Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tìm hiểu về các chuẩn kết nối hình ảnh thông dụng trên máy tính

agp8x
17/5/2016 14:43Phản hồi: 86
Tìm hiểu về các chuẩn kết nối hình ảnh thông dụng trên máy tính
Trong bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn về nguồn gốc cũng như tính năng của các kết nối thông dụng mà chúng ta đang thấy trên máy tính. Các kết nối đó bao gồm: VGA, DVI, HDMI và DisplayPort.

VGA (D-Sub)


Được giới thiệu vào năm 1987 bởi IBM, VGA (hay còn gọi là D-Sub) là một trong những kết nối analog vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Vga-cable.jpg

Trái với lầm tưởng của nhiều người, băng thông của VGA cho phép hỗ trợ độ phân giải 1080p (1920x1080) và thậm chí là cao hơn. Tuy nhiên do bản chất là kết nối analog, tín hiệu sẽ bị suy giảm trong quá trình truyền tải tuỳ theo chất lượng và chiều dài của dây cáp.

Ngày nay VGA vẫn còn rất được ưa chuộng trên các dòng máy chiếu, màn hình văn phòng và cũng là gương mặt quen thuộc trên các card màn hình tầm trung trở xuống. Nvidia cũng chỉ mới loại bỏ hoàn toàn VGA khỏi các sản phẩm của mình từ GTX 1080.

DVI

Ra mắt vào năm 1999 bởi Digital Display Working Group(DDWG), DVI (Digital Visual Interface) là kết nối sử dụng tín hiệu kỹ thuật số (digital) thay vì tương đồng (analog) để truyền tải hình ảnh. Tuy nhiên để tối ưu độ tương thích, chuẩn DVI-I cho phép truyền cùng lúc cả tín hiệu digital lẫn analog (cần đầu chuyển VGA để sử dụng tín hiệu analog). Trong khi đó thì DVI-D là kết nối chỉ sử dụng duy nhất tín hiệu digital.

1280px-Dvi-cable.jpg

Không giống như nhiều người lầm tưởng, về cơ bản chất lượng hình ảnh giữa tín hiệu digital và analog trong điều kiện lý tưởng là giống nhau. Trên thực tế, tín hiệu analog bị ảnh hưởng bởi chất lượng cũng như chiều dài của dây nối vì vậy hình ảnh cuối cùng không được tối ưu. Còn tín hiệu digital thì gần như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này, nên hình ảnh nếu đã hiển thị thì luôn ở chất lượng tốt nhất.

DVI vẫn rất phổ biến, mặc cho HDMI và DisplayPort ngày càng chiếm lĩnh thị trường. Độ phân giải tối đa mà DVI hiện nay hỗ trợ là WQUXGA (3840x2400)@33Hz. Thua kém hoàn toàn so với DisplayPort, tuy nhiên DVI có lợi thế hơn HDMI ở chỗ có thể đạt 1080p@144Hz.

HDMI


Được giới thiệu bởi HDMI Founder năm 2002, HDMI hiện nay đã trở thành chuẩn truyền tải hình ảnh/âm thanh phổ biến nhất trên các thiết bị giải trí.

HDMI-Connector.jpg

Quảng cáo


Ưu điểm của HDMI so với VGA và DVI là không những có truyền tải hình ảnh, nó còn hỗ trợ cả âm thanh và một số tính năng bổ sung khác như ARC (truyền ngược âm thanh về thiết bị phát) hay CEC (điều khiển các thiết bị tương thích). Phiên bản HDMI 2.0 có băng thông 18 Gbit/s, hỗ trợ độ phân giải 4K@60Hz. Phiên bản HDMI 2.0a tích hợp thêm khả năng hỗ trợ HDR.

HDMI là kết nối gần như không thể thiếu trên các thiết bị trình chiếu (TV, màn hình máy tính, máy chiếu,...) và thiết bị phát (máy tính, card màn hình,...) được sản xuất trong vài năm trở lại đây. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ưu nhược điểm của HDMI so với DisplayPort trong bài viết: Vì sao TV thường chỉ tích hợp HDMI mà không có DisplayPort?

DisplayPort


Phát triển bởi VESAVESA (Video Electronics Standards Association), DisplayPort có khá nhiều điểm tương đồng với HDMI. Mặc dù thông số kỹ thuật có phần vượt trội, DisplayPort chủ yếu được sử dụng trên các thiết bị máy tính chứ không có được sự phổ biến như của HDMI.

