Tim Cook từng gặp riêng CEO Uber, dọa gỡ app khỏi App Store vì vi phạm chính sách

Duy Luân
23/4/2017 22:43Phản hồi: 73
Tim Cook từng gặp riêng CEO Uber, dọa gỡ app khỏi App Store vì vi phạm chính sách
Tờ New York Times cho biết CEO Tim Cook của Apple hồi đầu năm 2015 đã gặp mặt riêng CEO Travis Kalanick của Uber sau khi biết rằng Uber đang không chỉ không tuân thủ chỉ dẫn làm app trên iOS mà còn cố gắng che dấu điều đó. Tim Cook còn đe dọa sẽ gỡ bỏ app ra khỏi App Store nếu Uber không chỉnh sửa lại ứng dụng của mình. Vụ việc xoay quanh một tính năng trong app Uber gắn cho mỗi chiếc iPhone một mã số ID riêng, mục đích của Uber khi làm như vậy là để tránh việc tài xế tạo account giả mạo rồi chấp nhận đón chính vị khách ảo này lên xe mình. Điều đáng nói là mã số đó vẫn sẽ còn tồn tại ngay cả khi bạn gỡ app ra hay wipe sạch điện thoại. Chuyện đó vi phạm quy định về quyền riêng tư mà Apple đặt ra rằng app không được theo dõi bằng bất kì cách nào sau khi người dùng đã gỡ bỏ ứng dụng ra khỏi máy.

Hơn nữa, Uber còn cố gắng che dấu việc theo dõi bằng mã số này khỏi những người review trên App Store. Kalanick còn được cho là đã yêu cầu nhân viên của mình làm rối (obfuscate) đoạn mã liên quan tới ID để người của Apple không thấy được nó. Nhưng rồi cũng có nhân viên Apple để ý tới hành vi mờ ám này và dẫn tới cuộc gặp giữa CEO Tim Cook với Kalanick. Trước đó hãng cũng từng sử dụng các kĩ thuật liên quan tới định vị để đánh lừa cơ quan chức năng, nhưng lần này nghiêm trọng hơn vì họ có thể mất đi hàng triệu khách hàng đang xài iPhone. Và bởi vì app Uber đến giờ vẫn còn trên App Store nên chúng ta có thể đoán rằng hãng đã gỡ bỏ chức năng gán ID vĩnh viễn nói trên.

Phản hồi lại vấn đề này, Uber nói rằng họ "chắc chắn" không theo dõi từng cá nhân người dùng sau khi họ gỡ app. Hiện nay Uber chuyển sang xác định hành vi lừa đảo của tài xế bằng cách sử dụng các yếu tố khác, ví dụ như IP bất thường hay địa chỉ GPS sai lệch cùng một số giải pháp không được tiết lộ khác. Uber cũng nói rằng việc sử dụng ID là một cách để phòng ngừa chuyện "ai đó sử dụng chiếc điện thoại bị ăn trộm, nhập mã thẻ tín dụng cũng bị trộm, và bắt những chuyến đi đắt tiền rồi wipe điện thoại để xóa dấu vết".

Nguồn: New York Times

73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nào giờ toàn đi dép lào tiền méo đâu mà đi taxi 😁
Những tin xấu liên tiếp đến với Uber.
Mình sử dụng app Uber và Grab trên cả iOS và Android thì thấy Uber làm máy nóng và mau hết pin hơn Grab, từ đó hạn chế sử dụng Uber luôn.
@nuhuta khi đang sd nó mới nóng thôi. app nào cũng vậy mà. xong đoạn đường nó se out thôi mà
@nuhuta Nghe là biết nhân viên grab chia sẽ :v, làm như ở đây dốt lắm vậy nghe thanh niên nói nhãm :v
@nuhuta Lý do là Uber lấy vị trí liên tục của người dùng, bất kể có gọi Uber hay không nên tốn pin cho việc này. VD như tụt tạt vào đâu là Uber biết hết nhé. Sợ không.
cũng mệt nhe, nếu gở các app nhiều người dùng như facebook, youtube, uber whatapps thì coi chừng bị phản đòn. người dùng sẽ quay lưng hoặc ít ra mua thêm 1 con ANdroid để sd các dịch vụ đó. chẳng khác nào kêu khách hàng sang mua hàng của đối thủ
@tanvietbt83 Mấy app đó nó ko vi phạm chính sách của Apple thì tại sao phải gỡ? Mà đó là những công ty lớn có tiếng trên thế giới mà lại đi chơi kiểu đó thì chả khác nào đang tự bóp d*i mình.
Quan hệ giữa lập trình viên với Apple giống như quan hệ cộng sinh vậy 😃 chả việc gì mà họ phải tự đạp đổ chén cơm của mình hết 😃
@tanvietbt83 Ông này nói như kiểu "Nếu trọng tài rút thẻ đỏ thì sẽ mất đi ngôi sao đá bóng trên sân vậy"

