U11 có điểm nổi bật nhất là khả năng bóp viền, hay còn gọi theo kiểu HTC là "cảm ứng cạnh viền". Về cơ bản thì bạn có thể bóp theo 2 kiểu khác nhau: bóp, hoặc bóp và giữ lâu. Hai thao tác này sẽ dẫn đến những hành động khác nhau trên thiết bị như chạy app, chụp màn hình, bật tắt đèn pin, ghi âm... Nhưng với mình, hầu hết tất cả những thứ này đều không có giá trị. Cái mà tính năng Edge Sense có thể thật sự giúp cho bạn đó là trong lúc chụp ảnh: bóp một cái để chạy camera, và bóp cái nữa để chụp. Thao tác này liên tục và cực kì tiện lợi, và đây cũng là một trong những lý do khiến mình quyết định bỏ tiền mua U11.
Chụp ảnh là cái giá trị nhất
Edge Sense áp dụng cho vụ chụp ảnh rất tuyệt, đặc biệt là khi bạn đang đi du lịch hay đang ở ngoài đường và buộc phải dùng 1 tay để thao tác. Tình huống 1 tay này nghe qua có vẻ mông lung như một trò đùa nhưng thực chất nó xuất hiện nhiều lắm: 1 tay cầm ly cà phê, 1 tay cầm tờ báo, 1 tay cầm tay bạn gái... Khi đó bạn chỉ trống có 1 tay còn lại mà thôi, và hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cần chụp ảnh?
Chính xác, bạn phải bỏ vật đang cầm trên tay xuống đất, tạm buông tay bạn gái ra, hoặc phải đưa cả tay cả vật đó vào sát màn hình (rườm rà, dễ đổ nước). Bạn chỉ thật sự thoải mái khi chụp ảnh bằng hai tay mà thôi. Thật ra bạn cố gắng với ngón cái lên nút chụp cũng được, nhưng như vậy rất dễ làm rơi máy.
Chụp ảnh là cái giá trị nhất
Edge Sense áp dụng cho vụ chụp ảnh rất tuyệt, đặc biệt là khi bạn đang đi du lịch hay đang ở ngoài đường và buộc phải dùng 1 tay để thao tác. Tình huống 1 tay này nghe qua có vẻ mông lung như một trò đùa nhưng thực chất nó xuất hiện nhiều lắm: 1 tay cầm ly cà phê, 1 tay cầm tờ báo, 1 tay cầm tay bạn gái... Khi đó bạn chỉ trống có 1 tay còn lại mà thôi, và hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cần chụp ảnh?
Chính xác, bạn phải bỏ vật đang cầm trên tay xuống đất, tạm buông tay bạn gái ra, hoặc phải đưa cả tay cả vật đó vào sát màn hình (rườm rà, dễ đổ nước). Bạn chỉ thật sự thoải mái khi chụp ảnh bằng hai tay mà thôi. Thật ra bạn cố gắng với ngón cái lên nút chụp cũng được, nhưng như vậy rất dễ làm rơi máy.
Đây chính là vấn đề mà Edge Sense giải quyết tốt. Bạn chỉ việc dùng 1 tay rút điện thoại từ trong túi ra, khi đó ngón tay của bạn cũng đã nằm ngay dải cảm biến của U11. Thế là bạn bóp 1 phát để chạy nhanh app camera lên, và khi đã nhắm xong khung ảnh thì bóp cái nữa để chụp. Xong, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng giải được bài toán phức tạp. Tốc độ chạy app camera nhanh cộng thêm khả năng mở ứng dụng ngay cả khi màn hình đang lock cũng là những thứ giúp trải nghiệm Edge Sense trở nên tuyệt vời hơn.
Ghi chú: bóp xong máy mới bắt đầu quá trình focus và chụp nên không bị rung.
Đọc tới đây bạn có liên tưởng gì không? Edge Sense đang làm nhiệm vụ của nút cứng camera, thứ mà các hãng Android đã từng trang bị cho điện thoại của mình, chính HTC cũng đã từng làm điều này, nhưng rồi vì lý do thẩm mỹ mà họ đã bỏ đi phím camera đó để đạt được độ hoàn thiện cao hơn. Giờ thì HTC mang nút này trở lại ở một dạng hay ho, vui vẻ hơn nhiều trong khi vẫn đảm bảo phần khung máy trơn phẳng và chống nước nữa.