Displayport-cable.jpg

Tương tự HDMI, DisplayPort cho phép truyền tải cả hình ảnh lẫn âm thanh nhưng không có các tính năng bổ trợ như ARC hay CEC. Thay vào đó, DisplayPort có băng thông lớn và không bị giới hạn ở 60 Hz. Chuẩn DisplayPort phổ biến nhất hiện nay là 1.3 (mới nhất là 1.4 nhưng chưa có thiết bị hỗ trợ) dù giới thiệu từ 2014 nhưng đã có khả năng hỗ trợ độ phân giải 4K@120Hz hoặc 8K@30hz

Nhờ băng thông lớn và khả năng đạt tầng số quét cao, DisplayPort là sự lựa chọn hàng đầu của các dòng màn hình chơi game cũng như card đồ hoạ. Các công nghệ đồng bộ tần số quét màn hình như G-Sync (Nvidia) và FreeSync (AMD) cũng được ưu tiên phát triển cho DisplayPort trước HDMI. Bạn có thể tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa DisplayPort và HDMI trong bài: Vì sao màn hình máy tính thường chỉ tối ưu khi dùng DisplayPort thay vì HDMI?

Quảng cáo



Bảng so sánh

Screen Shot 2016-05-17 at 9.30.42 PM.png

Tổng hợp​
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ruacon208
TÍCH CỰC
8 năm
VGA thế mà từ 1987, màn hình PC + TV LG 3D đời củ của em vẫn còn hỗ trợ VGA :v
Máy mình không có vga, mỗi lần thuyết trình trên lớp là mệt
@Người mới vô Dùng cable USB to VGA/HDMI là đc bạn ạ.
USB2VGAE2.main.jpg
@Người mới vô mua cổng chuyển chỉ 150k đổ lại thôi bạn! lazada đầy
@Người mới vô thêm vài trăm ngàn bỏ được cái cục nợ đó cũng đáng lắm bạn à
@Mr Prince Công nhận :p
@Người mới vô Mua 1 cái đầu chuyển sang VGA là ok mà bạn
máy mình gt 745m đâu có vga đâu ta ,chỉ có HDMI thôi. Mà gtx 1080 mới ra gần đây mà ta
@Theodore Long nó hộ trợ nhưng nhà sx ko tích hợp vào thôi bác! laptop giờ toàn xài cổng HDMI thôi ak!
@Theodore Long GPU 7xx đều hỗ trợ VGA, chỉ là các hãng sản xuất không tạo thêm cổng output để máy bạn xuất ra cổng đó thôi, có thể chính monitor của laptop của bạn dùng chuẩn VGA mà bạn không biết ý chứ 😁

Mà người ta nói chủ yếu là VGA của Desktop, cụ thể hơn là bản Stock hoặc Reference của Nvidia hoặc ATI, còn Laptop thì chỉ nên hiểu là tùy biến của các nhà sarn xuất.
thinhmaya
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Theodore Long Máy cua bạn là laptop nên hãng sản xuất tùy biết bỏ bớt cổng chứ đâu phải có cả cái cạc rời đâu. Nó chỉ là con chip của nvidia thôi
@Theodore Long Cổng xuất trên Card màn hình thôi bạn 😁
authien9x
ĐẠI BÀNG
8 năm
H mở cửa hàng net phải sài hdmi cho sao nãy có nâng cấp card đỡ phải đổi dây
Police01267
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình xài cáp chuyển đổi hdmi sang vga:p
Mình đang tìm dây Display Port (Male x Male) mà không thấy chô nào bán, các bác có biết chổ nào bán ko ? Mình ở TPHCM ...
Mua cổng chuyển đổi đi bạn
mình nhớ DVI dùng đúng cable cũng xuất dc âm thanh mà ta
xinloiemnham
ĐẠI BÀNG
8 năm
DVI có hỗ trợ xuất ra âm thanh, chắc chắn luôn
đọc xong ngó xuống thì màn của mình có 1 cổng VGA và 1 cổng DVI-D. card đồ họa thì có cả DVI HDMI DP .
Nói chung DVI là sự giao thoa giữa Analog và Digital do tính tương thích ngược, giờ thì 1 là dùng HDMI, 2 là dùng DP. Một đặc điểm quan trọng của DP so với HDMI mà chủ thớt không đề cập rõ ràng là DP có thể hỗ trợ nhiều màn hình (Có thể thấy điều này ở các card màn hình, luôn chỉ có 1 cổng HDMI nhưng có rất nhiều cổng DP).
@_MyLoveIsWinter_ Cái này set úp trong win nhé. Đơn giản như laptop vẫn trình chiếu PPT, màn hình laptop vẫn mở các file khác để hỗ trợ bt nhé.
nestavaro
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Do Xuan Tuong Ếch!
Vấn đề là 1 cổng DVI/VGA chỉ ra 1 màn. DP hỗ trợ 1 cổng ra 2 màn.
1 card màn hình có 2 cổng DVI chỉ ra được 2 màn hình.
1 card màn hình có 3 cổng DP có thể xuất ra đến 6 màn hình, tất nhiên là extend chứ ko phải duplicate. Màn hình cũng phải cao cấp, như dòng Dell Ultrasharp, có DP in và DP out, giúp nối tín hiệu từ màn này sang màn kia.
DVI nhìn thấy khóc thét.
Trên mạng nhiều người khoe 1 card có 3 cổng DP thôi mà ra 6 màn hình đấy.
Xem thông số kỹ thuật của card thì biết max display out support.