Thế thì sợ lắm nhỉ, chả dám thổi phạt ai đâu, cùng lắm rút thẻ vàng thôi 😁

Có luật thì phải theo, ko chơi với iOS thì phá sản trước cả Apple 😆
@DJ Khánh Bee =]] Đúng ấy, không phải khi không mà iOS được các lập trình viên hướng đến trước
Lại là những thông tin không ai kiểm chứng :3
binhnt35
ĐẠI BÀNG
7 năm
"Dọa"?
ch78
ĐẠI BÀNG
7 năm
@binhnt35 Nếu chỉ là một nhân viên của Apple đưa ra lời nói đó thì có thể xem là "doạ" được. Tuy nhiên, nếu đích thân CEO đến gặp và nói ra thì chắc chắn nó không chỉ mang tính doạ xuông đâu.
@binhnt35 có dọa là còn may cho uber, vì apple vẫn còn cho cơ hội sửa sai. trước đây ifixit còn ko "được" dọa mà bị gỡ thẳng app vì mổ apple tv trước ngày bán ra. gỡ app chỉ mất vài click th 😁:D
binhnt35
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ch78 Tùy, có thể với các bạn là dọa nhưng mình nghĩ Uber không cho rằng họ bị đe dọa, và Apple cả Tim Cook cũng không hề có ý định đe dọa Uber.

Vì loại Uber ra khỏi App store, ok, nhưng Apple và Uber đều không thích điều đó, và cả 2 đều biết vậy, Tim Cook chỉ đơn giản gửi 1 thông điệp là Apple biết việc Uber đã làm, và yêu cầu 1 biện pháp thỏa đáng, chứ đe với dọa ở đây thì chẳng có làm ăn đâu.

Tư duy bên mình hình như cứ phải cắn nhau chết thôi thì mới là làm ăn, đến SS và Apple cạnh tranh vỡ đầu nhưng vẫn hợp tác như thường, nữa là ngay từ đầu Uber vs Apple là làm ăn sòng phẳng, nghe đặt tiêu đề như thể Apple là ông chủ Uber không bằng vậy.
Dedj
ĐẠI BÀNG
7 năm
@binhnt35 Mình nghĩ Tim Cook cũng chả cần phải đích thân ghé thăm Uber làm gì nếu không có mục đích khác đằng sau, cứ gửi mail cảnh báo rồi remove Uber ra khỏi Appstore là xong 😁 Uber muốn tiếp tục sống thì phải nghe theo Apple thôi.
Nhớ cách đây không lâu có vụ ông gì người Pháp kiện Uber vì điện thoại của ổng hết pin nên ổng dùng điện thoại của vợ gọi Uber đến gặp người tình, ổng đã cẩn thận log-out ra rồi mà uber vẫn push notification về điện thoại vợ nên ổng kiện Uber phá vỡ hạnh phúc gia đình ổng. Riêng mình mình thấy nên đuổi cổ ông technical leader của Uber đi là vừa.
@gauto988 nó nằm về cơ chế của việc push notification là khi bạn tạo tiến trình thì cái notification đó đã được lưu trong client của ứng dụng nên dù bạn có out ra thì nó vẫn sẽ push notifcation đó còn bạn muốn xem thì phải đăng nhập lại
Nghe chừng làm giàu thì thường có những hành vi không dám công khai mà nó được ẩn dấu dưới cái tên mỹ miều là: bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ! Uber là một bước tiến nhưng nếu để bước tiến này thành công nhờ những thủ đoạn và trò khốn nạn thì sớm muộn cũng khó tồn tại được lâu. NTD đâu có ngu!
iOS vẫn có "lỗ hổng" để khai thác nhỉ, xóa app rồi mà vẫn tracking được


