Tổ chức Verily thuộc tập đoàn Alphabet Inc. vừa chính thức thông báo họ sẽ ngưng phát triển sản phẩm kính áp tròng thông minh có khả năng đo đạc lượng đường huyết của cơ thể người dùng. Được công bố vào năm 2014, kính áp tròng thông minh của Verily có thiết kế gồm vi xử lí không dây và hệ thống đo đường huyết nằm ngay trên lens áp tròng đeo trực tiếp trên mắt.
Verily từng tham vọng kính áp tròng thông minh sẽ theo dõi được lượng glucose của cơ thể ngay trên nhãn cầu bằng cách phân tích mẫu nước mắt và gửi thông tin đến smartphone chạy Android hoặc iOS. Tuy nhiên, tiến độ phát triển từ Verily bắt đầu im hơi lặng tiếng từ năm 2016, trước khi cập nhật thông báo chính thức ngừng dự án trên blog của họ. Ông John L. Smith, cựu giám đốc khoa học của Ban Nghiên cứu Tiểu đường thuộc công ty Johnson & Johnson, cùng nhiều chuyên gia khác đánh giá việc đo lượng đường huyết bằng nước mắt là bất khả thi, do hàm lượng glucose trong nước mắt và trong máu không hề khớp với nhau.
Với tuyên bố thất bại từ Verily, cuộc đua phát triển phương pháp theo dõi đường huyết gián tiếp trên thị trường coi như quay trở lại vạch xuất phát. Rất nhiều hãng công nghệ lớn kể cả Apple đang tìm cách mở rộng tầm hỗ trợ của thiết bị đeo thông minh sang lĩnh vực này, nhất là hiện tại chưa có phương pháp đo đường huyết mà không bao gồm lấy mẫu máu, và trong bối cảnh bệnh tiểu đường đang có chiều hướng gia tăng, dự đoán đạt 592 triệu người mắc toàn cầu vào năm 2035.
Verily từng tham vọng kính áp tròng thông minh sẽ theo dõi được lượng glucose của cơ thể ngay trên nhãn cầu bằng cách phân tích mẫu nước mắt và gửi thông tin đến smartphone chạy Android hoặc iOS. Tuy nhiên, tiến độ phát triển từ Verily bắt đầu im hơi lặng tiếng từ năm 2016, trước khi cập nhật thông báo chính thức ngừng dự án trên blog của họ. Ông John L. Smith, cựu giám đốc khoa học của Ban Nghiên cứu Tiểu đường thuộc công ty Johnson & Johnson, cùng nhiều chuyên gia khác đánh giá việc đo lượng đường huyết bằng nước mắt là bất khả thi, do hàm lượng glucose trong nước mắt và trong máu không hề khớp với nhau.
Với tuyên bố thất bại từ Verily, cuộc đua phát triển phương pháp theo dõi đường huyết gián tiếp trên thị trường coi như quay trở lại vạch xuất phát. Rất nhiều hãng công nghệ lớn kể cả Apple đang tìm cách mở rộng tầm hỗ trợ của thiết bị đeo thông minh sang lĩnh vực này, nhất là hiện tại chưa có phương pháp đo đường huyết mà không bao gồm lấy mẫu máu, và trong bối cảnh bệnh tiểu đường đang có chiều hướng gia tăng, dự đoán đạt 592 triệu người mắc toàn cầu vào năm 2035.
Nguồn: The Verge