Các sản phẩm máy nghe nhạc mới chạy trên nền hệ điều hành Android của Sony là dòng NW-A100 và dòng NW-ZX500 đang được bán chính thức đầu tiên tại thị trường Nhật Bản. Trong một buổi phỏng vấn với đại diện của Sony ‘Ryogo Tsukigi’ trên chuyên trang Phileweb, chúng ta cũng biết được nhiều thông tin về dòng sản phẩm mới này mà nhiều người chưa hề biết đến. Chúng ta có thể tóm gọn buổi phỏng vấn thành 3 ý chính:
Để xem được chip SoC chúng ta trước hế phải xem qua mạch PCB của cả A100 và ZX500. Dưới đây là một hình mạch PCB của NW-A100 với một vài dòng chữ trên các chip vẫn có thể nhìn thấy được. Các chip và con số trên mạch của ZX500 cũng giống hệt như chip của A100:
1. SK Hynix chip – Một chip trước đây được sử dụng làm NAND e-MMC trên ZX300, tuy nhiên ở thế hệ mới chip này có thể đóng vai trò là DRAM
2. Một chip NXP/Freescale không rõ tên – Đây có thể là chip SoC bởi vì Freescale cũng có những chip SoC dựa trên nền tảng ARM. Nếu nhìn vào tên cụ thể thì thấy có đuôi ZAA.
- Được xử lý mạch PCB để cách ly nhiễu noise do các Wi-Fi chip và chip SoC
- Các dịch vụ stream nhạc cao cấp Hi-Res sẽ bị downsampled xuống 16bit/48kHz
- Dòng máy A100 và ZX500 sử dụng một chip CPU Quad-core SoC xung 1.8Ghz tuy nhiên không hề nhắc đến tên nhà sản xuất hay các thông số kỹ thuật khác
Để xem được chip SoC chúng ta trước hế phải xem qua mạch PCB của cả A100 và ZX500. Dưới đây là một hình mạch PCB của NW-A100 với một vài dòng chữ trên các chip vẫn có thể nhìn thấy được. Các chip và con số trên mạch của ZX500 cũng giống hệt như chip của A100:
1. SK Hynix chip – Một chip trước đây được sử dụng làm NAND e-MMC trên ZX300, tuy nhiên ở thế hệ mới chip này có thể đóng vai trò là DRAM
2. Một chip NXP/Freescale không rõ tên – Đây có thể là chip SoC bởi vì Freescale cũng có những chip SoC dựa trên nền tảng ARM. Nếu nhìn vào tên cụ thể thì thấy có đuôi ZAA.
3. Koxia e-MMC 32GB (2D 15nm flash Memory) - THGBMJG8C2LBAIL – Đây có vẻ là e-MMC của máy nghe nhạc.
4. Đây là một chip không rõ, có thể là một chip Controller của máy
5. S-Master HX amp - CXD3778GF
6. WiFi/Bluetooth chip - Murata Type 1PJ.
Dựa trên hình ảnh của cả máy ZX500 và A100, chúng ta có thể xác định kích thước của các chip nói trên và quan trọng nhất nhất chip được nghi ngờ là SoC có kích thước khoảng 14x14mm
Khi cài đặt Antutu và CPU-Z trên máy nghe nhạc ZX500 để xem thông số kỹ thuật, ngoài chuyện xem ICX code, chúng ta cũng thấy thêm nhiều thông tin về SoC và RAM.
Tên nhà sản xuất của CPU vẫn không được hiện lên, tuy nhiên điều đó cũng không đồng nghĩa là chúng ta không thể tìm ra. Một điều thú vị khác là đây là máy nghe nhạc đầu tiên của Sony có đến 4GB RAM có lẽ vì sử dụng Android 9.0 nên việc ngốn ram là một điều tất yếu.
Quảng cáo
Về SoC, chúng ta có thể thấy thông tin của phần GPU, Vivante Corporation và cụ thể là Vivante GC7000 Nano Ultra. Hiện chỉ duy nhất một công ty sử dụng GPU này cho chip SoC đó là NXP/Freescale trong đó là dòng NXP i.MX8M Mini. Các bạn có thể tìm thấy GC Nano Ultra trong block diagram trên brief PDF. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên NXP Website.
Chúng ta có thể tìm thấy cụ thể tên của CPU trong chip SoC này và các thông số kỹ thuật cũng trùng khớp với CPU-Z/AnTuTu quad-core Cortex-A53 1.8 GHz là dòng i.MX 8M Mini Quad, còn gọi là MIMX8MM6DVTLZAA.
Thông số này trùng hợp với tên trên chip với đuôi ZAA và cũng cùng kích thước 14mm x 14mm. Vì thế chúng ta có thể kết luận Sony không sử dụng Mediatek, Realtek hay thậm chí là một chip Qualcomm SoC giá rẻ mà đang sử dụng một chip NXP/Freescale chip
Tại sao lại là chip này mà không phải là một chip cao cấp hơn trong khi các máy nghe nhạc khác đã sử dụng Qualcomm và Exynos, thì Sony lại lựa chọn NXP/Freescale chip. Lý do có thể là do muốn cách ly mạch Audio khỏi mạch SoC để tránh trường hợp bị nhiễu tín hiệu đặc biệt là sóng Bluetooth và WiFi. Cùng với việc tiết kiệm chi phí cũng là một nguyên nhân khả dĩ vì sao Sony lại lựa chọn chip này.
Quảng cáo
Nguồn: Walkmanblog