https://.........../r2/1.png
keeley
ĐẠI BÀNG
7 năm
@movingangels "Xoá app rồi mà vẫn tracking được". "tracking" ở đây không phải là theo dõi người dùng mà thật ra chỉ là Uber muốn biết người dùng có từng cái app Uber hay chưa để tránh người dùng gian lận bằng cách xoá app cài lại.
Trên iOS có mỗi ứng dụng đều có một thứ gọi là Keychain, được dùng để lưu trữ thông tin quan trọng. Keychain này không bị xoá khi người dùng xoá ứng dụng nhưng bị xoá khi người dùng restore lại máy. Nhở đó ứng dụng có thể lưu một mã định danh vào đây để đánh dấu người dùng đã từng dùng app.
@keeley Có chắc ko?
keeley
ĐẠI BÀNG
7 năm
@movingangels chắc 😆
Mình đang bị Uber banned vì cancel nhiều lần quá, email giải thích các kiểu gửi thông tin ID, Mastercard rồi mà nó vẫn chưa unban mình :|
aktily
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tim cúc có vẻ bảo vệ mạnh tay về quyền riêng tư cho những thằng khủng bố hay những thằng có chiêu trò gian xảo nhỉ
Tim cúc hãy bảo vệ người tốt và hợp tác với chính quyền để lôi những thằng xấu vào vòng pháp luật
Quốc Tình
ĐẠI BÀNG
7 năm
@aktily Vậy luôn đó hả 😆 Vậy lỡ chính quyền nó muốn theo dõi tớ với động cơ xấu thì tớ phải nàm thao 😃)
Thích Uber hơn Grab, giá rẻ hơn! Cụ thể chiều 23/4, bạn mình cài Grab tính đi từ 30 Hai Bà Trưng về 334 Nguyễn Trãi hết 108k trong khi mình dùng Uber cài trên Passport thì giá chỉ vỏn vẹn... 60k, vãi cả chênh lệch! Lúc Grab đến nơi, bạn mình tắt cmn nguồn, Grab đến sát nơi nhưng ko liên lạc được! Khỏi nói, cả nhóm quyết định đi Uber
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
@odimon grab car đắt hơn cả taxi thông thường bạn ạ , mình chia tay nó từ lâu rồi , bản thân các tài xế grab cũng phải công nhận điều đó .
glhoanganh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@crazysexycool1981 Ôi bó tay với loại này. Sao biết Uber rẻ hơn, bạn ko ấn huỷ cuộc bên Grab đi. Đỡ mất công người ta đi đến đón. Cả một một nhóm bạn mà ko ai nhắc bạn hành động như vậy là thiếu văn minh à?
thantai
TÍCH CỰC
7 năm
@crazysexycool1981 bác nói sao chứ,m thấy grab rẻ hơn uber,qua m đi từ an sương xuống bv 115. grab nó báo 149k,uber nó báo 155-202k.k kêu dc grab,đi uber hết 172k.lượt về kêu grab 159k.m vẫn chưa hiểu rất nhiều bác nói uber rẻ hơn là sao nhỉ?hay đặt 4 chỗ uber rẻ hơn grab? (là m đang nói xe 7 chỗ,vì ng nhà m say xe,ngồi gầm cao đỡ say xe hơn)
@thantai Thật sự thì nhiều người đều nói Uber rẻ hơn Grab, thậm chí ngay cả tài xế Grabcar cũng công nhận! Mình đã có vài lần đi Uber, cũng có khoảng thời gian hình như giáp và sau Tết thì Uber tăng giá chút đỉnh
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
Vào setting thấy uber đòi quyền truy cập vị trí luôn luôn là mình xoá luôn , thà như Grab chỉ định vị đuợc khi dùng ứng dụng
app book xe nào giờ cũng phải làm thế chứ ko cứ lấy điện thoại ios thì wipe hay android thì up rom khác vào gắn cái sim mới là đăng ký được acc mới thế là hưởng khuyến mãi 50 đến 100k cho chặn đầu tiên. Uber với Grab dạo cạnh tranh quyết liệt nên thành ra khách hàng có lợi, mà có vẻ giá Uber đang tốt hơn kha khá.
Bài này chủ yếu đăng lên để ca ngợi Apple, trong bối cảnh Apple thì chả có sản phẩm mới, s8 thì đang đc nhiều quan tâm nên phải đẻ ra bài để lên báo.

Chiêu bài này của Apple có khi lại phản tác dụng, vì nó cho thấy Apple có quyền lực quá lớn. Tất cả dev đều phụ thuộc vào appstore, mai sau Apple muốn làm mưa làm gió gì cũng được. Gỡ ứng dụng của lập trình viên là điều Apple hay làm.

Nếu ko có thêm google play chắc bây giờ Apple đang độc quyền và làm loạn rồi. Cũng may là còn có Jailbreak và cydia.
@Apple Haters 2.01 Ơ store nào chẳng gỡ nếu vi phạm quy định bác, ggplay cũng có ngoại lệ đâu, lên rồi cũng bị gỡ xuống, ban acc là ban cả thẻ đã add trong acc cả địa chỉ luôn ấy chứ.
@bibinguyen Apple âm thầm xóa của dev ... nhiều vụ lùm xùm rồi.
http://genk.vn/apple-am-tham-xoa-mot-ung-dung-tren-app-store-va-khien-hang-loat-lap-trinh-vien-phat-dien-20161010144908452.chn

http://www.techrum.vn/threads/apple-go-bo-ung-dung-va-khoa-tai-khoan-lap-trinh-vien-ifixit-tren-app-store.30756/
@Apple Haters 2.01 Có mail báo mà âm thầm gì bác, app sai quy định thì bị tháo thôi, có gì đâu, bên ggplay cũng thế, tỉnh táo lên đi bác.
trungking
TÍCH CỰC
7 năm
@Apple Haters 2.01 nước ngoài thì chú trong bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, bảo vệ người dùng khỏi những hành vi xấu
dân mình thì chỉ chực bay vào chửi vì dân mình có theo dõi cũng chả ai sợ =))
@Apple Haters 2.01 s8 đang được "quan tâm" với 10 tỷ USD!?!
Bài nhảm rồi, vẫn ủng hộ Uber
apple cấm uber dùng chức năng khóa id là đúng !!!
Có thằng làm công to nhất thế giới mà Apple nó bảo sao cũng phải làm đúng y vậy nữa là Uber 😁
Nếu đây là sự thật, chứng tỏ Uber quả là có "số má". Với các app vi phạm khác, Apple xóa thẳng tay chứ ở đó mà "mời đến nói chuyện".

Thật sự, app Uber rất quan trọng 😃
Dám chơi xấu sau lưng chuỵ thì chuỵ cho chú thấy thu bây giờ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019