Chụp màn hình, bật tắt đèn pin, ghi âm, bật Wi-Fi Hotspot, chạy app nào đó tùy bạn thích
Mấy tính năng này chỉ có mỗi vụ chụp màn hình là hữu ích với mình, còn lại chẳng dùng nhiều nên mình cũng không tùy biến gì thêm. Ngay cả việc chạy app cũng thế, mình chưa nghĩ ra tình huống nào đó cần thiết phải dùng Edge Sense để mở ứng dụng cả. Riêng app Camera có thể hiểu được vì chụp ảnh là bắt khoảnh khắc, bạn miss một khoảnh khắc thì khả năng cao là bạn không bao giờ chụp lại, còn bạn mở Faebook, mở Chrome, mở Gmail chậm 1 giây củng chẳng ảnh hưởng mấy, chưa kể mức độ sử dụng và tình huống dùng gấp không nhiều.
Tất nhiên nếu áp đặt vụ này cho tất cả mọi người thì không đúng, còn tùy nhu cầu của anh em ra sao nữa. Ví dụ, nếu anh em hay đi cắm trái và cần đèn pin bật nhanh thì rõ là Edge Sense sẽ hữu ích, hoặc anh em nào hay cần bật 4G cho đoàn dùng thì rõ là tiện, còn với mình thì không. Và mình nghĩ là với đa số người dùng cũng sẽ không xài hết những gì Edge Sense mang tới, tập trung chủ yếu vào cụm camera thôi.
Có thể cân chỉnh lại mức nhấn
Quảng cáo
Đây là việc mình khuyên anh em nên làm nếu không muốn nói là phải làm để có trải nghiệm ngon nhất. Qua giờ có một số anh em báo là sao viền khó bóp quá nhưng thật ra không phải, mức ghi nhận lực đang được set cao hơn so với thói quen của anh em. Hồi mới cầm U11 lần đầu tiên bên Đài Loan mình cũng bị y chang, mém xíu nữa là quay ra than phiền với HTC rồi. Anh em nào đang cầm U11 trong tay hãy vào Settings > Edge Sense để chỉnh lại lực nhấn cho phù hợp nhất với tay mình.
Riêng mình, mình để mức độ lực thấp nhất, tức là dù bạn bóp mạnh hay bóp nhẹ thì U11 đều có thể nhận biết và đưa ra phản hồi. Rõ ràng là không phải lúc nào bạn cũng bóp mạnh được, lỡ hôm đó đau tay thì sao, chưa kể việc bóp mạnh vô cùng bất tiện và có thể làm rơi máy và tạo cho bạn cảm giác không thoải mái trong quá trình sử dụng. Bóp nhẹ nhẹ thôi 😁
Sắp có: thêm tính năng tùy biến bóp cho mọi app, mọi tính năng
Trong bản update sắp tới, HTC sẽ bổ sung cho U11 khả năng tùy biến bóp cực kì mạnh. Bạn có thể áp dụng tính năng bóp cho bất kì ứng dụng nào bạn muốn, kể cả đó là Instagram, Snapchat, Facebook, Chrome hay bất kì thứ gì khác. Tính năng bóp khi ấy có thể giả lập việc nhấn vào một nút / một menu bất kì trên màn hình, tức là thay vì bạn dùng ngón tay thì giờ bạn bóp và U11 sẽ "nhấn" giùm bạn nên tiềm năng của Edge Sense là không giới hạn. Mình đã từng được xem demo chức năng này bên Đài Loan rồi, có vẻ như khoảng tháng 7-8-9 sẽ có bản update phát hành cho chúng ta trải nghiệm. Anh em xem video bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.
https://twitter.com/HTCUSA/status/878289055309484032?ref_src=twsrc^tfw&ref_url=http://pocketnow.com/2017/06/23/htc-u11-edge-sense-updates
Tóm lại, chức năng Edge Sense chỉ mới chứng tỏ được công lực với mình ở khoản chụp hình, nó thay thế hoàn hảo cho phím cứng chụp ảnh đã từng một thời quen thuộc trên các điện thoại Android. Những chức năng khác Edge Sense không mang lại nhiều giá trị, ví dụ như chạy app nhanh hay bật tắt đèn flash hoặc chụp ảnh màn hình bởi bình thường bạn đã có những cách đủ dễ để làm những điều này. Mình nghĩ rằng HTC nên tập trung làm thêm chức năng về chụp ảnh cho Edge Sense, như vậy sẽ đúng đường hơn và thật sự mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
Quảng cáo