Trong loạt câu trả lời của mình cho nhân viên trên website của mình, CEO Apple - Tim Cook đã có tiết lộ lý do ông đi họp với ông Donald Trump tuần vừa rồi, cùng với hàng loạt các CEO của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới khác. Theo đó, chính phủ rất quan trọng với việc kinh doanh của Apple, vì thế ông cần có mặt để nắm tình hình, các chính sách mới, việc đối ngoại,... Ngoài ra cuộc họp còn bàn về vấn đề môi trường và tạo ra việc làm cho người Mỹ.
-----------------------------------
Hỏi: Tuần vừa qua, ông và các thủ lĩnh công nghệ khác có cuộc họp với tổng thống Donald Trump. Việc Apple tham gia với chính phủ có vai trò quan trọng như thế nào đối với chúng ta?
Tim Cook: "Nó rất quan trọng. Chính phủ có thể tác động đến công việc của chúng ta. Họ có thể tác động theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Điều chúng ta làm là tập trung vào các chính sách. Một vài mảng quan trọng mà chúng ta tập trung là bảo mật, an ninh và giáo dục. Họ đang vận động để đem lại nhân quyền cho mọi người, và mở rộng định nghĩa về "nhân quyền". Họ nhắm đến môi trường và đang đối mặt với biến đổi khí hậu, điều mà chúng ta đang làm bằng cách vận hành việc kinh doanh của chúng ta dựa trên năng lượng có thể tái tạo 100%.
Và tất nhiên, tạo ra công việc là một phần quan trọng mà chúng ta đang làm, bằng cách tạo cơ hội không chỉ cho mọi người làm việc trực tiếp cho Apple, mà còn có thể làm cho những bộ phận khác trong hệ sinh thái của chúng ta. Chúng ta tự hào vì đã tạo ra được 2 triệu việc làm, chỉ trong nước Mỹ. Phần lớn trong số đó là các lập trình viên phần mềm. Điều này đem lại cho mọi người động lực để bán chất xám ra thế giới, thứ mà bản thân nó giá trị như một phát minh vĩ đại.
Chúng ta có nhiều thứ khác hơn là chỉ tập trung vào mặt kinh doanh, ví dụ như cải cách thuế, và thứ mà chúng ta đấu tranh lâu nay: Một hệ thống đơn giản hơn. Và chúng ta muốn cải cách quyền Sở hữu trí tuệ để cố gắng ngăn chặn những người khởi kiện khi họ không làm bất cứ điều gì như một công ty thực thụ hay làm
Có rất nhiều vấn đề, và cách mà bạn thúc đẩy họ là tham gia vào. Cá nhân tôi, tôi chưa bao giờ thấy sự thành công khi đứng ngoài sự việc. Cách để bạn tác động đến những vấn đề này là tham gia vào nó. Vì thế dù có ở đâu trên đất nước này, hay ở châu âu, hay ở Trung Quốc hay Nam Mỹ, chúng ta đều tham gia. Chúng ta tham gia dù có đồng ý hay không đồng ý với các vấn đề đó. Tôi nghĩ điều này là quan trọng bởi vì bạn không thể thay đổi điều gì chỉ bằng cách la hét. Bạn thay đổi vấn đề bằng cách cho mọi người thấy tại sao bạn là nhất. Bằng cách này hoặc cách khác, đó là một cuộc tranh luận về các ý tưởng.
Chúng ta đứng dậy đấu tranh cho những gì chúng ta tin tưởng. Chúng ta cho rằng đó là một phần của Apple. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy."
-----------------------------------
Rõ ràng Donald Trump lên làm tổng thống đã gây áp lực lớn tới Apple, từng nhiều lần nói rằng sẽ bắt Apple phải lắp ráp máy tính, điện thoại và các sản phẩm khác tại Mỹ thay vì những quốc gia khác. Tờ báo Nhật Nikkie cho rằng Apple đã nói vấn đề này với Foxconn và Pegatron, hai đối tác giúp Apple lắp ráp iPhone chính hiện nay. Foxconn thì đang xem xét về tính khả thi sẽ mở nhà máy tại Mỹ còn Pegatron đã từ chối vì chi phí quá cao, cũng theo nguồn tin này.
