Tìm hiểu về Nghịch Lý Fermi - Người ngoài hành tinh đâu cả rồi? - P1

Nam Air
14/6/2015 16:44Phản hồi: 140
Tìm hiểu về Nghịch Lý Fermi - Người ngoài hành tinh đâu cả rồi? - P1
Fermi.gif
Năm 1950, nhà vật lý Enrico Fermi đã có một cuộc đối thoại trong giờ nghỉ trưa với các đồng nghiệp Emil Konopinski, Edward Teller và Herbert York về chủ đề người ngoài hành tinh, cả 4 người lúc này đang làm việc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos. Họ nói chuyện qua về sự xuất hiện gần đó của những báo cáo Vật thể bay không xác định (UFO) và một tranh biếm hoạ của Alan Dunn cho rằng người ngoài hành tinh đã đánh cắp các thùng rác trong thành phố.

Sau đó họ có một cuộc thảo luận nghiêm túc hơn về việc, là liệu trong 10 năm tới, con người có quan sát được những vật thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng không? Ông Fermi hỏi ông Teller, ông Teller cho là tỉ lệ quan sát được là một phần triệu, nhưng ông Fermi lại cho rằng tỉ lệ này rất lớn, lên mức 10%. Cuộc nói chuyển chuyển sang các chủ đề khác, cho tới khi trong bữa ăn bất ngờ Fermi la lên, "Họ đâu cả rồi?" (Where are they?)

Đây là một câu hỏi bất ngờ, không hướng đến ai cả, nhưng tất cả những người ngồi gần ông Fermi đều hiểu ngầm rằng ông ấy đang hỏi, sự sống ngoài hành tinh đâu cả rồi?

Một trong 4 người người (trong buổi nói chuyện đó) nhớ lại rằng sau đó Fermi thực hiện một loạt tính toán nhanh bằng các con số ước tính (Fermi nổi tiếng về khả năng đưa ra ước tính chính xác từ các nguyên tắc đầu tiên và dữ liệu tối thiểu). Theo lời kể này, sau đó ông kết luận rằng nếu có người ngoài hành tinh, thì Trái Đất đã phải bị viếng thăm từ lâu rồi và nhiều lần rồi.

10534453_643458179095075_1272684449603544282_n.jpg
Mỗi một đốm sáng trong tấm hình này là một thiên hà, trong thiên hà thì có hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ ngôi sao như mặt trời của chúng ta và hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ (nói chung là rất nhiều tỉ) hành tinh.


Vậy thì, Người ngoài hành tinh đâu rồi? Hay còn gọi là Nghịch Lý Fermi
  • Tóm tắt Nghịch Lý Fermi, Nghịch lý này dựa trên tranh luận giữa hai nhà vật lý Michael H. Hart và Enrico Fermi.
  • Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao, và là một ngôi sao trẻ. Có hàng tỉ tỉ tỉ ngôi sao khác trong các thiên hà khác, và ngay cả dải Ngân Hà chúng ta cũng có tỉ tỉ tỉ ngôi sao.
  • Cho dù với tỉ lệ thấp nhất, thì ít nhất cũng có hàng triệu hành tinh có thể có sự sống như Trái Đất.
  • Và trong hàng triệu hành tinh có sự sống đó, thế nào cũng có hành tinh phát triển được công nghệ du hành vũ trụ.
  • Cho dù là hành tinh đó lạc hậu đi chăng nữa, thì cũng chừng vài chục ngàn năm đến vài chục triệu năm, là họ có thể đi đánh chiếm các thiên hà được rồi.
  • Với suy luận như vậy, Trái Đất chắc hẳn phải bị đánh chiếm từ lâu, hoặc đã được người ngoài hành tinh viếng thăm. Nhưng ông Fermi chưa thấy có bằng chứng gì cho rằng trái đất có dấu vết của người ngoài hành tinh, thậm chí chúng ta đã quan sát vũ trụ cũng lâu rồi, cũng không thấy ai.
Cho nên, ông Fermi hỏi, Vậy thì người ngoài hành tinh ở đâu?
Đây là hết phần 1 của loạt bài tìm hiểu Nghịch lý Fermi, hẹn các bạn ở bài 2, chúng ta phân tích kỹ hơn Nghịch lý này

Trong lúc đó, mời bạn đọc bài : Vũ trụ chúng ta ngày càng rộng mở: https://www.tinhte.vn/threads/vu-tru-ngay-cang-rong-mo.329856/


Và bài: Trái đất chúng ta bé nhỏ thế nào trong vũ trụ: https://www.tinhte.vn/threads/trai-dat-cua-chung-ta-be-nho-nhu-the-nao-trong-vu-tru.330354/



