhất, chưa kể các bác khác luôn mong chờ được lên đời sành điệu cùng Táo!
@bom0110 Đừng dại e ơi, kẻo hối ko kịp.
@1500 người Bác chủ nói hay lắm, em ko chơi app mặc dù có xài iphone 5 thử một tuần rồi...đổi sony
@1500 người thế SS thì ko cạo lông người dùng với con S3 chắc? Suy nghĩ tí đi.
bom0110
TÍCH CỰC
11 năm
@Hiep_1307 Đâu e dùng Android rồi mà, muốn quay lại dùng Android thôi, mà máy 4s của em mọi ng trả rẻ quá nên e chưa đổi đc sang Android đời cao :|
kanames
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ước ao 1 con mac pro.hy vọng sẽ có trong tương lai gần😁

Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
Hy vọng trong năm 2013 Apple sẽ thành công hơn nữa.😁:D:D

Gửi từ 1208 gold
Ông này chuẩn bị chuyển sang nấu ăn roài 😁
madam77
TÍCH CỰC
11 năm
A ấy đang lên dây cót tinh thần để dụ khị các nhà đầu tư đây mà
để ý mấy bố khi nói về mình lun chọt mấy thằng khác vào!cổ phiếu rớt thảm hại là chứng tỏ khách hàng đã quá chán với sản phẩm apple vì thiết kế và chức năng ko có j nổi bật và sáng tạo nữa,vậy mà dám nói như này <Vị CEO cũng có làm rõ là giá cổ phiếu không phải là một trọng tâm của Apple, thay vào đó, việc tạo ra các sản phẩm khách hàng yêu thích mới là ưu tiên hàng đầu. Doanh thu và giá trị cổ phiếu chỉ là những kết quả do sản phẩm manh lại. Cook tin rằng nhân viên của Apple cũng đồng ý với điều này.chứng tỏ Apple ko biết nghe ý kiến khách hàng!Uh các sản phẩm tiếp theo cứ nhai đi nhai lại cái thiết kế cũ rích ấy đi xem sống dc bao lâu!Ghét Apple cái thời của Tim Cook
@Hắc lào Lãng tử mềnh đang tìm mua con 620 mà, đang muốn khám phá win8
@nguyendu277 ko biết thì đừng phát biểu. doanh số ko đạt kì vọng như năm trước làm cho giá cổ phiếu rớt gần 1 nửa chứ ko phải do đầu tư gì hết. có học tài chính ko? . ví dụ doanh thu 1 năm là 1 tỷ lãi suất 15% thì công ty đó có giá trị bao nhiêu biết ko?
@thanhnguyen2342 Lạy hồn, bạn nói câu này làm tôi cười vỡ bụng về sự hiểu biết của bạn đấy. Kỳ vọng nó chẳng tác động gì đến doanh số, doanh số bán ra như nào hoàn toàn do khách hàng quyết định, đôi khi doanh số lại do chính công ty đó tác động vào

ví dụ như đầu cơ, chính công ty đó sản xuất rồi tự mua vào làm cho cán cân cung cầu dịch chuyển theo ý mình tạo nên cơn sốt ảo khiến khan hiếm hàng để đẩy giá nên cao, để tạo ra 1 thị trường chứng khoán ko lành mạnh khiến các nhà đầu tư tin tưởng mà mua cổ phiếu ào ạt sẽ đẩy giá cổ phiếu nên 1 giá trị ảo nào đó. Cái này thì ở VN với thị trường vàng, thị trường chứng khoán....là 1 điển hình.

Còn việc kỳ vọng nó chính là kế hoạch đề ra (ở VN thích dùng từ kế hoạch), là cái đích mà nhà sản xuất kinh doanh muốn đạt được, nếu kỳ vọng cao quá nó sẽ trở thành giấc mơ, mà đời thì ko như giấc mơ.

Việc Apple với sp là iPhone 5 vẫn có doanh số bán ra cao với lợi nhuận khủng chứng tỏ sản phẩm vẫn đc khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên việc mua sản phẩm để dùng là 1 chuyện, còn việc đầu tư lại là 1 chuyện.

Sở dĩ việc các nhà đầu tư ko còn mặn mà với cổ phiếu của Apple nữa bởi thứ nhất họ xác định thời điểm họ bán cổ phiếu của Apple đi vì với họ đây là "đỉnh" rồi nên bán đi lúc này sẽ thu đc về lợi nhuận cao nhất. Cái này chính là "lòng tin". Họ ko còn tin rằng trong tương lai Apple sẽ tiếp tục ra đc sp HOT nào nữa nên giá cổ phiếu chỉ xuống chứ ko nên.