Việc họp nhiều cong ty công nghệ lại với nhau có thể cho thấy Trump đang tham vọng rất nhiều ở nên công nghệ nước nhà, thứ mà Mỹ đang dẫn đầu thế giới. Trong vài năm tới, liệu chúng ta có cầm trên tay những chiếc điện thoại "Made in USA", không chỉ iPhone mà còn là nhiều hãng khác?
-----------------------------------
Hỏi: Tuần vừa qua, ông và các thủ lĩnh công nghệ khác có cuộc họp với tổng thống Donald Trump. Việc Apple tham gia với chính phủ có vai trò quan trọng như thế nào đối với chúng ta?
Tim Cook: "Nó rất quan trọng. Chính phủ có thể tác động đến công việc của chúng ta. Họ có thể tác động theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Điều chúng ta làm là tập trung vào các chính sách. Một vài mảng quan trọng mà chúng ta tập trung là bảo mật, an ninh và giáo dục. Họ đang vận động để đem lại nhân quyền cho mọi người, và mở rộng định nghĩa về "nhân quyền". Họ nhắm đến môi trường và đang đối mặt với biến đổi khí hậu, điều mà chúng ta đang làm bằng cách vận hành việc kinh doanh của chúng ta dựa trên năng lượng có thể tái tạo 100%.
Và tất nhiên, tạo ra công việc là một phần quan trọng mà chúng ta đang làm, bằng cách tạo cơ hội không chỉ cho mọi người làm việc trực tiếp cho Apple, mà còn có thể làm cho những bộ phận khác trong hệ sinh thái của chúng ta. Chúng ta tự hào vì đã tạo ra được 2 triệu việc làm, chỉ trong nước Mỹ. Phần lớn trong số đó là các lập trình viên phần mềm. Điều này đem lại cho mọi người động lực để bán chất xám ra thế giới, thứ mà bản thân nó giá trị như một phát minh vĩ đại.
Chúng ta có nhiều thứ khác hơn là chỉ tập trung vào mặt kinh doanh, ví dụ như cải cách thuế, và thứ mà chúng ta đấu tranh lâu nay: Một hệ thống đơn giản hơn. Và chúng ta muốn cải cách quyền Sở hữu trí tuệ để cố gắng ngăn chặn những người khởi kiện khi họ không làm bất cứ điều gì như một công ty thực thụ hay làm
Có rất nhiều vấn đề, và cách mà bạn thúc đẩy họ là tham gia vào. Cá nhân tôi, tôi chưa bao giờ thấy sự thành công khi đứng ngoài sự việc. Cách để bạn tác động đến những vấn đề này là tham gia vào nó. Vì thế dù có ở đâu trên đất nước này, hay ở châu âu, hay ở Trung Quốc hay Nam Mỹ, chúng ta đều tham gia. Chúng ta tham gia dù có đồng ý hay không đồng ý với các vấn đề đó. Tôi nghĩ điều này là quan trọng bởi vì bạn không thể thay đổi điều gì chỉ bằng cách la hét. Bạn thay đổi vấn đề bằng cách cho mọi người thấy tại sao bạn là nhất. Bằng cách này hoặc cách khác, đó là một cuộc tranh luận về các ý tưởng.
Chúng ta đứng dậy đấu tranh cho những gì chúng ta tin tưởng. Chúng ta cho rằng đó là một phần của Apple. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy."
-----------------------------------
Rõ ràng Donald Trump lên làm tổng thống đã gây áp lực lớn tới Apple, từng nhiều lần nói rằng sẽ bắt Apple phải lắp ráp máy tính, điện thoại và các sản phẩm khác tại Mỹ thay vì những quốc gia khác. Tờ báo Nhật Nikkie cho rằng Apple đã nói vấn đề này với Foxconn và Pegatron, hai đối tác giúp Apple lắp ráp iPhone chính hiện nay. Foxconn thì đang xem xét về tính khả thi sẽ mở nhà máy tại Mỹ còn Pegatron đã từ chối vì chi phí quá cao, cũng theo nguồn tin này.
Việc họp nhiều cong ty công nghệ lại với nhau có thể cho thấy Trump đang tham vọng rất nhiều ở nên công nghệ nước nhà, thứ mà Mỹ đang dẫn đầu thế giới. Trong vài năm tới, liệu chúng ta có cầm trên tay những chiếc điện thoại "Made in USA", không chỉ iPhone mà còn là nhiều hãng khác?