Thời buổi 1 cổng vga, 1 cổng ra dvi để dùng 2 màn hình xưa như diễm rồi.
15 năm thật.
@Do Xuan Tuong Nói đơn giản thế này, bạn thử chia hộ mình từ 1 cổng HDMI hoặc VGA ra 2 màn hình hiển thị khác nhau đi sẽ thấy khác nhau. DP làm được điều đó, thậm chí 1 màn xem phim trên youtube, màn kia vẫn có thể bật game chơi, tiếng ra cũng khác nhau luôn. HDMI thì không làm được thế. Còn cái màn với cái máy chiếu đó là 2 kết nối khác nhau rồi còn gì.
thesun142
ĐẠI BÀNG
8 năm
@_MyLoveIsWinter_ HDMI thì phải trả phí bản quyền còn DP thì free
HDMI 2.0 chơi được 1080p 120hz à. hiện nay monster có sợi cáp HDMI băng thông lên đến có 27 gbps có thể chạy được 8k
Guadiola
TÍCH CỰC
8 năm
Chưa từng thấy Displayport bào giờ
:p
@Guadiola Thường có trên laptop HP hoặc laptop gamer đó bạn
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@Guadiola Bác cứ dùng màn hình máy tính tầm 22 23 nhất là của Dell thì sẽ gặp
Mà card tầm 3tr đổ lên gần như cũng hoàn toàn bỏ vga đi chỉ còn DVI hoặc DP là nhiều. Thằng HDMI cùng lắm chỉ có 1 cái ít khi thấy 1 card 2 cái
vẫn dùng VGA, lúc cắm không khít thì màn hình xuất hiện nhiễu hạt, gợn sóng.
Con màn cũ của mình chỉ có độc mỗi cổng VGA. Giờ đang xài con U2414H dùng DP thấy ngon hơn thật, con VGA ZOTAC GTX-950 cũng bỏ cổng VGA rồi, chỉ có DVI, HDMI & DP 😃
99v9.9999
TÍCH CỰC
8 năm
cáp HDMI trên thị trường có chất lượng rất khác nhau
DVI có nhiều chuẩn, và chỉ chuẩn I là bao gổm cả D và A thôi chứ ko phải giao thoa giữa A và D gì.
Giờ màn hình toàn DVI-D. DVI-A gần như tuyệt chủng, còn DVI-I nằm trên card thôi để convert ra VGA cho dễ
VGA khai tử là đúng, độ phân giải VGA là thấy xấu hơn mấy chuẩn khác rồi

@hieupy89 Cái quan trọng là hiện tại hầu hết các VGA đều có DVI-I và DVI-I thì rất dễ dàng để chuyển sang VGA với 1 cái đầu chuyển rất nhỏ gọn - có thể dùng dàn máy mới cho cái màn hình cũ. Đó là mấu chốt của sự ra đời DVI - tương thích ngược, hỗ trợ cho thời điểm giao thời giữa A và D. Giờ thì hầu hết màn hình tầm trung đều có HDMI rồi thì DVI cũng sắp nên đưa nó vào dĩ vãng do diện tích lớn hơn HDMI và DP trong khi tính năng chỉ tương đương.
Laptop h cũng bỏ hết VGA rồi =)))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019