Mà thôi, đến khái niệm kỳ vọng là gì bạn còn ko biết, nc với bạn mình sợ tốn thời gian của mình
@thanhnguyen2342 Doanh thu 1 năm là 1 tỷ, LÃI SUẤT 15% là như thể nào vậy bạn? Đến từ ngữ còn dùng không chính xác mà hỏi người khác có học tài chính không =]]

Chỉnh lại nhé: Doanh thu 1 năm là 1 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 15%/DT. Nếu vậy giá trị công ty là bao nhiêu? Bạn tính được với chừng ấy dữ liệu sao? Giá trị công ty còn phụ thuộc vào Sản phẩm của công ty, Danh tiếng của công ty (Thương hiệu), Tiềm năng phát triển và cơ bản nhất là BCTC của công ty.

Nói cho bạn rõ, công ty tôi doanh số mỗi năm 1 tỷ $, nhưng giá vốn hàng bán tôi đến 1,2 tỷ $, tôi buộc phải bán bớt trụ sở (Tài sản dài hạn) để giảm chi phí và tăng lượng tiền mặt bù lỗ được # 0.35 tỷ $, vô hình chung trong năm tôi lòi ra 0.15$ (15% doanh thu bán hàng) => Công ty tôi có giá trị bao nhiêu?

Chém gió thì nói chém gió đi, lại còn bày đặt học tài chính, ra đây xem skill chém gió ai ngon hơn =))
Cổ phiếu rớt giá là vì các nhà đầu tư không tin tưởng vào tương lai của Apple chứ không liên quan gì đến khách hàng cả, nếu khách hàng đã chán với sản phẩm Apple thì nó sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng rồi chứ không phải đạt mức kỷ lục như vậy nhé klp1706


.
@tgianglk khách hàng là nguồn sống của các công ty,nếu khách hàng mất thì công ty mất...nên các nhà đầu tư lo ngại tương lai apple tức là lo ngại trong tương lai apple sẽ mất khách hàng hiện có...chứ nói như bác cứ trông vào doanh thu và lợi nhuận khủng để làm gì,để lòe thiên hạ ah...nhà đầu tư chỉ xem nó có xu hướng tăng hay ko thôi,còn tăng thì tăng vs tốc độ như thế nào,một công ty tuy có lợi nhuận thấp mà tốc độ tăng cao thì nó lại khác
saunho86
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ko ai có thể phủ nhận tài năng của Tim Cook nhưng cái bóng của Steve Jobs quá lớn.😔

Sent from my GT-P7500 using Tinhte.vn
zoozoo88
TÍCH CỰC
11 năm
TimCook lên tiếng 😃
@zoozoo88 Bản lĩnh của Job mà có ở Cook thì Cook đã không phân bua làm gì , chỉ cần tổng kết năm hoạt động và,... Tất niên

Soạn bằng cây bút của Note II với tapatalk
Giờ thì Chú nói để làm gì? Việc của bác Job là sáng tạo và kiếm tiền/ Việc của Chú Tim này là kiếm tiền. Mà cổ phiếu ko chỉ có tiền là đc. Cổ phiếu là giá trị của niềm tin. Khi niềm tin bị xói mòn thì cổ phiếu cũng lao dốc thôi. Trên cái thế giới công nghệ này quá nhiều công ty Mì ăn liền. Đứng đầu là Sámung, giờ là Apple. Cứ bán nhiều đi. Điều duy nhất bây giờ Tim phải làm đó là làm người ta quên đi iphone 4 và ipad 1. đừng để nó trở thành huyền thoại. vì như thế chứng tỏ Chú TIm ko làm đc gì cho đời cả.
Sản phẩm mới vẫn tốt đấy. vẫn bán ầm ầm đấy. nhưng điều mất đi thì còn kinh khủng hơn ko chỉ là 250$/cổ. Giống như khi dùng 1 cái BB8700. tất cả đều ồ, nó quá tốt quá hay. giống như ip4 vậy. bb chết vì cái bóng của 87xx và 9k quá lớn. bây giờ app đang núp cái bóng của ip4 và cả bác job
Hãy nhìn sang Sam. sam là 1 cty ko nhiều sáng tạo như app, nhưng hãy nhìn sản phẩm của họ. khi s3 ra người ta chả còn nhớ s2 ở đâu. cái đó là điều người tiêu dùng cần. còn về chất lượng thì doanh số kinh hoàng của ip5 đã nói lên. dù ngưòi ta có thất vọng.
Túm lại là mong app sẽ ko die. cho nó vui. RIM,Micro, App,google(ss,sony,lg....)
@spsp Xạo ke quá, 4s k muốn lên 5 thì tin chứ ip4 mà kêu so sánh ip5, im dùm cái đi, nổ banh tinhte
@spsp Lúc này cả Apple và RIM đều cần có 1 cuộc cách mạng, cả về phần mềm lẫn thiết kế. RIM đã và đang làm. Mong Apple cũng sẽ vậy !
@spsp Khi nào bạn làm CEO một công ty nhất nhì thế giới thì hãy gọi ông ấy là "chú" nhé.
@josbuiduy Mình xưng Sjob là bác. m gọi Tim là Chú. mình viết hoa chữ C mà bạn.bạn thấy mình nói bất kính 1 dòng nào ko?cm cũng nên đọc cho nó kỹ. ko mình lại cười vào mặt vì sự ko hiểu biết của bạn. thân
bossnabito
ĐẠI BÀNG
11 năm
Có nói cũng vậy thôi 😁
Các đối thủ của Apple ngày càng nhiều và lớn mạnh hơn ...
Tương lai còn rất nhiều thách thức ,đang đón chờ phía trước...