Ps: Mình nảy ra ý định viết loạt bài về nghịch lý Fermi khi xem được đoạn video Youtube này, đoạn video này mới được làm, cũng giới thiệu về Nghịch Lý Fermi, mình xem và thấy rất dễ hiểu, nên muốn giới thiệu với các bạn, trong những bài sắp tới, mình chủ yếu là dịch thông tin từ clip này ra và trình bày ra chữ để các bạn dễ đọc và nghiền ngẫm, mình có tham khảo Wiki phiên bản tiếng Anh ở địa chỉ: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox, bởi vì Wiki tiếng Việt được dịch khá ngô nghê và máy móc, như vậy ở đây là lời văn mình dịch, không phải copy từ mạng.
140 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vũ trụ rộng quá, đã tìm đc hết các hành tinh đâu sao mà biết người ngoài hành tinh ở đâu?
à mà em có biết 1 người 😃

a.apell
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cunatvechai Chính xác phải gọi là Người Phi Thường(Phenemenon) chứ không phải Người Ngoài Hành Tinh đâu 🆒🆒
vlcdng
TÍCH CỰC
9 năm
@cunatvechai Cầu thủ hay nhất đối với tôi! Cầu thủ gây nhiều cảm xúc nhất đối với tất cả những ai đã xem anh thi đấu! Cầu thủ vướt qua nhiều khó khăn nhất đối với bất cứ ai tìm hiểu về các chấn thương của anh!
a.apell
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vlcdng Bác là Fan Cảm Xúc à 🆒🆒
vlcdng
TÍCH CỰC
9 năm
@a.apell R9 vốn là cầu thủ đem lại nhiều cảm xúc nhất cho ng xem
a.apell
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vlcdng Ngày xưa cái gì cũng nhất mà 😕😕
Thiết nghĩ chủ thớt nên hoàn tất bài rồi đăng....để cảm xúc người đọc không bị ngắt quãng, gây tụt cảm hứng! :3
@Lekhanhhoa.HLY mai mem vô coi thêm lần nữa! tăng lượng view😁
Những bài viết về vũ trụ luôn rất hay và bổ ích. Thanks
matrix8145
TÍCH CỰC
9 năm
Ủn hộ cho chủ thớt tự dịch bài rất hay.
biết đâu được những gì ta thấy ngoài vũ trụ chỉ là hình ảnh từ một cái máy chiếu 3D cũng nên. 😁 3 cái về vũ trụ này toàn ước tính, ước lượng, với phỏng đoán thôi à, đã ai đi ra ngoài hệ mặt trời đâu.
tran_quyet
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Bảo Lovi Thanh niên ảo nhất trái đất chăng
Chắc chắn là có người ngoài hành tinh vì với họ chúng ta cũng chính là người ngoài hành tinh
microghost
TÍCH CỰC
9 năm
Cám ơn bạn, rất thích chủ đề vũ trụ như này!
x-Sieu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sao mọi người cứ phải nghĩ là người ngoài hành tinh có thể quan sát bằng mắt thường nhỉ ~.~"
@x-Sieu Hay lắm
datnguyens
ĐẠI BÀNG
9 năm
@x-Sieu Mở rộng ý trên:
- Hạn chế của con người không phải ở Khoa Học Kỹ Thuật, hạn chế của con người là bị trói buộc và giới hạn vào các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, xúc chạm nên họ đánh giá thế giới và vũ trụ quan như cái mà họ nghĩ và cho rằng nó đúng như vậy.
- Để dễ hình dung, loài cá heo có cách thấy, nghe và ngửi, cách giao tiếp ko qua ngôn ngữ mà bằng sóng âm. Loài dơi định hướng ko bằng mắt v.v...
- Trái đất đã hơn 4,5 tỷ năm tuổi nhưng so với sự có mặt của loài người từ lúc chưa có xã hội lẫn nền văn minh cổ trung hiện đại thì khoảng thời gian ấy là bao nhiêu để có thể bắt đầu tìm hiểu và biết về vũ trụ? Chỉ là 1 hạt cát.
Công Võ
ĐẠI BÀNG
7 năm
@datnguyens Ông này trùng ý tưởng quá.. tui tin trong tương lai con người sẽ sử dụng khoa học để mở rộng và phát triển giác quan của mình.. từ đó giải quyết được nhiều vấn đề... kể cả bước nhảy anpha cũng phải phát triển trên cơ sở của các giác quan mới này..
trong thiên hà thì có hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ ngôi sao như mặt trời của chúng ta và hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ (nói chung là rất nhiều tỉ) hành tinh.............theo mình thì chắc chắn là có sự sống ngoài trái đất, có người ở hành tinh khác 😃
hoanhieudk
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nguyentung_bk tôi cũng nghĩ như bác
italymm
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chúng ta k đơn độc trên thiên hà này....rồi 1 ngày mọi chuyện sẽ như film ( cuộc chiến vs các hành tinh khác)
@italymm hoặc có thể nó đang diễn ra mà mình ko hề hay biết
dino_su
CAO CẤP
9 năm
@cardmanhinh.com thánh card màn hình đã xuất hiện :D
@cardmanhinh.com Đúng rồi, đứa nào đủ tuổi nó say cho vào lọ hết...!
ước mơ bay mãi trong cosmos
Nói chung là nước sông không phạm nước giếng
@tanhao189 Nước miếng ko phạm nước mũi
sowbiT
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đối với họ thì chúng ta cũng là người ngoài hành tinh vậy thì họ cũng sẽ hỏi 1 câu tương tự "Chúng ta đâu hết rồi ?!"
Mình từng thức khuya tận 1. 2 h vì mấy cái vụ này cuối cùng ngủ sớm cho khoẻ ... có ai tim ra đc gì đâu
Chơi mass effect rồi , sau gặp người ngoài trái đất cũng k ngán :v
Hay


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019