Các bác sĩ đã tìm được cách giúp những con chuột mẹ dù bị nhiễm virus Zika nhưng vẫn có thể sinh ra những đứa chuột con mạnh khỏe, hứa hẹn sẽ áp dụng tương tự trên con người. Đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực chống lại đại dịch virus Zika đang hoành hành trên toàn cầu và hiện chưa có vaccine phòng lẫn thuốc đặc trị.
Virus Zika lây truyền qua vật trung gian là loài muỗi và với sự bùng phát mạnh mẽ tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, tổ chức y tế thế giới đã quyết định tình trạng báo động toàn cầu. Zika được cho là nguyên nhân dẫn tới nhiều hội chứng thần kinh nguy hiểm, đặc biệt là nếu thai phụ bị nhiễm virus thì đứa con sinh ra sẽ bị mắc tật đầu nhỏ.
Hiện chưa có vaccine ngừa Zika. Tại Mỹ, FDA đang tìm cách chống chọi với dịch Zika bằng cách sử dụng muỗi biến đổi gen để tiêu diệt bớt quần thể muỗi. Tuy nhiên, một cách tiếp cận khác có vẻ khả thi hơn đã được đề xuất bởi nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư James Crowe tại Đại học Vanderbilt. Cụ thể, họ đã tiến hành nghiên cứu dựa trên các kháng thể lấy từ tế bào bạch cầu của người bị nhiệm Zika. Sau nhiều thử nghiệm, họ quyết định tập trung vào một chủng kháng thể mang tên ZIKV-117 với khả năng chống lại virus một cách hiệu quả.
Tiếp theo, nhóm thử đưa ZIKV-117 vào những con chuột mẹ bị nhiễm Zika và đang mang thai. Các cá thể chuột được chia làm 2 nhóm, 1 nhóm được tiêm kháng thể trước rồi mới nhiễm, nhóm còn lại tiêm sau khi nhiễm. Kết quả cho thấy kháng thể có hiệu quả tốt trong việc chống lại Zika trên cả 2 nhóm. Thêm vào đó, những bào thai của nhóm chuột dùng kháng thể có kích thước sau đó lớn hơn nhóm không dùng kháng thể và nhau thai của nhóm chuột dùng thuốc cũng không bị tổn thương.
Mặc dù kết quả thử nghiệm kháng thể là rất hấp dẫn nhưng việc mang thai ở chuột và người là 2 khái niệm rất khác nhau. Bởi thế, người ta vẫn còn nghi ngờ về tính khả thi của cách làm này đối với con người. Tất nhiên, còn nhiều nghiên cứu phải được thực hiện trong tương lai nhưng đây vẫn được đánh giá là một bước tiến trong nỗ lực chống lại virus Zika của con người.
Virus Zika lây truyền qua vật trung gian là loài muỗi và với sự bùng phát mạnh mẽ tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, tổ chức y tế thế giới đã quyết định tình trạng báo động toàn cầu. Zika được cho là nguyên nhân dẫn tới nhiều hội chứng thần kinh nguy hiểm, đặc biệt là nếu thai phụ bị nhiễm virus thì đứa con sinh ra sẽ bị mắc tật đầu nhỏ.
Hiện chưa có vaccine ngừa Zika. Tại Mỹ, FDA đang tìm cách chống chọi với dịch Zika bằng cách sử dụng muỗi biến đổi gen để tiêu diệt bớt quần thể muỗi. Tuy nhiên, một cách tiếp cận khác có vẻ khả thi hơn đã được đề xuất bởi nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư James Crowe tại Đại học Vanderbilt. Cụ thể, họ đã tiến hành nghiên cứu dựa trên các kháng thể lấy từ tế bào bạch cầu của người bị nhiệm Zika. Sau nhiều thử nghiệm, họ quyết định tập trung vào một chủng kháng thể mang tên ZIKV-117 với khả năng chống lại virus một cách hiệu quả.
Tiếp theo, nhóm thử đưa ZIKV-117 vào những con chuột mẹ bị nhiễm Zika và đang mang thai. Các cá thể chuột được chia làm 2 nhóm, 1 nhóm được tiêm kháng thể trước rồi mới nhiễm, nhóm còn lại tiêm sau khi nhiễm. Kết quả cho thấy kháng thể có hiệu quả tốt trong việc chống lại Zika trên cả 2 nhóm. Thêm vào đó, những bào thai của nhóm chuột dùng kháng thể có kích thước sau đó lớn hơn nhóm không dùng kháng thể và nhau thai của nhóm chuột dùng thuốc cũng không bị tổn thương.
Mặc dù kết quả thử nghiệm kháng thể là rất hấp dẫn nhưng việc mang thai ở chuột và người là 2 khái niệm rất khác nhau. Bởi thế, người ta vẫn còn nghi ngờ về tính khả thi của cách làm này đối với con người. Tất nhiên, còn nhiều nghiên cứu phải được thực hiện trong tương lai nhưng đây vẫn được đánh giá là một bước tiến trong nỗ lực chống lại virus Zika của con người.