Nhưng suy cho cùng, có cạnh tranh thì mới có sáng tạo ,có đổi mới...

Cuối cùng, người tiêu dùng chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn...
có nhiều lựa chọn hơn...!

...
@phuocthanh234566 Thời Nokia còn là No1, mua con N72 từ năm 2 đại học ra trường đi làm 1 năm vẫn không hề thấy lỗi thời, từ khi kỷ nguyên smartphone bắt đầu, cạnh tranh càng gay gắt --> sản phẩm càng nhanh lỗi thời -->người tiêu dùng lại càng bị móc nhiều obama hơn, mà suy cho cùng cũng chỉ để gọi nghe là chính. Làm việc thì vẫn phải máy tính, chụp đẹp thì vẫn phải mua camera tốt, chơi game hay vẫn phải console hoặc pc...Nên nhiều khi cạnh tranh ở khía cạnh nào đó chưa hẳn đã tốt.
Kinh tế khó khăn, lợi nhuận thế là ngon rồi. Khối thằng bán trụ sở, bán thương hiệu cho Tập Cận Bình kìa.
+Chê IP chứ kêu đổi điện thoại của mình đang xài với IP5 miễn phí chắc chắc 80% mem tinhte sẽ đổi. Và những bọn cuồng anti táo sẽ đổi đầu tiên....😃...kha kha kha
@phucthinh272 Xin lỗi bạn, mình chả bao giờ phải thờ cúng mấy công ty hay ca sĩ hay diễn viên nào cả, mình chỉ ngứa mông khi thấy 1 vài người như bạn comment như thể đã biết rõ giá trị của đồng tiền ấy. Có comment thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy comment, chứ để ngta cười cho.

Nếu Apple đổi iPhone 5 free cho tất cả mọi người thì bạn nhắm bạn có bán được cái iPhone 5 mà bạn vừa đổi được không?

Cho nên mình luôn nói là lũ điên anti trên tinhte này hầu như không đứa nào biết dùng não, hoặc não không có nếp nhăn, hiểu không? Không hiểu thì đọc lại lần nữa đi.
@bsphucthanh Sinh viên y khoa mà dùng ipad 4 chứng tỏ là nhà có điều kiện. Đừng nói với mình là bạn đi làm thêm nhé, SV y khoa có đếch thời gian mà làm thêm. Chưa đi làm, chưa hiểu giá trị của đồng tiền thì đừng comment linh tinh, nếu có 15tr thì abc xyz, chưa làm ra tiền mà đã nghĩ đến việc có tiền sẽ tiêu như thế nào, túm lại cũng chỉ là hạng đua đòi a dua mà thôi, mình thấy cách nghĩ của bạn y như của thanh niên bây giờ đấy.
bien19ndg
ĐẠI BÀNG
11 năm
@shrelax84 ví như nếu em dùng con 1208 thì chắc chắn sẽ đổi đấy, nhưng mà từ lumia hay s3 đổ lên thì đổi làm éo gì, hạ đẳng cấp
bien19ndg
ĐẠI BÀNG
11 năm
@shrelax84 ví như nếu em dùng con 1208 thì chắc chắn sẽ đổi đấy, nhưng mà từ lumia hay s3 đổ lên thì đổi làm éo gì, hạ đẳng cấp
Apple sẽ phải tụt hậu dần dần thôi, chắc p đợi apple tv ra mới vọt lên đuợc
RIM
CAO CẤP
11 năm
Mong rằng bác này sẽ giúp Apple mang đến cho khách hàng những sản phẩm hot như thời SJ 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019